Rio 2 – Vũ điệu sôi động

(TGĐA) - Với Rio 2, một lần nữa đạo diễn Carlos Saldanha cho thấy trái tim ông dành trọn cho những bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc. Từ loạt phim Ice Age, tác phẩm mà Carlos Saldanha tham gia với vai trò đồng đạo diễn, cho tới Rio phần 1 và 2, mỗi bộ phim ông làm đều đầy ắp sự ấm áp, quyến rũ và những bài học giản đơn nhưng hiệu quả về gia đình, tính trách nhiệm và tình bằng hữu. Ngoài ra, về mặt thị giác và thính giác, Rio 2 còn làm thỏa mãn khán giả với một bữa tiệc đầy màu sắc và sự sôi động đến từ những vũ điệu, âm nhạc…

8903648-rio-2

Vợ chồng nhà Blu, Jewel và ba đứa con đang tận hưởng cuộc sống được đánh giá là “chuẩn mực về độ hoàn hảo” tại thành phố nhiệm màu Rio de Janeiro. Khi Jewel quyết định các con phải học để sống như những chú chim hoang dã thực sự, đồng thời muốn chúng biết về cội nguồn của mình, cô đã thuyết phục cả nhà thực hiện một cuộc hành trình 2.000 dặm vào khu rừng nhiệt đới Amazon, nơi vẹt đuôi dài đã được phát hiện, bất chấp nguy hiểm như trăn, nhện và cá piranha. Trong chuyến đi này, Jewel cùng với hai nhà khoa học Tulio và Linda còn có nhiệm vụ tìm hiểu về sự tồn tại của một nhóm vẹt đuôi dài màu xanh đang bị đe dọa bởi những thế lực hung ác. Cô và ba con chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi trong khi Blu không mấy nhiệt tình. Anh muốn mang theo càng nhiều càng tốt các thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống vì anh biết đó là một nơi hoang dã, thiếu tiện nghi. Cho tới lúc Blu cố gắng để hòa hợp với những người hàng xóm mới cũng là lúc anh lo ngại có thể sẽ mất Jewel và các con bởi kẻ thù cũ của Blu và Jewel là Nigel đã trở lại để trả thù. Hắn còn kêu gọi sự trợ giúp từ thú ăn kiến Charlie và con ếch ngu muội Gabi. Ngoài ra, Blu còn phải đối phó với tình địch Roberto - một chú chim mạnh mẽ, có sức quyến rũ mê hoặc đối với bất cứ ai, không ngoại trừ Jewel.

2014_rio_2_movie-wide

Đạo diễn Saldanha – người gần đây đã được trang website CinemaCon vinh danh là nhà làm phim quốc tế của năm – dường như không bao giờ thoát ra khỏi nguồn cảm hứng với quê hương Brazil của mình. Từ câu chuyện cho tới bối cảnh, âm nhạc và vũ đạo… màu sắc latin thấm đẫm trong Rio 2. “Chất Brazil” của Rio còn được thể hiện rõ ở phần âm nhạc với các giai điệu bossa nova và samba sôi động. Những tên tuổi đình đám của làng nhạc là Janelle Monae và Bruno Mars góp phần làm cho âm thanh trong phim hiện đại hơn, với những ca khúc nổi bật đã được đưa tập hợp thành album nhạc phim và phát hành rộng rãi tới người nghe.

8765745-rio-2

Dàn diễn viên lồng tiếng của Rio 2 hầu như giữ nguyên từ phần 1, ngoài ra còn có một số gương mặt đáng chú ý khác như Andy Garcia lồng tiếng chú vẹt gia trưởng Ecuardo và ca sỹ - nhạc sỹ Bruno Mars có cơ hội thể hiện sự hài hước của mình với nhân vật Roberto. Mặc dù có một vài hình ảnh và lời thoại không phù hợp với trẻ em nhưng Rio 2 vẫn gây được sự chú ý của các khán giả nhí nhờ sự rực rỡ của thế giới tự nhiên trong vùng rừng nhiệt đới Amazon vốn hiện lên dưới định dạng 3D càng thêm lung linh, cuốn hút

rio2

rio_2_movie_2014-wide

Trong Rio 2, các diễn viên lồng tiếng cũng lần lượt trình diễn khả năng ca hát của mình. Hathaway được thể hiện giọng hát tuyệt vời của cô trong bài hát ru đáng yêu Don’t Go AwayWhat is love cùng với Jamie Foxx còn Bruno Mars sẽ trình bày ca khúc Welcome Back bằng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Bồ Đào Nha.

Rio-2-photo

Rio-2-Poster

Rio2 là kịch bản phim cuối cùng của nhà biên kịch Don Rhymer. Sau khi hoàn thành phần tiếp theo của phim, ông đã qua đời vào ngày 28/11/2012 vì bệnh ung thư vòm họng. Phần 1 ra mắt vào năm 2011 đã làm nên chiến thắng bất ngờ với doanh thu khoảng 486,000,000 USD trên toàn thế giới. Trong số này, có 341,000,000 USD đến từ thị trường nước ngoài và Rio 2 được dự đoán là cũng có một khởi đầu tương tự khi phim công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới vào ngày 11/4. Tại Việt Nam, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức Rio 2 với giọng lồng tiếng của các diễn viên Minh Hằng, Minh Tiệp…

Thùy Linh