Saudi Arabia cho phép mở cửa lại các rạp chiếu phim từ 2018

(TGĐA) - Chính phủ của Vương quốc Saudi Arabia vừa công bố quyết định bãi bỏ lệnh cấm các rạp chiếu phim kinh doanh sau hơn 3 thập niên cấm đoán. Đây là cải cách mới nhất của Thái tử trẻ Mohammed bin Salman.

tin nhap 20171213174131 Người Nga xem phim để trốn khủng hoảng
tin nhap 20171213174131 Jude Law suýt bị bắt tại rạp chiếu phim
tin nhap 20171213174131 Imax sẽ chiếu nhiều phim định dạng 2D hơn 3D
tin nhap 20171213174131 Các rạp chiếu tại Trung Quốc sẽ chiếu phim tuyên truyền
tin nhap 20171213174131
Các fan hóa trang thành các nhân vật điện ảnh nổi tiếng tại sự kiện phim truyện tranh Comic Con Arabia tại Riyadh tháng vừa qua

Bộ Thông tin và Văn hóa Saudi Arabia cũng cho biết đã bắt đầu cấp lại giấy phép kinh doanh và các rạp chiếu phim cũng tiến hành gấp rút công việc sửa chữa để có thể đi vào hoạt động từ tháng 3/2018 khi lệnh mới bắt đầu có hiệu lực. Thay đổi cấp tiến này nằm trong chương trình cải cách kinh tế và xã hội “Vision 2030” của Thái tử Mohammed bin Salman.

Saudi Arabia có tinh thần bảo thủ chỉ đóng cửa các rạp chiếu phim khi các giáo sĩ Hồi giáo gây áp lực để ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Lệnh cấm được tháo gỡ hoàn toàn sau sự ra đời của internet và thị trường phim ảnh lậu.

Mới đây, Đại giáo chủ Sheikh Abdul Aziz Al al - Sheikh vẫn còn cảnh báo phim ảnh sẽ làm suy đồi đạo đức nếu được phép trở lại. Gia đình và giáo hội tại Saudi Arabia có mối quan hệ chặt chẽ trong cái gọi là “học thuyết Wahhabism” của người Hồi giáo Sunni, chi phối cả cách ăn mặc và sinh hoạt của người dân.

tin nhap 20171213174131
Thái tử Mohammed bin Salman

Nay đa số người dân muốn quay trở về trạng thái “Hồi giáo khoan dung” mà việc cho phép phụ nữ lái xe là phản ảnh sự đáp ứng của Vương quốc trước khát vọng của người dân.

Với 32 triệu dân, dự báo Saudi Arabia có hơn 300 rạp chiếu phim với 2.000 phòng chiếu vào năm 2030.

“Vision 2030” được Thái tử 30 tuổi công bố vào năm ngoái với mục đích tăng chi tiêu nội địa cho văn hóa và giải trí từ 2,9% đến 6% vào năm 2030.

“Đây là ngày đẹp cho SaudiArabia!” – đạo diễn Haifaa Al Mansour‏ viết trên Twitter sau khi nghe tin vui. Chính phủ cũng bắt đầu bảo trợ cho những đêm biểu diễn âm nhạc trong năm nay. Ca sĩ hip hop Mỹ Nelly và ca sĩ Algeria Cheb Khaled sẽ biểu diễn tại thành phố Biển Đỏ Jeddah vào ngày thứ năm tuần này, nhưng buổi diễn chỉ dành cho nam giới.

tin nhap 20171213174131
Ca sĩ Hiba Tawaji biểu diễn tại Saudi Arabia

Ca sĩ Lebanon Hiba Tawaji vừa trở thành ca sĩ nữ đầu tiên biểu diễn tại Saudi. Đêm diễn của cô được tổ chức tại trung tâm King Fahd Cultural Centre ở thủ đô Riyadh.

tin nhap 20171213174131 Người Nga xem phim để trốn khủng hoảng
tin nhap 20171213174131 Jude Law suýt bị bắt tại rạp chiếu phim
tin nhap 20171213174131 Imax sẽ chiếu nhiều phim định dạng 2D hơn 3D
tin nhap 20171213174131 Các rạp chiếu tại Trung Quốc sẽ chiếu phim tuyên truyền

Lê Tây Sơn