The Mortal Instruments: City of Bones - “Đối thủ” của Twilight

(TGĐA) - Nếu là một fan của tiểu thuyết chương hồi The Mortal Instruments, hẳn bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi phiên bản điện ảnh The Mortal Instruments: City of Bones là một sự chuyển thể từ sách lên phim hoàn hảo và tốt nhất từ trước tới nay. Cùng một thể loại, cùng một đối tượng khán giả, The Mortal Instruments: City of Bones được coi là đối thủ của Twilight và rất có thể, còn xuất sắc hơn. Bằng chứng là, ngay cả khi thông tin của The Mortal Instruments: City of Bones vẫn trong vòng bí mật thì 96% khán giả được hỏi đều bày tỏ mong muốn được xem bộ phim.

the-mortal-instruments-city-of-bones-1v

The Mortal Instruments: City of Bones có kinh phí sản xuất khoảng 60 triệu USD, thuộc thể loại giả tưởng hành động với kịch bản dựa trên nội dung cuốn sách đầu tiên trong series tác phẩm dành cho lứa tuổi thiếu niên rất ăn khách của nhà văn Cassandra Clare. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Clary Fray, một thiếu niên có cuộc sống bình thường tại thành phố New York nhộn nhịp. Một ngày, mẹ của Clary bị mất tích một cách kỳ lạ, mà người ta cho rằng đó là một vụ bắt cóc bí ẩn. Không lâu sau đó, Clary phát hiện ra mẹ cô là một Shadowhunter (thợ săn bóng tối), một chiến binh nửa người nửa thiên thần thuộc đội quân bí mật từ xa xưa, được đào tạo để bảo vệ loài người không bị làm hại bởi ma quỷ và tội ác. Clary nhận ra bản thân cô cũng là một thợ săn bóng tối. Cô quyết định thâm nhập thế giới ngầm của thành phố để tìm mẹ, đồng thời khám phá sự thật về thân thế cũng như sự tồn tại của bản thân. Clary phải đối mặt với ma cà rồng, người sói và các sinh vật giết người khác... Nhưng trong một cuộc chiến sinh tử, cô đã tìm được một chàng thợ săn của đời mình.

city_2

Làm việc với một tác phẩm văn học đình đám, nhưng khi phải nhồi nhét một cuốn sách có độ dài trung bình 400 trang thành một bộ phim dài 2 giờ đồng hồ thì việc thay đổi hoặc cắt bỏ một số chi tiết là điều không tránh khỏi. Một trong những thay đổi mà người hâm mộ chấp nhận được là độ tuổi của các nhân vật đã được đẩy từ 15-16 đến 18-19 tuổi để phù hợp với đối tượng khán giả xem phim. Và với một nội dung như sách thì điều đáng nói hơn cả chính là diễn xuất của dàn diễn viên. Toàn bộ dàn diễn viên như được đo ni đóng giày cho nhân vật. Từ Jamie Campbell Bower vai Jace cho tới CCH Pounder vai Madame Dorothea hay Jonathan Rhys Meyers vai Valentine và Lily Collins vai Clary Clary, Sheehan vai Simon cùng rất nhiều người khác nữa. Họ xứng đáng nhận điểm A + cho diễn xuất của mình.

jemima-west-the-mortal-instruments-city-of-bones

Lily Collins có đầy đủ những đặc điểm mà nhân vật Fray Clary sở hữu. Cô diễn xuất linh hoạt và luôn biến hóa sau mỗi 5 phút. Lily thể hiện mình là người đáng tin cậy và không bao giờ thụ động. Cô luôn đấu tranh tìm kiếm câu trả lời và không bao giờ bị phân tâm bởi mục tiêu đích thực của mình: Tìm kiếm mẹ. Cô là một nhân vật nữ kiên cường, mạnh mẽ, thực sự gây ấn tượng trong bộ phim. Lily đã thành công xuất sắc với vai diễn.

Dù là người thế chỗ nhưng Jamie Campbell Bower đã khiến không ít khán giả thực sự cúi đầu ngưỡng mộ. Anh hội tụ đủ yếu tố mà nhân vật Jace Wayland cần có, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Có rất nhiều diễn viên có thể đóng phim nhưng không ai có thể hóa thân thành Jace tốt như Jamie đã làm: Jamie chính là Jace. Robert Sheehan vai Simon cũng rất dễ thương. Thực sự, Sheehan đã hóa thân thành Simon một cách trọn vẹn khi thể hiện xuất sắc tính cách dễ bị tổn thương của Simon. Những cảnh Robert Sheehan diễn chung với Lily và Jamie nổi bật hơn cả, đều đẹp và cảm động. Simon chính là người bạn tốt nhất của các nhân vật trong phim.

city-of-bones-poster02

The Mortal Instruments: City of Bones (tựa tiếng Việt tạm dịch là Vũ khí bóng đêm), công chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ 23/8/2013.

Ngoài bối cảnh đẹp, phần âm nhạc trong phim cũng rất tuyệt vời. Có thể nói, âm nhạc đóng vai trò quan trọng, góp phần làm tăng điểm số cho The Mortal Instruments: City of Bones. Tuy vậy, phim có nhiều cảnh chiến đấu và những con quái vật đáng sợ, cũng như lời thoại và ngôn ngữ không phù hợp với lứa tuổi mới lớn nên phải dán nhãn PG-13.

Hoàng Nguyên