‘Shoplifters’ lại có thêm giải thưởng tại Liên hoan phim Palm Springs

(TGĐA) - Phim Dogman do Marcello Fonte đạo diễn và phim Cold War do Joanna Kulig đạo diễn đoạt giải diễn xuất.

tin nhap 20190114165912 'Shoplifters': Khai vị tiệc phim đặc sắc tại Haniff 2018
tin nhap 20190114165912 Nhật Bản chọn ‘Shoplifters’ tham gia tranh giải Oscar 2019

Một lần nữa, bộ phim Shoplifters tranh Oscar của đạo diễn Hirokazu Kore-eda lại được đánh giá cao tại một Liên hoan điện ảnh quốc tế. Lần này là giải FIPRESCI phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs lần thứ 30.

tin nhap 20190114165912
Cảnh trong phim Shoplifters

Những người đoạt giải (do ban giám khảo bình chọn. Giải do khán giả bình chọn sẽ công bố sau) được công bố trong bữa ăn trưa tại Riviera Palm Springs. Ngày 14/1 liên hoan sẽ bế mạc sau khi chiếu giới thiệu 226 bộ phim của 78 quốc gia, kể cả 43 trong 87 phim gửi tranh Oscar phim nói tiếng nước ngoài năm nay.

Giải FIPRESCI nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim nói tiếng nước ngoài được trao cho Marcello Fonte của bộ phim Ý Dogman. Về phía nữ, Joanna Kulig của bộ phim Ba Lan Cold War là người chiến thắng.

tin nhap 20190114165912
Dogman do Marcello Fonte đạo diễn

Giải New Voice New Visions Award được trao cho Sofia do Meryem Benm’Barek đạo diễn nói về những thiếu nữ Morocco có con không cưới.

Giải The John Schlesinger Award dành cho đạo diễn phim tài liệu đầu tay được trao cho Shannon Service và Jeffrey Waldron của bộ phim Ghost Fleet nói về những nô lệ làm việc trên những con tàu đánh cá của Indonesia.

tin nhap 20190114165912
Cold War do Joanna Kulig đạo diễn

Giải mới Ricky Jay Magic of Cinema Award để tưởng nhớ diễn viên kiêm ảo thuật gia Ricky Jay quá cố được trao cho bộ phim Trung Quốc Dead Pigs do Cathy Yan đạo diễn nói về đợt dịch bí ẩn giết chết nhiều gia súc tại Trung Quốc.

tin nhap 20190114165912 'Shoplifters': Khai vị tiệc phim đặc sắc tại Haniff 2018
tin nhap 20190114165912 Nhật Bản chọn ‘Shoplifters’ tham gia tranh giải Oscar 2019

Lê Tây Sơn