Nữ diễn viên Roberta Haynes của ‘Return to Paradise’ qua đời ở tuổi 91

(TGĐA) - Roberta Haynes thường đóng vai người Mỹ bản địa, người Mexico và Polynesian trong điện ảnh nên bà được xem là hình mẫu cho các loại vai này.

Hồng Vân, Minh Nhí tổ chức lễ truy điệu, quyên góp tiền mang thi hài Anh Vũ về Việt Nam Hồng Vân, Minh Nhí tổ chức lễ truy điệu, quyên góp tiền mang thi hài Anh Vũ về Việt Nam
Michael Lynne, cựu đồng chủ tịch và giám đốc điều hành New Line Cinema qua đời ở tuổi 77 Michael Lynne, cựu đồng chủ tịch và giám đốc điều hành New Line Cinema qua đời ở tuổi 77

Nhưng Roberta Haynes chỉ được biết đến nhiều sau khi đóng chung với Gary Cooper, ngôi sao của thế hệ phim kinh điển, trong bộ phim Return to Paradise (1953) do Mark Robson đạo diễn dựa vào tiểu thuyết của James Michener lấy bối cảnh Nam Thái bình dương. Bà đóng vai một thổ dân sống trên đảo Makarova yêu và có con với nhân vật do Cooper đóng. Người con trai Jonathan Ward cho biết bà qua đời vào đêm 4/4 tại nhà riêng ở Delray Beach, Florida.

Roberta Haynes thời trẻ
Roberta Haynes thời trẻ

Hai bộ phim Viễn Tây có bà tham gia là 1953: Gun Fury do Raoul Walsh đạo diễn và The Nebraskan đóng chung với Philip Carey.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, Roberta Haynes cho biết bà rất thích làm việc với Copper và lúc quay phim tại West Samoa thuộc Anh bà đang bị bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2017 dành cho tờ Vulture, bà thú nhận các nhân vât nữ chính diện trong phim bà đóng thường được giao cho các cô gái tóc vàng mắt xanh.

Thị lực Haynes bị giảm sau một tai nạn liên quan đến súng và thuốc nổ tại phim trường Viễn Tây khiến bà phải tạm nghỉ một thời gian chờ thị lực phục hồi. Roberta Haynes có tên thật Roberta Schack sinh ngày 19/8/1927 tại Wichita Falls, Texas nhưng gia đình dọn đến Los Angeles lúc bà còn bé.

Phim Return to Paradise
Phim Return to Paradise

Bà vào nghề bằng những vai nhỏ trong loạt phim Knock on Any Door (1949) đóng chung với Humphrey Bogart rồi We Were Strangers quay tại Cuba do John Huston đạo diễn đóng chung và Jennifer Jones, John Garfield đóng vai chính.

Năm 1950 bà xuất hiện trên sân khấu kịch Broadway trong vở kịch The Madwoman of Caillat do John Carradine đóng vai chính.

Năm 1952, Roberta Haynes đóng chung với diễn viên Lee J. Cobb trong bộ phim The Fighter quay tại Mexico. Năm 1957 bà đóng vai nhỏ trong bộ phim truyền hình The Importance of Being Earnest do Oscar Wilde đạo diễn và Roger Moore đóng vai chính, chuyển thể từ vở kịch cùng tên. Vai tiếp theo là vai công chúa South Seas trong bộ phim mạo hiểm Hell Ship Mutiny.

Haynes còn tham gia các vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình Climax!, Lawman, Johnny Staccato, The FBI, Falcon Crest và những bộ phim nhựa Point Blank (1967), The Adventurers (1970), Pete 'n' Tillie (1972), Police Academy 6: City Under Siege (1989). Bà làm việc tại hãng phim Cinecitta Film Studio ở Rome cho đến giữa thập niên 1960 trước khi trở thành phó chủ tịch phụ trách phim truyền hình của 20th Century Fox vào thập niên 1960 và sản xuất nhiều phim truyền hình.

Poster phim 1953: Gun Fury
Poster phim 1953: Gun Fury

Roberta Haynes còn là nhà biên kịch và bà say mê công việc này cho đến ngày qua đời. Bà thú nhận từng phải dùng thuốc an thần LSD và có quan hệ tình cảm ngắn ngủi với hai ngôi sao Marlon Brando và Richard Burton.

Roberta Haynes có 3 đời chồng, kể cả người đại diện diễn viên Jay Kanter ở Hollywood và diễn viên Larry Ward (phim truyền hình nhiều tập The Dakotas). Sau khi ly hôn Ward vào năm 1971 bà không lấy chồng nữa. Bà có hai cháu nội Gemma và Mason.

Hồng Vân, Minh Nhí tổ chức lễ truy điệu, quyên góp tiền mang thi hài Anh Vũ về Việt Nam Hồng Vân, Minh Nhí tổ chức lễ truy điệu, quyên góp tiền mang thi hài Anh Vũ về Việt Nam
Michael Lynne, cựu đồng chủ tịch và giám đốc điều hành New Line Cinema qua đời ở tuổi 77 Michael Lynne, cựu đồng chủ tịch và giám đốc điều hành New Line Cinema qua đời ở tuổi 77

Lê Tây Sơn