Tiến sỹ Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục điện ảnh: “LHP là động lực thúc đẩy điện ảnh phát triển, khích lệ các nhà làm phim”

(TGĐA Online) - LHP Việt Nam lần thứ 19 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 1/12/2015 đến hết ngày 5/12/2015. Tạp chí Thế giới điện ảnh có cuộc trò chuyện với Tiến sỹ Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh – Trưởng Ban tổ chức LHP.

ngo_phuong_lan_lhp_19

TS Ngô Phương Lan - Cục trường Cục điện ảnh, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 19

Bà đánh giá như thế nào về chất lượng phim tham gia LHP lần thứ 19?

Các phim tham dự LHP lần này có sự tiến bộ rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng. Có khoảng 55 bộ phim truyện đủ điều kiện tham gia LHP và Ban tổ chức đã tiến hành lập hội đồng tuyển chọn và ban hành quy chế tuyển chọn phim. Hội đồng tuyển chọn đã làm việc cẩn thận, bài bản để chọn ra 20 bộ phim ở hạng mục Phim dự thi và 15 bộ phim trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh. Trong hai năm vừa qua, các dòng phim cũng như thể loại phim đều đã được nâng cao chất lượng. Chính vì thế, về cơ bản, những phim được lựa chọn tương đối đồng đều, có những phim đã thành công về doanh thu, hiệu quả xã hội, còn lại hầu hết dần đạt tới các tiêu chuẩn của một tác phẩm điện ảnh thực sự.

Hội đồng tuyển chọn lựa chọn phim tham gia hạng mục Phim dự thi theo những tiêu chí gì thưa bà?

Theo quy chế của LHP 19 thì phim tham dự phải đạt các yêu cầu sau: Nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn; Nghệ thuật thể hiện sáng tạo; Chủ động hội nhập quốc tế. Phim tranh giải hạng mục Phim dự thi phải đạt các tiêu chuẩn: Mang đậm bản sắc dân tộc; Có nội dung tư tưởng tốt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sáng tạo, có tính phổ cập cao; Nghệ thuật thể hiện mới, hấp dẫn, có tìm tòi độc đáo về ngôn ngữ điện ảnh; Có tính hội nhập quốc tế.

ngo_lhp19

Một cảnh trong phim Nước 2030 tham dự LHPVN lần thứ 19

Hạng mục Phim dự thi đã có sự cân đối giữa các phim được Nhà nước đặt hàng, hoặc tài trợ và những phim do tư nhân huy động vốn sản xuất. Điều này có ý nghĩa như thế nào với những người tổ chức LHP nói riêng và ngành điện ảnh nói chung?

Sự cân đối về tỷ lệ phim chứng tỏ điện ảnh của chúng ta đang phát triển, tuy mới từng bước thôi, nhưng khá đều và chắc chắn. Nhìn vào chất lượng các phim sản xuất trong 2 năm qua và phim được tuyển chọn tham gia LHP chúng tôi rất vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng là thử thách cho Ban tổ chức khi mà vừa phải tổ chức LHP một cách chuyên nghiệp vừa phải tạo không khí phấn khởi, đem đến động lực thúc đẩy điện ảnh phát triển, khích lệ các nhà làm phim. Để làm được điều này, Ban tổ chức cần sự cẩn trọng, tinh tường trong công tác tổ chức cũng như trong công việc chuyên môn và sự ủng hộ, đồng tâm nhất trí của những người làm điện ảnh.

ngo_lhp_192

Thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tín hiệu đáng vui mừng cho điện ảnh Việt Nam

LHP có hai cuộc hội thảo về những vấn đề sát sườn của điện ảnh Việt Nam hiện nay. Chúng ta có thể hi vọng điều gì từ 2 cuộc hội thảo đó?

Cuộc hội thảo “Xây dựng thương hiệu, vị thế của phim Việt Nam” dành cho các nhà làm phim, các nhà hoạt động điện ảnh Việt Nam nhằm mục đích tìm giải pháp, hướng đi để xây dựng vị trí cho phim Việt Nam. Thời gian vừa qua, có một số bộ phim đã dần tạo nên thương hiệu điện ảnh Việt Nam. Lấy ví dụ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do nhà nước đặt hàng có sự góp vốn cũng như sản xuất của hãng phim tư nhân. Bộ phim chinh phục được đông đảo khán giả, tạo nên một cơn sốt phòng vé và đặc biệt được giới làm phim công nhận. Điều đó khiến chúng tôi rất vui mừng và mong muốn mỗi năm cũng sẽ có một hoặc nhiều tác phẩm như thế ra đời như là cách để chúng ta xây dựng được thương hiệu cũng như thị trường cho phim Việt Nam

