Sẵn sàng khai hội

(TGĐA) - Ba ngày (từ 14/10 đến 16/10) cho một sự kiện trọng đại trong năm của ngành điện ảnh, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 18 đã sẵn sàng khai hội với nhiều sự kiện hấp dẫn cùng với bữa tiệc phim Việt nhiều hương vị tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Điểm đến Hạ Long

Với tiêu chí: “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, nhân văn, sáng tạo, hội nhập”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18, do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, sẽ diễn ra tại khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Lễ khai mạc LHP sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV – Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h ngày 14/10/2013 tại nhà biểu diễn đa năng thuộc khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại đây, vào lúc 20h, ngày 16/10, LHP Việt Nam lần thứ 18 sẽ khép lại những ngày hoạt động sôi nổi bằng lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV của đài THVN.

Cnh_phim_Nhng_ngi_vit_huyn_thoi

Cảnh trong phim Những người viết huyền thoại

LHP Việt Nam 18 là hoạt động định kỳ 2 năm/lần của ngành Điện ảnh nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh được sản xuất và phổ biến trong hai năm qua, kể từ sau LHP lần thứ 17 tại Phú Yên. Với những con số ấn tượng: 139 phim của 44 cơ sở điện ảnh trên cả nước trong đó có 23 phim truyện điện ảnh, 6 phim truyện Video, 10 phim tài liệu nhựa, 62 phim tài liệu video, 12 phim khoa học và 26 phim hoạt hình, LHPVN lần thứ 18 là cơ hội để các nhà làm phim, các cơ sở điện ảnh gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp, thúc đẩy hợp tác làm phim, góp phần đưa điện ảnh nước nhà phát triển trong giai đoạn mới. Liên hoan phim cũng là dịp để khán giả thưởng thức các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn; nghệ thuật thể hiện sáng tạo, mới mẻ. Trong những ngày diễn ra liên hoan phim, người hâm mộ cũng sẽ gặp gỡ và giao lưu với nghệ sỹ điện ảnh.

Scandal_ca_Victor_V_l_mt_ng_c_ln_ti_LHP_nm_nay

Scandal của Victor Vũ là một ứng cử lớn tại LHP năm nay

Để chuẩn bị cho LHP lần này, đơn vị tổ chức là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh và UBND tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực trong nhiều tháng qua để LHP được diễn ra theo đúng tinh thần là ngày hội điện ảnh. Ba tuần trước ngày khai mạc, chương trình tuần phim Việt Nam đã được tổ chức ở 3 địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc bằng bộ phim mới nhất của Hãng phim truyện Việt Nam về đề tài chiến tranh có tựa đề Những người viết huyền thoại. Ngoài hoạt động chính là chấm phim và trao giải, LHP Việt Nam 18 còn có các sự kiện bên lề hết sức phong phú và giàu ý nghĩa. Cụ thể như Lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ được tổ chức vào 9h30 phút ngày 14/10 tại Đài Liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh, Triển lãm Điện ảnh với Quảng Ninh khai mạc vào 14h00 cùng ngày tại Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh; 2 cuộc hội thảo: Điện ảnh với Quảng Ninh và quảng bá du lịch qua điện ảnh; Phát triển hợp tác sản xuất và phát hành phim sẽ lần lượt được tổ chức vào buổi sáng và chiều ngày 15/10. Trong ngày 15/10, 02 cuộc giao lưu Nghệ sỹ điện ảnh với công nhân mỏNghệ sỹ với các chiến sỹ bộ đội tỉnh Quảng Ninh sẽ được tổ chức tại Công ty Tuyển Than Cửa Ông, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hạ Long. Ngoài ra, các nghệ sỹ điện ảnh sẽ có chuyến đi từ thiện tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh. Song song với các hoạt động trên, chương trình chiếu phim và ra mắt đoàn làm phim trước các buổi chiếu sẽ chạy suốt hành trình 6 ngày Liên hoan phim diễn ra.

