The Amazing Spider-Man 2: Không có gì để phàn nàn

(TGĐA) - Những người anh hùng tuổi thơ không bao giờ chết. Họ đơn giản chỉ là cao hơn chúng ta, sống lâu hơn chúng ta và đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho mọi thế hệ. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta đã từng yêu thích “Người Nhện” trong truyện tranh, trong phim hoạt hình… và cho đến bây giờ tình yêu ấy không thay đổi. Thậm chí, với bom tấn The Amazing Spider Man 2 của đạo diễn Marc Webb, chúng ta như được tiếp thêm tình yêu với thần tượng thời thơ ấu của mình… Đó là tâm sự của một nhà báo Mỹ được anh chia sẻ qua những dòng cảm xúc ngắn nhưng rất chân thực sau khi thưởng thức bộ phim đình đám mở đầu mùa phim hè năm nay.

Set

Bom tấn đúng nghĩa

Với kinh phí trọn gói là 200 triệu USD, The Amazing Spider-Man 2 là phần tiếp theo của bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh nổi tiếng do Marvel mua bản quyền. Ở một khía cạnh nào đó, nó là bản sao của một bản sao và đã thừa hưởng sự nổi tiếng sẵn có từ một thương hiệu lâu năm nhưng nếu “Người Nhện” đề cập đến điều gì đó thì hiển nhiên là sức mạnh của tuổi trẻ và chủ đề của bộ phim là đề cao sức mạnh đó. Các nhà làm phim nắm rất rõ điều này, họ tiếp tục giữ đúng đường hướng và làm mới chất trẻ trong phim. Ngoài ra, sự tham gia của dàn diễn viên được đánh giá là hoàn hảo vớiAndrew Garfield vai Peter Parker, Emma Stone vai Gwen Stacy vốn đều là những ngôi sao trẻ danh tiếng ở Hollywood hiện nay, bộ phim được các nhà phê bình cho là sẽ làm hài lòng ngay cả những những người trưởng thành khó tính nhất.

SP_3

Nhiều nhân vật mới xuất hiện trong thời gian khá ngắn ngủi

Người hâm mộ sẽ cảm thấy hơi phiền rằng The Amazing Spider-Man 2 đã bị vụn hơn khi có nhiều nhân vật phản diện xuất hiện như Electro (Jamie Foxx), Rhino (Paul Giamatti), và Goblins biến hình thành Norman và Harry Osborn (do Chris Cooper và Dane DeHaan đóng). Nhưng đạo diễn Webb cũng thú nhận rằng, mục tiêu ban đầu của ông là nhanh chóng nhất có thể lập thành nhóm Sinister Six gồm tất cả các kẻ thù của Người Nhện để cùng chiến đấu với anh. “Ban đầu chúng tôi có ý định làm 3 bộ phim. Và sau đó, chúng tôi bắt đầu băn khoăn với bộ phim thứ hai và thứ 3 khi mà có khá nhiều thông tin về nhóm Sinister Six nhưng lại không thể nhồi nhét tất cả vào trong một bộ phim. Và như vậy, khi chúng tôi để cho Sinister Six xuất hiện trong phần đầu của bộ phim thứ 2 và cố gắng nêu bật các tình tiết nổi trội nhằm “đánh dấu” để sẽ nhắc lại vào các phần phim tiếp theo. Bằng cách này, Webb cũng dành một thời lượng nhất định ở phần đầu phim để nói về cha mẹ của Peter Parker, vốn đã ám chỉ trong phần trước.

Những cảnh lãng mạn của hai nhân vật chính vẫn được đánh giá là tuyệt nhất

Webb được đánh giá là một đạo diễn có tài trong việc tạo ra một loạt cảnh sinh động. Trong (500) Days of Summer, ông đã đốn tim khán giả với các cảnh lãng mạn giữa Tom và Summer. Ở The Amazing Spider-Man 2, sự tương tác giữa Garfield và Stone cũng không nằm ngoài điều đó. Sau khi hai người chia tay một thời gian, họ gặp lại nhau ở quảng trường Thời đại, Peter thú nhận với Gwen rằng anh đã bí mật theo cô mỗi ngày…

SP_2

Vì sao Andrew Garfield trở nên già hơn và Peter Parker cũng phải thế.

Sony khởi động lại loạt phim Spider-Man sau ba phần phim trước do Tobey Maguire đóng, chủ yếu nói về thời điểm mà người nhện đang học trung học. Trong bộ phim thứ hai, mốc thời gian được tính vào lúc Peter Parker tốt nghiệp. Và đó là lý do Andrew Garfield được hóa trang cho đúng với tuổi thực của anh, tuổi 30. Webb cũng tiết lộ các diễn viên của ông đang già đi một chút vì nếu cứ trẻ như cũ thì vô lý quá.

Những ai hoài nghi về hiệu ứng hình ảnh trong phần phim này hoàn toàn có thể yên tâm. Bộ phim trông tuyệt đẹp, và Spider-Man trông cũng rất… siêu đẳng. Cảnh người nhện đu dây xung quanh New York chưa bao giờ trông lại sống động như thế. Cảnh này được đánh giá là chân thực hơn so với 4 tập phim trước đây. Một bữa tiệc mãn nhãn đối với người xem.

The Amazing Spider-Man 2 (công chiếu tại Việt Nam từ 30/4/2014 với tựa tiếng Việt là Siêu nhện tái xuất).


Thùy Linh