Những người khốn khổ: Qua góc nhìn của các nhà phê bình

(TGĐA) - Quá nổi tiếng dưới góc độ là một cuốn tiểu thuyết tầm cỡ, nên khi được dựng thành phim, Les Miserables (Những người khốn khổ) đã trở thành tác phẩm gây chú ý ngay từ những ngày đầu. Đúng như dự đoán, Les Miserables không chỉ hạn chế được rất nhiều sai sót trong quá trình chuyển thể từ sách lên màn ảnh mà còn đem đến một bức thông điệp vô cùng mạnh mẽ.

Les Miserables là câu chuyện về Jean Valjean (Hugh Jackman đóng), một tù nhân, bị bắt và kết án vì tội ăn cắp một ổ bánh mì. Sau khi được trả lại tự do, Jean Valjean có ý định tạo dựng cuộc sống mới dưới một cái tên mới và cố gắng tránh xa thanh tra cảnh sát Javert (Russell Crowe đóng), người rất muốn đưa anh trở lại nhà tù. Valjean hứa với cô gái điếm (Anne Hathaway) rằng anh sẽ chăm sóc con gái cô, Cosette… Phần còn lại của câu chuyện về những con người khốn khổ đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng nổ ra tại nước Pháp. Cuộc sống, số phận của các nhân vật đã thay đổi cùng những biến cố của lịch sử, kinh tế xã hội Pháp.

NNKK1

Là bộ phim ca nhạc, đạo diễn Tom Hooper đã để các diễn viên hát bằng chất giọng của chính họ. Les Miserables có kinh phí khoảng 61 triệu USD, được quay tại Anh và Pháp với sự tham gia của các diễn viên là những ngôi sao tên tuổi đảm nhận tuyến nhân vật chính như Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried. Tuy nhiên khi phim lần đầu tiên công chiếu tại London, Anh vào ngày 5/12/2012 và tại Mỹ vào ngày 25/12/2012, đa số các nhà phê bình đều cho rằng lý do mà khán giả đi xem không phải vì dàn diễn viên ngôi sao mà chính là ở sức lay động từ tác phẩm nổi tiếng. Nhưng, dù có như thế thì Anne Hathaway vẫn hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng mà cô sẽ được nhận tại bất cứ Lễ trao giải nào sắp tới. Hugh Jackman đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với nhân vật Jean Valjean. Và điều tuyệt vời là dù được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lịch sử, kinh điển nhưng Les Miserables trở thành tác phẩm dành cho mọi thế hệ. Riêng khán giả dưới 13 tuổi muốn đi xem cần có sự hướng dẫn của người lớn do phim được hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ xếp hạng PG-13 vì có cảnh tình dục và bạo lực cùng lời thoại không thích hợp cho khán giả ở độ tuổi dưới 13.

NNKK4

Những người khốn khổ” đang trở thành cái tên nóng trên mặt báo ở thời điểm hiện tại với đa số lời khen hơn là chê. Nhà phê bình Todd McCarthy của tờ The Hollywood Reporter nói: “Có thể bạn sẽ muốn mua vé một lần nữa để được nghe cuộc trò chuyện súc tích, thú vị giữa Hugh Jackman và Russell Crowe vì nó hay hơn hơn bất cứ bài hát nào mà bạn đã từng nghe trước đó”. Nhà báo Manohla Dargis của New York Times ghi nhận: “Sau khi trình làng The King’s Speech và series phim truyền hình John Adams, đạo diễn Hooper đã chứng tỏ năng khiếu tuyệt vời của mình khi làm việc với diễn viên”.

Trong khi đó, cây bút Kenneth Turan đến từ LosAngeles Time nhấn mạnh rằng xem Les Miserables, khán giả có thể hiểu rõ hơn ý nghĩ của câu nói “Yêu thương người khác là cách để được nhìn thấy khuôn mặt của chúa”. Còn Claudia Puig của USA Today kết luận: "Bằng tài năng của mình, đạo diễn Tom Hooper đã đem đến một bản hợp xướng hoàn hảo, một thiên anh hùng ca tuyệt vời. Các diễn viên đã thể hiện giọng hát của mình ngay tại trường quay. Kết quả là đã đem lại một bộ sưu tập giọng ca vô cùng kinh ngạc”. Cây bút Peter Travers của tờ Rolling Stone lại giành tình cảm cho nữ diễn viên xinh đẹp Anne Hathaway khi viết rằng Anne đã làm bùng nổ mọi con tim khi cô cất lên câu hát “Cuộc đời đã giết chết những giấc mơ mà tôi đã mơ".

NNKK2

Đạo diễn Tom Hooper – người đã cùng với The King’s Speech giành chiến thắng thuyết phục tại lễ trao giải Oscar 2011 hứa hẹn sẽ đem Les Miserables trở thành ứng cử viên sáng giá tại mùa giải năm nay.

Thụy Văn