Tín hiệu xấu cho đà tăng trưởng của Netflix

(TGĐA) - Loạt phim The Crown do Netflix bỏ tiền sản xuất và phát hành đã nhận được 13 đề cử Emmy trong năm nay nhưng giá cổ phiếu của công ty vẫn giảm hơn 14% sau khi báo cáo thường niên cho thấy con số bất mãn về lượng người đăng ký mới.

tin nhap 20180724161334 Mark Wahlberg, Peter Berg đóng chung bộ phim ‘Wonderland’ phát hành trên Netflix
tin nhap 20180724161334 Jennifer Aniston và Adam Sandler tham gia bộ phim hài ‘Murder Mystery’
tin nhap 20180724161334 Netflix sẽ phát hành trên mạng bộ phim ‘Animal World’
tin nhap 20180724161334 Netflix sa thải người phụ trách truyền thông vì phân biệt chủng tộc
tin nhap 20180724161334
Phim The Crown

Netflix cho biết chỉ có thêm 5,2 triệu người đăng ký mới trong quý 2/2018, bằng với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn tiên đoán 6,2 triệu người. Giá cổ phiếu giảm chỉ còn 400 USD/1 cổ phiếu vào ngày 17/7 là tin bất ngờ cho các cổ đông.

Các cổ đông lo ngại về tiềm năng tăng trưởng của Netflix khi dịch vụ phát hành trực tuyến này chịu sự cạnh tranh gay gắt của những người khổng lồ cùng lĩnh vực kinh doanh như Apple, YouTube, Amazon và các hãng phim truyền thống đang cấp tập chuẩn bị tham gia kinh doanh phim trên mạng.

Nổi bật trong số những ông lớn là hãng Disney đang có kế hoạch hoạt động một dịch vụ riêng với kho phim đồ xộ riêng và ngưng cho phép Netflix dùng một số bộ phim của hãng.

Phát ngôn viên Netflix cho biết “Công ty nhận thức được các thách thức này và sẽ tìm mọi cách để duy trì sự tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng khán giả đang có xu hướng thích những nội dung hay, độc đáo và hấp dẫn. Sân chơi vẫn còn đủ cho tất cả các bên tham gia miễn là họ đáp ứng được thị hiếu này. Vì vậy, chúng tôi không lo cạnh tranh”.

tin nhap 20180724161334
Bảng doanh thu từng quý của Netflix tại Mỹ và trên thế giới

Trong thư ngỏ vừa gửi cho các cổ đông, Netflix tự xem mình là “mạnh, nhưng không phải là chòm sao” dù có trong tay hơn 130 triệu người đăng ký sử dụng trên toàn thế giới.

Trong quý 2, Netflix có thêm 4,5 triệu khách hàng mới quốc tế, thấp hơn 2 quý trước nhưng tăng 8% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, năng lực tài chính của Netflix vẫn rất mạnh. Công ty đạt doanh thu 3,9 tỉ USD trong quý 2/2018, tăng 40% so với quý 2/2017. Lợi nhuận đạt 384,3 triệu USD, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong thư ngỏ gửi các cổ đông, Netflix chỉ rõ thành tựu mang tính bước ngoặt trước đêm trao giải Emmy 2018 khi lần đầu tiên hãng kiếm được nhiều đề cử hơn đối thủ truyền hình HBO. “Điều này cho thấy, những nội dung do Netflix sản xuất đã được khán giả đón nhận tích cực” – thư ngỏ nhấn mạnh.

tin nhap 20180724161334
Bộ phim khoa học giả tưởng The Stranger Things là một trong những thành công ấn tượng nhất của Netflix

Tuy nhiên, bất chấp những lạc quan, Netflix phải tiếp tục khẳng định mình trong tương lai như một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đang hoạt động mà phản ảnh trung thực nhất là giá cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu lao dốc là công ty đang gặp vấn đề và hãng phải đưa ra được giải pháp khả thi nhất để đảo ngược đà suy giảm.

Mong đợi của các cổ đông không được đáp ứng có nghĩa là số đăng ký mới dùng Netflix sẽ chững lại hoặc suy giảm. Netflix phải tăng gấp đôi các nỗ lực của hãng hiện nay mới mong đảo ngược được tình hình.

tin nhap 20180724161334 Mark Wahlberg, Peter Berg đóng chung bộ phim ‘Wonderland’ phát hành trên Netflix
tin nhap 20180724161334 Jennifer Aniston và Adam Sandler tham gia bộ phim hài ‘Murder Mystery’
tin nhap 20180724161334 Netflix sẽ phát hành trên mạng bộ phim ‘Animal World’
tin nhap 20180724161334 Netflix sa thải người phụ trách truyền thông vì phân biệt chủng tộc

Lê Tây Sơn