Cnh_trong_phim_Ly_chng_ngi_ta

Cảnh trong phim Lấy chồng người ta

Điện ảnh Việt trong mùa phim mới

Có thể nói rằng “Nhân vật” chính của Liên hoan phim hay giải thưởng điện ảnh chính là các bộ phim. Đặc biệt, những hạt nhân làm nên danh tiếng và chất lượng, cũng như gây sự chú ý của truyền thông tại LHP 18 lần này là 23 bộ phim truyện điện ảnh. Với nhiều câu chuyện khác nhau, ghi dấu ấn của các nhà làm phim ở khắp mọi miền trong cả nước và cả những đạo diễn được sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, những bộ phim tranh giải tại LHP 18 đã làm nên bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt trong 2 năm qua. Đặc biệt, một số phim đã được vinh danh tại Lễ trao giải Cánh diều được tổ chức vào đầu năm nay như Thiên mệnh anh hùng, Bí mật thảm đỏ, Lạc lối, Lấy chồng người ta… đang kỳ vọng sẽ lập lại chiến thắng tại Hạ Long vào đêm bế mạc 16/10. Có thế nói, nhìn vào danh sách phim điện ảnh tranh giải Bông Sen Vàng, hầu như bất cứ ai nghiền phim Việt cũng có thể chọn cho mình một ứng viên xuất sắc, tùy “gu” thưởng thức.

Hunh_ng_v_Mi_Du_trong_Thin_mnh_anh_hng

Huỳnh Đông và Mi Du trong Thiên mệnh anh hùng

Ở mảng phim truyện video, Người cộng sự dường như là một đối thủ nặng ký, một phần vì sức hút của bộ phim phát sóng trên VTV1. 3 Ban giám khảo (Ban giám khảo phim truyện và phim video; Ban giám khảo phim tài liệu, khoa học; Ban giám khảo phim họat hình) gồm những đạo diễn, nghệ sỹ uy tín của điện ảnh nước nhà đã được thành lập để xem và chọn lựa tác phẩm, cá nhân xuất sắc nhất các hạng mục để trao giải Bông sen Vàng, Bông sen Bạc; Giải của Ban giám khảo. Ngoài các hạng mục giải thưởng chính Phim hay nhất; đạo diễn xuất sắc nhất; nam nữ diễn viên chính, phụ xuất sắc nhất; kịch bản, quay phim xuất sắc nhất....LHP Việt Nam lần thứ 18 còn có Giải phim truyện điện ảnh yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong khuôn khổ LHP.

Cnh_trong_phim_Ngi_cng_s

Cảnh trong phim Người cộng sự

Danh sách ban giám khảo LHPVN lần thứ 18

Ban giám khảo Phim truyện:

Chủ tịch Ban giám khảo: Đạo diễn – NSND Đào Bá Sơn

Ủy viên: Đại tá, Nhà văn, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh Việt Nam Chu Lai; Nhà biên kịch Đinh Thiên phúc; Đạo diễn Hồ Quang Minh; NSƯT – nhà quay phim Phạm Thanh Hà; Nhà giáo ưu tú, họa sỹ Nguyễn Trung Phan; Tiến sỹ - Nhạc sỹ, chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam Đỗ Hồng Quân; NSND, diễn viên nhà hát kịch Việt Nam Nguyễn Lan Hương; Đại tá, NSƯT, đạo diễn âm thanh điện ảnh Quân đội nhân dân Hoàng Anh.

Ban giám khảo phim Tài liệu – Khoa học

Chủ tịch Ban giám khảo: Đạo diễn, NSND, chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đặng Xuân Hải

Ủy viên: Nhà biên kịch, Nhà Lý luận phê bình điện ảnh, Phó tổng biên tập tạp chí Thế giới điện ảnh Đoàn Tuấn; NSND, Đạo diễn Vũ Thị Lệ Mỹ; NSƯT, nhà quay phim, đạo diễn Lê Hồng Chương; Đại tá, NSƯT, đạo diễn Bùi Đắc Ngôn; Đạo diễn, Nhà lý luận phê bình Điện ảnh Trần Tuấn Hiệp; Nhà báo, Nhà Lý luận phê bình điện ảnh Tô Hoàng.

Ban giám khảo phim Hoạt hình:

Chủ tịch Ban giám khảo: NSND, đạo diễn, họa sỹ Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên: Nhà văn Ninh Hồ; Đạo diễn Đào Minh Uyển; Nhạc sỹ, Phó giám đốc Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam Doãn Nguyên; Nhà báo, Phó tổng biên tập báo Văn hóa Chu Thu Hằng.

Thảo Nguyên