Phim Việt 2014: Nhiều sao nhiều hương

(TGĐA) - Có thể nói, năm 2014 là một năm bội thu của điện ảnh Việt với số lượng phim được sản xuất và công chiếu không chỉ nhiều nhất từ trước đến nay mà còn có sự vượt trội về mặt nội dung. Rất nhiều phim trong số đó đã gây ấn tượng mạnh tại phòng vé, có số lượng người xem đông và kéo dài trong nhiều tuần công chiếu. Đây sẽ là những tín hiệu vui, khích lệ cho nền điện ảnh nước nhà nói chung và các hãng, công ty sản xuất, các nhà làm phim nói riêng.

Cnh_trong_phim_p_cnh_gia_khng_trung

Cảnh trong phim Đập cánh giữa không trung

Phim thảm họa, hài nhảm bỗng dưng mất tích

Từ các bài viết điểm phim trên các phương tiện truyền thông cho tới những phản hồi tích cực của khán giả và giới chuyện môn, có thể khẳng định một điều, Đoạt hồn, Scandal: Hào quang trở lại, Quả tim máu, Lạc giới, Hương ga … là những ví dụ cho thấy điện ảnh đang dần có những tín hiệu, những điểm sáng đáng mừng. Và nếu như làm phép so sánh với thời điểm cách đây khoảng 2 năm, trên mặt báo thường xuất hiện cụm từ “Phim thảm họa”, “Phim hài nhảm” dành để nói về phim Việt thì hiện nay cụm từ đó đã không còn nữa. Bên cạnh đó, mặc dù đa số các phim công chiếu thương mại vẫn là những phim do các hãng tư nhân sản xuất, nhưng dòng phim do nhà nước đặt hàng, phim độc lập có sự hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước được giới thiệu tới khán giả trong phạm vi hẹp và tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 vừa qua cũng đã tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Đó là các phim: Sống cùng lịch sử, Những đứa con của làng, Đập cánh giữa không trung. Một số phim độc lập khác như: Nước - 2030, Dịu dàng, phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng cũng để lại những dấu ấn và thế mạnh riêng.

Có lẽ, hơn ai hết, chính các nhà làm phim mới là những người làm nên thành công cho bức tranh điện ảnh Việt Nam 2014. Bởi họ đều hiểu rõ và có mong muốn không chỉ làm ra những tác phẩm phục vụ khán giả trong nước một cách đều đặn mà còn muốn nâng cao chất lượng nghệ thuật cho đứa con tinh thần của mình, làm sao để mỗi bộ phim đều có những cách thể hiện mới, hay hơn, hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, tất cả những lời khen chê của truyền thông và công chúng, những kỳ gặp gỡ trong giải thưởng Cánh diều, Liên hoan phim Quốc gia, Liên hoan phim quốc tế đã góp phần thức tỉnh các nhà làm phim không còn mải mê chạy theo xu hướng thương mại. Họ đều đang cố gắng làm ra các tác phẩm tốt hơn so với những bộ phim trước của mình và so với phim của các đồng nghiệp của mình. Chính điều này đã giúp chất lượng phim Việt Nam năm 2014 được nâng cao bằng những giá trị có thể nhìn thấy được, đo đếm được.

Một điểm nhấn khác của điện ảnh trong năm qua là các hãng, công ty sản xuất phim trên cả nước đã không còn nhìn thấy ranh giới phân biệt công, tư. Thể hiện ở cách làm mạnh và mang tính quyết định của Bộ văn hóa TT – DL, Cục Điện ảnh khi chọn đặt hàng và đầu tư (70% kinh phí) cho hãng phim Thiên Ngân thực hiện dự án phim điện ảnh Hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ và ekip của anh đang làm bộ phim này). Điều này giúp xóa đi sự hiểu lầm mà lâu nay không ít người cho rằng kinh phí làm phim do nhà nước cấp chỉ danh cho các hãng phim thuộc Bộ VH-TT-DL. Ngoài ra, việc các phim độc lập như Dịu dàng, Nước-2030, Đập cánh giữa không trung xuất hiện tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 bên cạnh các phim công chiếu thương mại cũng cho thấy điện ảnh Việt Nam đang tiến tới những bước chuyên nghiệp không chỉ về chuyên môn, nghề nghiệp mà còn là cách nhìn nhận, đánh giá so với thời gian trước đây. Sự phát triển của điện ảnh giờ đây không dừng lại ở việc đầu tư cho các hãng phim thuộc Bộ VH-TT-DL mà đã được mở rộng hơn thông qua đặt hàng các hãng tư nhân. Nói cách khác, nâng cao chất lượng tác phẩm và mở rộng đối tượng đặt hàng cũng chính là một trong những mục tiêu để phát triển điện ảnh.

