Nick Carter phủ nhận cưỡng hiếp Melissa Schuman

(TGĐA) - Ca sĩ Nick Carter, thành viên ban nhạc Backstreet Boy lừng lẫy một thời bị cựu ca sĩ nhạc pop Melissa Schuman tố cáo cưỡng hiếp cô cách đây 15 năm. 

tin nhap 20171126231215 Rapper Nelly bị bắt về tội cưỡng dâm
tin nhap 20171126231215 Michael Barrymore được bồi thường vì án oan
tin nhap 20171126231215 Người phụ nữ bị Roman Polanski cưỡng hiếp muốn ân xá cho ông
tin nhap 20171126231215 'Elle' & cách giải quyết rất khác về cưỡng hiếp
tin nhap 20171126231215
Nick Carter và Melissa Schuman

Schuman đưa cáo buộc với đầy đủ chi tiết lên blog cá nhân vào đầu tháng này, và mới đây cô lại dẫn thêm đường link lên mạng xã hội Twitter để thu hút nhiều người đọc hơn.

Theo Schuman, vụ việc xảy ra năm cô mới 18 tuổi, thành viên của nhóm ca nữ Dream, còn Carter 22 tuổi. Lúc đó, cô và Carter cùng tham gia một bộ phim truyền hình thì anh mời cô và một người bạn đến chơi tại căn hộ riêng ở Santa Monica.

tin nhap 20171126231215
Nhóm nhạc Dream của Melissa Schuman

“Sau đó anh ta đưa tôi vào phòng nghe nhạc của anh và trên nền nhạc anh ta ôm hôn tôi rồi lôi tôi vào buồng tắm. Carter hôn hít cơ thể tôi và bắt tôi làm như thế dù tôi không bằng lòng. Anh ta khoẻ và to hơn tôi vì vậy tôi không thể mở cửa để gọi người trợ giúp. Người bạn không đến giúp và tôi không biết cô ta làm gì lúc đó. Từ buồng tắm, Carter lôi tôi vào phòng ngủ. Dù tôi năn nỉ là mình còn trinh, anh ta vẫn cưỡng hiếp. Sau đó anh ta an ủi là có thể lấy tôi làm vợ, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn hồn mà xem những gì mình vừa trải qua là cơn ác mộng. Những gì Carter gây cho tôi là cú sốc nặng khiến tôi không còn muốn tiếp tục theo nghề ca hát nữa” – Schuman viết trên blog.

tin nhap 20171126231215
Ban nhạc Backstreet Boy thời còn nổi tiếng trên toàn thế giới

Nhưng Carter phủ nhận cáo buộc trong một thông báo gửi cho CNN. “Tôi cảm thấy sốc và rất buồn trước lời tố cáo của cô Schuman – anh viết - Melissa và tôi không làm gì bậy bạ khi làm việc chung và không hề có sự cưỡng bức nào cả. Chúng tôi chỉ ghi âm và hát một ca khúc trong sự tôn trọng nhau của người làm cùng nghề. Đây là lần đầu tiên sau hai thập niên tôi nghe nói có một việc như thế. Nó trái với bản chất con người tôi là không muốn gây tổn thương cho ai cả”.

Schuman cũng đưa bài hát chung lên blog và nghi ngờ là chính Carter đã dùng ảnh hưởng để ém ca khúc này sau khi hiếp dâm cô.

tin nhap 20171126231215 Rapper Nelly bị bắt về tội cưỡng dâm
tin nhap 20171126231215 Michael Barrymore được bồi thường vì án oan
tin nhap 20171126231215 Người phụ nữ bị Roman Polanski cưỡng hiếp muốn ân xá cho ông
tin nhap 20171126231215 'Elle' & cách giải quyết rất khác về cưỡng hiếp

Lê Tây Sơn