Suối đầu nguồn kể câu chuyện về bản Tà Cò người Dao, nơi có những cô gái xinh đẹo như Mùi Say, Xuyến, có Trưởng bản uy tín với bà con, có dân bản chăm chỉ làm ăn, và ở đó cũng có cả lão Xiềm, một kẻ tham tiền bị bọn buôn lậu lợi dụng và cả những chàng trai vốn dĩ chất phác nhưng thiếu hiểu biết như Thao, Lành, dễ bị kẻ xấu kích động làm việc xấu… Rồi một ngày, sự xuất hiện của đội chiếu bóng với những buổi chiếu phim lôi cuốn bản làng làm cho kẻ xấu tức tối vì chúng không thuê được trai bản vác hàng lậu qua biên giới. Chúng phá hoại hoạt động cả đội, đồng thời kích động ngăn trở tình yêu của Hùng và Mùi Say… Trải qua nhiều khó khăn, Hùng đã trở lại được với Mùi Say đúng lúc cô gặp nguy hiểm. Hùng và đồng đội của anh cùng dân bản đã giải cứu Mùi Say. Và bản Tà Cò lại sáng ánh đèn chiếu phim của đội chiếu bóng.
|
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn đang hướng dẫn cách diễn cho diễn viên |
Nói về ý tưởng viết kịch bản và thực hiện bộ phim này, đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn cho biết “Tình cờ tôi nghe được thông tin cho rằng hiện nay các đội chiếu bóng lưu động hoạt động không còn hiệu quả nữa và nên giải tán. Tôi cho rằng ý kiến đó không đúng, bởi hiện nay các đội chiếu bóng đang hoạt động khá hiệu quả, họ đang tự làm mới mình để thu hút bà con đến xem phim nhiều hơn”.
Tìm hiểu tư liệu qua sách báo, internet, phim tài liệu đã giúp đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn hoàn thiện bộ phim trong thời gian vỏn vẹn 9 ngày. Nét mới lạ của Suối đầu nguồn nằm ở dàn diễn viên trẻ, nhiệt huyết. Bên cạnh những gương mặt nghệ sĩ gạo cội như Bùi Bài Bình, Lương Hùng, bộ phim sử dụng những diễn viên mới như Nguyễn Xuân Luyện (vai Hùng), Trần Anh Thư (vai Mùi Say), Trần Ánh Tuyết (vai Xuyến), Hà Dũng (vai Thao)… Đạo diễn cho biết việc anh chọn lựa những gương mặt diễn viên mới bởi đây là một câu chuyện trẻ, hơn nữa anh ấn tượng bởi gương mặt trong trẻo, ngây thơ của dàn diễn viên. “Ban đầu khi vừa nhìn thấy các bạn ấy tôi đã yên tâm giao vai diễn”. Đáp lại sự kỳ vọng của đạo diễn, từ nam nữ diễn viên chính cho đến diễn viên phụ đều đã hóa thân trọn vẹn vào từng nhân vật mà họ đảm nhiệm.
|
Hai diễn viên chính trong phim |
Trần Anh Thư – nữ diễn viên chính trong phim chia sẻ: “Đây là vai diễn chính thứ hai của Thư. Mùi Say là một cô gái nghiêng về nội tâm vì thế khi nhận lời tham gia bộ phim, Thư đã phải suy nghĩ rất nhiều và tham khảo nhiều ý kiến từ đạo diễn đến ekip làm phim để thực hiện tốt nhất tính cách của nhân vật”.
|
Diễn viên Trần Anh Thư vai Mùi Say |
Xã SaPả cách thị trấn SaPa khoảng 6km được đạo diễn và họa sỹ lựa chọn bởi nơi đây có nhiều khung cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vỹ, rộng lớn. Đạo diễn cho biết thêm mặc dù ở xã bây giờ nhiều gia đình đã có tivi nhưng khi đoàn phim tổ chức buổi chiếu phim thật để quay thì người dân hào hứng đi xem rất nhiệt tình. Nói đến đây mới thấy rằng, ở nhiều nơi trên đất nước những người làm công việc thầm lặng như đội chiếu bóng lưu động vẫn hoạt động hiệu quả và được bà con ủng hộ.
Những cán bộ ở Trung tâm văn hóa Lào Cai – nơi quản lý đội chiếu bóng rất vui và phấn khởi khi biết có đoàn làm phim đến thực hiện bộ phim này nói lên những tâm tư của họ. Đối với những nơi có địa hình hiểm trở, những người làm nghề chiếu bóng lưu động phải đi bộ cả chặng đường dài để đến được với bà con. Người dân ở những bản làng miền núi phía Bắc và Tây Bắc rất thích xem chiếu bóng, ngoài việc được xem phim thì đây là cơ hội để dân bản có dịp gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện với nhau. Hoạt động của những người làm nghề chiếu bóng lưu động rất vất vả, lương thấp nhưng họ vẫn cứ đam mê với công việc và mỗi khi phim được chiếu lên, những tràng vỗ tay của khán giả đã khiến họ vui rồi.
Bên cạnh khắc họa câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy trắc trở của chàng thanh niên làm công tác chiếu bóng lưu động và cô gái bản xinh đẹp, đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn muốn thông qua tác phẩm này nhấn mạnh đến tính hiệu quả của công tác chiếu bóng lưu động. Ví dụ như khi đoàn chiếu bóng lưu động đến thì người dân nhận thức được rằng phải thay đổi cách làm kinh tế, phải làm như những gì đội chiếu bóng mang lại, và từ đó người dân không còn cho con em của họ đi vác hàng cho những người xấu nữa.
Hiện nay, nhiều địa phương hoạt động chiếu bóng lưu động bị giải tán nhưng đâu đó vẫn còn những đơn vị duy trì được vì họ biết cách làm mới mình như ở Lào Cai hoặc Sơn La, đội chiếu bóng phát triển rất tốt bởi họ kết hợp chiếu bóng với tuyên truyền. Những chủ đề: buôn lậu, phòng chống cháy rừng, bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình… đều được tuyên truyền đến với bà con. Bà con hưởng ứng làm theo, bên cạnh đó sau mỗi buổi chiếu đội chiếu bóng lưu động sẽ kết hợp với văn nghệ cùng các diễn viên trong bản, điều này giúp gắn kết tình cảm giữa bà con vùng núi và những cán bộ chiếu bóng lưu động.
Suối đầu nguồn khai thác chân dung bình dị của những cán bộ chiếu bóng. Họ là những con người năng nổ, nhiệt tình và say mê với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đem tri thức và văn hóa đến với vùng cao, góp phần không nhỏ trong công việc ‘xóa điểm trắng về văn hóa’, tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.