Phim cuối năm và phim Tết: Phim trường – công trường – chiến trường

Phim_Ngfi_hinf

Cảnh phim Người hiền

Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán là 3 thời điểm quan trọng đối với các hãng phim tham gia thị trường phim thương mại. Những cái tên được nhắc đến lúc này là: Chàng trai năm ấy, Để Mai tính 2, Ngày nảy ngày nay, Quý tử bất đắc dĩ, Mỹ nam kế, Trúng số, Siêu nhân X… Tất nhiên, cho đến tết nguyên đán, danh sách trên sẽ còn được bổ sung vì với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, một số công ty có thể biến phim trường thành công trường sản xuất và việc cho ra đời một bộ phim chiếu rạp trong 2 tuần, thậm chí 10 ngày là chuyện không hề khó. Khoan hãy bàn về chất lượng phim, nhìn vào danh sách trên có thể thấy các phim chiếu Tết chủ yếu là phim tâm lý hài. Điều này cũng dễ giải thích bởi thể loại hài giải trí dường như phù hợp hơn cả với không khí đoàn viên, sum họp vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đó cũng là sự lựa chọn tương đối an toàn với các hãng phim tham gia vào lĩnh vực kinh doanh điện ảnh vì an toàn, dễ làm và dễ thu hồi vốn. Đặc biệt, với tiền lệ phim hài vui vẻ luôn thu hút đông đảo khán giả, các nhà làm phim có thể yên tâm thu hồi vốn.

Như đã nói ở trên, phim Việt chiếu Tết đã xác định cho mình một hướng đi riêng, một màu sắc riêng là nhẹ nhàng, hướng tới đối tượng khán giả bình dân, không đặt nặng vấn đề nghệ thuật… nên có lẽ những khán giả khó tính và các nhà phê bình không nên quá quan trọng việc phim có chất lượng cao hay thấp mà nên nhìn nhận nó bằng con mắt và thái độ khách quan hơn. Và dễ tính hơn so với ngày thường cũng là một cách để ủng hộ và khích lệ tinh thần yêu nghệ thuật của các nghệ sỹ làm phim.

Bên cạnh nhóm phim sẽ được công chiếu trong dịp Tết là những dự án gối đầu cho 2015 gồm Hoa vàng trên cỏ xanh, Người hiền, Thầu Chín ở Xiêm, Mỹ nhân, Quyên. Trong đó, Người hiền, Thầu Chín ở Xiêm, Mỹ nhân là những dự án quan trọng được nhà nước đầu tư cho ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2015 là ngày 30/4 và 19/5.

Ngày nảy ngày nay

Phim_Ngy_ny_ngy_nay

Năm 2014 là một năm của đạo diễn Cường Ngô khi anh cùng lúc trình làng 2 bộ phim với hai gương mặt, đả nữ hàng đầu là Trương Ngọc Ánh và Ngô Thanh Vân. Trong khi cơn sốt Hương ga còn chưa nguội thì Ngày nảy ngày nay đã xác nhận sẽ gia nhập mâm cỗ phim Tết 2015. Ngày nảy ngày nay thuộc thể loại xuyên không và có đủ các yếu tố thu hút khán giả trẻ tuổi là: hài, tình cảm và hành động. Phim kể về cuộc hành trình đầy khó khăn của hai nàng tiên nữ khi họ được giao thực hiện một nhiệm vụ quan trọng dưới hạ giới. Và chuyến đi đã khiến cả hai nàng thay đổi hoàn toàn cái nhìn của họ về nơi trần thế. Nữ diễn viên khuôn mặt sinh động và lối diễn hài lôi cuốn Lê Khánh sẽ cùng với Ngô Thanh Vân hóa thân thành hai nàng tiên xinh đẹp, cá tính trong phim. Ngày nảy ngày nay cũng là dự án phim đầu tiên mà Ngô Thanh Vân đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Các cảnh kỹ xảo trong phim do các chuyên viên đến từ Hollywood thực hiện.

Chuyện ba cô nàng

Ba_nhn_vt_n_chnh_trong_phim_Chuyn_ba_c_nng

Đúng như tên phim, Chuyện ba cô nàng xoay quanh cuộc hành trình tìm lại hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của ba cô gái khác nhau cả về tuổi tác lẫn tính cách. Tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi từ Sài Gòn về Hội An, Mỹ (Kathy Uyên Nguyễn), Dung (Thúy Nga) và Vy (Hoàng Oanh), như một sự sắp đặt của số phận, cả ba cô gái đã bước vào cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ tại thành phố cổ kính. Với kinh phí đầu tư là 10 tỷ đồng, hãng phim Chánh Phương đã chọn những bối cảnh tuyệt đẹp khắp vùng Nam trung bộ của Việt Nam để làm nền cho câu chuyện phim hài hước dí dỏm về ba cô gái vui tính. Các địa danh nổi tiếng như Hội An, biển Cửa Đại, thắng cảnh Mỹ Sơn là những bối cảnh chính của bộ phim thuộc thể loại hài hành trình. Ngòai ra, các nhà làm phim cũng sử dụng công nghệ hiện đại để thực hiện một số cảnh hành động nhằm đem đến sự mới lạ, độc đáo cho phim. Được biết, Chuyện ba cô nàng được quay trong 2 tháng với sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám của làng điện ảnh Việt hiện tại như Kathy Uyên, Thúy Nga, Hoàng Oanh, Khương Ngọc, Huy Khánh…