Ở cuộc Hội thảo thứ 2, “Chính sách hỗ trợ và biện pháp ưu đãi phát triển nền công nghiệp điện ảnh”, chúng tôi mời những chuyên gia, những nhà hoạch định chính sách điện ảnh đến từ các nước có nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Anh, Đan Mạch, Hàn Quốc, Canada, Philippines để họ giới thiệu cho các nhà làm phim, các nhà hoạt động điện ảnh Việt Nam những kinh nghiệm xây dựng nền công nghiệp điện ảnh bền vững, có sức lan tỏa và có vị trí nhất định trên bản đồ điện ảnh thế giới.

ngo_lhp_191

Cuộc đời của Yến - Một trong những phim tham gia hạng mục Phim dự thi năm nay

Bà có thể chia sẻ về công việc chuẩn bị cho LHP 19 tính đến thời điểm này?

Công việc chuyên môn hiện nay gần như đã hoàn tất. Giờ là lúc Ban tổ chức trao hoàn toàn nhiệm vụ thẩm định, đánh giá cho Ban giám khảo và cho khán giả. Một số công việc còn lại đang ở giai đoạn nước rút tập trung vào công tác hậu cần, khâu tổ chức 2 buổi lễ Khai mạc và Bế mạc LHP cũng như các hoạt động khác diễn ra trong LHP gồm: hội thảo, giao lưu giữa nghệ sỹ và công chúng yêu điện ảnh v.v. Về lễ khai mạc và bế mạc, trong 2 tháng qua, Ban tổ chức đã làm việc với công ty Sen Vàng là một công ty tổ chức sự kiện có uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi, góp ý, cùng nhau xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, bế mạc.

Để LHP và phim tham dự LHP thu hút được sự chú ý của công chúng cũng như người hâm mộ nghệ thuật điện ảnh, Ban tổ chức đã có kế hoạch gì cho công tác quảng bá, tuyên truyền và trình chiếu phim?

Hai tiểu ban trực tiếp làm công việc này là Tiểu Ban chiếu phim do ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim (TTCP) Quốc gia, làm Trưởng tiểu ban và tiểu ban Báo chí tuyên truyền do bà Lý Phương Dung, Trưởng phòng nghệ thuật Cục Điện ảnh, làm Trưởng tiểu ban. Tôi tin rằng nếu làm tốt công tác tổ thức thì truyền thông sẽ ủng hộ, sẽ đến với LHP một cách hào hứng. Các cụm rạp trình chiếu phim tham dự LHP lần này đều thuộc các công ty phát hành phim lớn và uy tín là Thiên Ngân Galaxy Studio, BHD, CGV, Công ty điện ảnh Sài Gòn. Đây đều là những công ty lớn và có kinh nghiệm đưa phim đến với khán giả. Chương trình phim cũng được tuyên truyền trên trang web của các công ty này cũng như tại cụm rạp từ rất sớm. Hai tuần trước khi diễn ra LHP, các cụm rạp giới thiệu lịch trình chiếu phim tham dự LHP 19. Vé xem phim sẽ được gửi tới khán giả tại cụm rạp cùng với một số lượng dành cho các đại biểu tham dự LHP. Với báo chí, chúng tôi đã thông báo lịch chiếu phim và cung cấp thẻ phóng viên để các nhà báo dùng thẻ đó đăng ký nhận vé xem phim. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ tích cực quảng bá, giới thiệu các loại hình phim tài liệu, khoa họa và phim hoạt hình tới công chúng với hi vọng các lọai phim kén khán giả này cũng sẽ tìm được đối tượng khán giả riêng của mình. Một điều nữa, tất cả các phim dự thi, phim trong chương trình toàn cảnh đều sẽ được trình chiếu tại LHP và trước mỗi buổi chiếu sẽ ra mắt đoàn làm phim. Đây là một nỗ lực của Ban tổ chức LHP nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người làm phim và khán giả. Do vậy, dù số lượng buổi chiếu có thể lên đến gần trăm buổi nhưng khán giả đều sẽ được gặp gỡ, trò chuyện với các đoàn làm phim trước mỗi buổi chiếu. Tôi nghĩ rằng LHP Việt Nam lần thứ 19 được tổ chức tại thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh, nơi mà hoạt động điện ảnh diễn ra rất sôi nổi thì chắc chắn công tác khán giả sẽ rất chuyên nghiệp.

Sự cân đối về tỷ lệ phim chứng tỏ điện ảnh của chúng ta đang phát triển, tuy mới từng bước thôi, nhưng khá đều và chắc chắn.

Xin cảm ơn bà!


Vân Thảo