Tổ chức bảo vệ động vật PETA kêu gọi tẩy chay ‘Alpha’

(TGĐA) - “Chúng tôi đang gặp phải tình trạng không hay ảnh hưởng đến việc công chiếu bộ phim” – một nguồn tin thân cận với đội ngũ sản xuất Alpha nói.

tin nhap 20180817001936 Những lý do phải xem 'Alpha', nếu sở hữu một chú 'Boss' cún
tin nhap 20180817001936 'Alpha' tiết lộ khởi nguồn của tình bạn thay đổi nhân loại
tin nhap 20180817001936
Kodi Smit-McPhee trong Alpha

Alpha sẽ được Sony Pictures đưa ra rạp tại Bắc Mỹ vào thứ sáu tuần này nhưng tổ chức People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) muốn ngăn nó lại nêu lý do là trong thời gian quay phim tại tỉnh Alberta của Canada một số con bò rừng đã bị lạm thác và lột da để dựng cảnh cho bộ phim. Đây là hành vi độc ác với thú vật.

tin nhap 20180817001936
Kodi Smit-McPhee

Alpha khai thác đề tài mạo hiểm với mục tiêu phục vụ các khán giả gia đình. Bối cảnh câu chuyện xảy ra cách nay 20.000 năm tại châu Âu trong thời đại Kỷ băng hà.

“Năm con bò rừng mất mạng để phục vụ bộ phim là không thể chấp nhận được. PETA muốn công chúng không mua vé vào xem Alpha để chứng minh với Hollywood khán giả không chấp nhận các hành vi bạo lực với thú vật” - phó chủ tịch PETA, bà Lisa Lange nói trong một tuyên bố.

tin nhap 20180817001936
Johannes Haukur Johannesson trong Alpha

Do Albert Hughes đạo diễn với diễn viên Kodi Smit-McPhee (đóng vai chính một thiếu niên bị thương lúc đi săn bị bộ lạc của mình bỏ lại đã kết bạn với một con sói cũng bị bỏ rơi, và cặp người - thú này chiến đấu vì sự sống còn).

Alpha là phim đầu tiên do Sony và Studio 8 của cựu chủ tịch Warner Bros, Jeff Robinov hợp tác sản xuất. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Johannes Haukur Johannesson.

tin nhap 20180817001936 Những lý do phải xem 'Alpha', nếu sở hữu một chú 'Boss' cún
tin nhap 20180817001936 'Alpha' tiết lộ khởi nguồn của tình bạn thay đổi nhân loại

Lê Tây Sơn