(TGĐA) - Đạo diễn Quentin Tarantino đã lên tiếng chỉ trích việc khơi lại vụ án “cưỡng hiếp” liên quan đến đạo diễn Roman Polanski. Ông nói rằng: “Quan hệ tình dục với một cô gái 13 tuổi có sự đồng thuận không phải là cưỡng hiếp”.
Đạo diễn Quentin Tarantino |
Trong cuộc phỏng vấn năm 2003, Quentin Tarantino (Đạo diễn của bộ phim Pulp Fiction và Kill Bill) từng bị chỉ trích khi xem vụ án này là “chuyện bé xé ra to” và cũng có ý kiến tương tự. Quentin Tarantino nói với DJ Howard Stern và Robin Quivers của chương trình truyền hình The Howard Stern Show: “Cô bé muốn như thế và cô chấp nhận party với Roman. Roman có sex với trẻ vị thành niên? Đúng! Nhưng không thể gọi là cưỡng hiếp vì cưỡng hiếp phải đi kèm với bạo hành”.
Đạo diễn Roman Polanski |
Dù Quivers nhắc lại, nạn nhân đã được cho uống thuốc kích thích và rượu trước khi quan hệ nhưng Tarantino vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Roman Polanski nhận tội quan hệ trái luật với trẻ vị thành niên vào năm 1977. Ngồi tù 42 ngày rồi được tại ngoại để chờ tuyên án nhưng ông bỏ trốn khỏi nước Mỹ và lưu vong tại châu Âu đã hơn 40 năm.
Quentin Tarantino không giải thích thêm nhận xét trên khi được yêu cầu. Trước đó ông đã xin lỗi Uma Thurman vì những chấn thương khi cô đóng bộ phim Kill Bill (2003).
Melissa Silverstein |
Trên Twitter, nhiều người bị sốc và không đồng tình với nhận xét của Quentin Tarantino. Anthony Rapp, người từng tố cao Kevin Spacey dụ dỗ quan hệ đồng tính khi anh mới 14 tuổi gọi cuộc phỏng vấn là “đáng tởm”. Melissa Silverstein, sáng lập viên tổ chức Women and Hollywood đấu tranh cho sự bình đẳng và đa dạng trong điện ảnh gọi nhận xét của Quentin Tarantino là “khủng khiếp”.
Lê Tây Sơn