Viện phim Mỹ kỷ niệm 50 năm thành lập

(TGĐA) - Chương trình kỷ niệm bắt đầu bằng sự kiện Conservatory Commencement tại nhà hát TCL Chinese Theatre ở Hollywood. AFI do Tổng thống Lyndon B. Johnson thành lập tại Vườn Hồng Nhà trắng (White House Rose Garden) năm 1967. Chương trình kỷ niệm kéo dài đến năm 2019.

tin nhap 20170603143613 Sarah Hyland phản ứng trước những lời bình phẩm không hay về mình
tin nhap 20170603143613 Tom Cruise khẳng định sẽ có “Top Gun 2”
tin nhap 20170603143613 Maisie Williams tham gia phim “X-Men - New Mutants”
tin nhap 20170603143613 Sao phim “Twilight” cùng chồng sắp đón đứa con đầu lòng
tin nhap 20170603143613 Diane Keaton nhận giải thưởng ghi nhận thành tựu trọn đời
tin nhap 20170603143613 Arnold Schwarzenegger gây bất ngờ cho khách du lịch tại Paris
tin nhap 20170603143613 Diễn viên phim "Harry Potter" bị gãy cổ, thủng phổi sau tai nạn ô tô kinh hoàng
tin nhap 20170603143613 Khai mạc "Triển lãm bối cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoài"
tin nhap 20170603143613
Steve Martin (trái) và Bob Gazzale

Bob Gazzale, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AFI nhận định trong một tuyên bố: “AFI xem sự kiện Conservatory Commencement khởi đầu chương trình kỷ niệm như cơ hội để dự báo tương lai của nghệ thuật điện ảnh dưới mắt các nhà làm phim trẻ. AFI tiếp tục trung thành với lời hứa hỗ trợ thế hệ trẻ muốn theo đuổi nghệ thuật thứ Bảy và hãnh diện thực hiện lời hứa của mình”.

tin nhap 20170603143613
George Stevens Jr

Tham dự lễ phát động chương trình kỷ niệm có George Stevens Jr (giám đốc sáng lập AFI); Jean Picker Firstenberg, Bob Gazzale, Marshall Herskovitz, Edward Zwick và Carol Burnett.

Từ ngày thành lập, thông qua Trường điện ảnh AFI Conservatory, AFI đã đào tạo được nhiều đạo diễn trẻ với số lượng 140 học viên tuyển mỗi năm. Trong số diễn viên xuất thân từ trường có các tên tuổi Andrea Arnold, Darren Aronofsky, Julie Dash, Caleb Deschanel, Patty Jenkins, Janusz Kaminski, David Lynch, Terrence Malick, Robert Richardson, Paul Schrader….

Năm 1974, AFI mở lớp Directing Workshop for Women dành riêng cho những phụ nữ muốn thử thách với công việc làm phim.

AFI còn có bộ sưu tập tại Thư viện Quốc hội Mỹ với hơn 60.000 tựa phim lưu trữ và Catalog of Feature Films gồm các bộ phim sản xuất tại Mỹ trong 100 năm đầu của điện ảnh Mỹ.

AFI trao giải thành tựu sự nghiệp (AFI Life Achievement Award) hàng năm để ghi công các nhà làm phim xuất sắc, các diễn viên tài năng. Vinh dự năm nay thuộc về nữ diễn viên Diane Keaton và giải sẽ được trao vào ngày 8/6.

tin nhap 20170603143613
Trường điện ảnh Conservatory của AFI

Từ năm 2000, AFI bắt đầu trao giải AFI Awards hàng năm để vinh danh các bộ phim và chương trình truyền hình Mỹ xuất sắc nhất.

Năm 1998, AFI công bố 100 bộ phim xuất sắc nhất mọi thời nhân kỷ niệm 100 năm điện ảnh Mỹ với chương trình đặc biệt dài 3 giờ trên kênh truyền hình CBS.

Mỗi năm AFI đều tổ chức Liên hoan Phim (AFI Fest Film Festival) tại Los Angeles và Liên hoan Phim tài liệu (AFI Docs) tại Washington, D.C.

tin nhap 20170603143613 Maisie Williams tham gia phim “X-Men - New Mutants”
tin nhap 20170603143613 Sao phim “Twilight” cùng chồng sắp đón đứa con đầu lòng
tin nhap 20170603143613 Diane Keaton nhận giải thưởng ghi nhận thành tựu trọn đời
tin nhap 20170603143613 Arnold Schwarzenegger gây bất ngờ cho khách du lịch tại Paris
tin nhap 20170603143613 Gần 20.000 khán giả lấp đầy Sân vận động Cần Thơ trong "Vũ hội ngoài trời"
tin nhap 20170603143613 Diễn viên phim "Harry Potter" bị gãy cổ, thủng phổi sau tai nạn ô tô kinh hoàng
tin nhap 20170603143613 Hiệp sĩ mù thắng đậm giải thưởng

Lê Tây Sơn