Quý tử bất đắc dĩ

Huy_Khnh_v_Hoi_Lm_trong_phim_Qu_t_bt_c_d

Huy Khánh và Hoài Lâm trong phim Quý tử bất đắc dĩ

Phim Tết 2015 dĩ nhiên không thể vắng mặc diễn viên hài bình dân, người bạn thân của mọi nhà Hoài Linh. Anh sẽ xuất hiện cùng người con nuôi Hoài Lâm tung hứng trong bộ phim có tựa đề Quý tử bất đắc dĩ. Cặp vợ chồng già cả đời gắn bó và yêu thương nhau là ông Minh và bà Hai Mùi bỗng nhiên được sở hữu một số tiền khổng lồ khiến nhiều người phải mơ ước. Với món quà từ trên trời rơi xuống, hai ông bà có điều kiện và cơ hội thực hiện điều mà họ mong muốn bấy lâu là tìm được đứa con thất lạc bấy lâu nay của gia đình. Tuy nhiên, trong chuyến đi tìm kiếm ấy, ông Minh và bà Hai Mùi đã gặp phải nhiều mảnh đời khác nhau, nhiều số phận khác nhau cùng có chung mục đích là muốn trở thành “quý tử bất đắc dĩ” của hai vợ chồng già tốt bụng, dễ thương.
Quý tử bất đắc dĩ là sản phẩm tiếp theo của ekip làm phim Nhà có năm nàng tiên trình chiếu trong dịp tết Nguyên đán 2013. Phim do đạo diễn Trần Ngọc Giàu thực hiện, cặp đôi hài Hoài Linh - Việt Hương đảm nhận hai vai chính (ông Minh, bà Hai Mùi). Phim cũng có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác là Yaya Trương Nhi, Huy Khánh, Tấn Beo…

Siêu Nhân X

Đạo diễn Dũng “khùng” và nàng thơ của anh, người mẫu Thanh Hằng, sẽ tái xuất trong mùa phim Tết 2015 với bộ phim nghe tên đã thấy vuiSiêu nhân X. Chuyện phim là câu chuyện về một chàng trai có năng lực xuất chúng. Khi màn đêm xuống, anh xuất hiện cùng chiếc mặt nạ như một hiệp khách trượng nghĩa, sẵn sàng cứu giúp những kẻ yếu thế. Tuy nhiên, với cuộc sống 2 mặt, siêu nhân X cũng gặp phải không ít rắc rối. Đảm nhận vai Siêu nhân X là ca sĩ Ngô Kiến Huy, vai nữ chính thuộc về Diệp Lâm Anh. Diễn viên người mẫu Thanh Hằng và ca sỹ Phạm Anh Khoa cũng sẽ xuất hiện trong phim.

Mỹ nam kế

Bộ phim của nhà sản xuất Hoàng Thần Tài Film là chuyến hành trình từ Sài Gòn lên Đà Lạt bắt ma của bộ ba thầy trò Ba Mập, Phong và Vũ. Trong chuyến đi này, họ phát hiện ra nhiều cái chết bí mật tại thành phố hoa và những số phận đầy éo le phải sống bên cạnh những hồn ma. Bộ phim hài có pha chút kinh dị đánh dấu sự góp mặt lần đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Dàn diễn viên xuất hiện bên cạnh Thu Thảo là Đông Dương, Tim, Á hậu Phan Thị Mơ, Hoàng Mập, Mai Sơn, Sơn Hải, Thành Lũy, Hoa hậu Xứ Dừa Mỹ Hạnh, Lê Thị Phương, Tuyết Trinh...

Trúng số

Ông Tư (Chí Tài) vừa mãn hạn tù bỗng dưng trúng số độc đắc. Sự kiện đình đám này này mau chóng là câu chuyện nổi bật lan truyền khắp nơi. Nó cũng khiến cho cuộc sống ở vùng quê nơi ông Tư đang sống bị xáo trộn, đem đến nhiều tình huống bi hài cười ra nước mắt.
Với Trúng số, đạo diễn Dustin Nguyễn quyết định “đổi màu” sau khi anh thử sức với vai trò đạo diễn trong Lửa Phật. Ngoài công việc đạo diễn, Dustin Nguyễn còn đảm nhiệm một vai phụ trong Trúng số bên cạnh danh hài Chí Tài trong vai chính. Phim có sự tham gia của hai nữ diễn viên trẻ Thu Trang và Ninh Dương Lan Ngọc.


Thái Sơn