Tờ The New York Times hé lộ về vụ Bill O'Reilly quấy rối tình dục

(TGĐA) - Nhà bình luận Bill O'Reilly của kênh truyền hình Fox News chỉ bị buộc phải từ nhiệm sau khi đã giải quyết ngoài tòa án ít nhất là 6 vụ kiện quấy rối tình dục.

tin nhap 20171024080536 Nhóm nhạc Pussycat Dolls phủ nhận họ là 'ổ mại dâm'
tin nhap 20171024080536 Reese Witherspoon tiết lộ cô bị một đạo diễn làm nhục năm 16 tuổi
tin nhap 20171024080536 Harvey Weinstein bị trục xuất khỏi tổ chức trao giải Oscar AMPAS
tin nhap 20171024080536 Harvey Weinstein bị sa thải sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục
tin nhap 20171024080536 Hollywood phản ứng trước lời tự thú của Harvey Weinstein
tin nhap 20171024080536
Người dẫn chương trình O'Reilly

Theo tin lộ mật của tờ The New York Times, công ty 21st Century Fox (chủ quản của Fox News) vẫn ký lại hợp đồng với Bill O'Reilly vào tháng 2 qua, bất chấp việc ông ta vừa phải bồi thường 32 triệu USD cho cựu chuyên viên phân tích pháp lý Lis Wiehl (người làm việc với Fox đã 15 năm và xuất hiện thường xuyên bên cạnh O'Reilly trong chương trình The O'Reilly Factor) về tội quấy rối tình dục.

Trị giá hợp đồng là 25 triệu USD/năm. Chỉ đến tháng 4, ông ta mới buộc phải từ nhiệm sau khi có thêm năm đồng nghiệp nữ lên tiếng tố cáo, buộc các nhà quảng cáo phải ngừng tài trợ cho The O'Reilly Factor.

tin nhap 20171024080536
Lis Wiehl là người nhận bồi thường với số tiền lớn nhất

Theo tờ Times, khoản tiền bồi thường cho Wiehl là lớn nhất trong tổng số 6 thỏa thuận bồi thường với tổng giá trị 45 triệu USD. Cựu chủ tịch kênh Fox News, ông Roger Ailes cũng từng phải từ nhiệm vào năm 2016 vì một loạt cáo buộc tương tự.

Sau tiết lộ của Times, 21st Century Fox biện minh “Ông O'Reilly bảo đây là vấn đề cá nhân và đã kín đáo giải quyết với Wiehl nên công ty vẫn ký hợp đồng, kèm điều kiện sẽ chấm dứt hợp đồng nếu có thêm người tố cáo”.

tin nhap 20171024080536
Chương trình The O'Reilly Factor trên Fox News

Về phần mình, Bill O'Reilly giải thích với tờ New York Times: “Tôi không làm gì sai trái với Wiehl mà chỉ muốn bảo vệ con cái nên không muốn vụ việc đến tai báo chí”.

Trong tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters, luật sư Mark Fabiani, đại diễn của O'Reilly đã chỉ trích tờ Times “tiết lộ một thỏa thuận mật, làm nhục và giết chết công việc của thân chủ ông ta; và chỉ đăng tin có lợi cho một phía”.

tin nhap 20171024080536 Nhóm nhạc Pussycat Dolls phủ nhận họ là 'ổ mại dâm'
tin nhap 20171024080536 Reese Witherspoon tiết lộ cô bị một đạo diễn làm nhục năm 16 tuổi
tin nhap 20171024080536 Harvey Weinstein bị trục xuất khỏi tổ chức trao giải Oscar AMPAS
tin nhap 20171024080536 Harvey Weinstein bị sa thải sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục

Lê Tây Sơn