(TGĐA) – Mới đây, hơn 50 diễn viên trong số 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm kinh điển Thủy Hử (1998), đã có cuộc hội ngộ sau 20 năm.
| Mới đây, đoàn phim Thủy Hử đã có cuộc hội ngộ sau 20 năm tại Bắc Kinh. | |
Nhận lời mời của Đài truyền hình Trung Ương, nhằm ghi hình cho chương trình Tri ân tác phẩm kinh điển, đoàn làm phim Thủy Hử với 53 diễn viên và hơn 30 nhân viên hậu trường, đã có cuộc hội ngộ tại Bắc Kinh.
| Sau 20 năm, các diễn viên Thủy Hử mới có dịp chụp hình lưu niệm | |
| Bộ phim kinh điển Thủy Hử có thời lượng 43 tập, lần đầu tiên phát sóng vào năm 1998. | |
| Đại diện các anh hùng Lương Sơn Bạc của đoàn phim Thủy Hử phát biểu trong chương trình Tri ân tác phẩm kinh điển | |
Đây là lần đầu tiên dàn diễn viên Thủy Hử có cuộc gặp gỡ đông đủ như thế kể từ khi bộ phim đóng máy vào năm 1997. Lý Tuyết Kiện thủ vai Tống Giang năm xưa nay đã 63 tuổi, sức khỏe không được tốt nhưng vẫn kiên quyết đến với cuộc hội ngộ.
| Tống Giang - Lý Tuyết Kiện và Đỗ Trí Thâm - Tàng Kim Sinh phát biểu cảm nghĩ trong cuộc hội ngộ. | |
Uông Thoại - nhà điều hành sản xuất bộ phim Thủy Hử đã đại diện chương trình Tri ân tác phẩm kinh điển đứng ra tổ chức cuộc hội ngộ 20 năm, ông nói: “Từ năm 1997 sau khi bộ phim Thủy Hử đóng máy, các diễn viên đều bận việc riêng, mỗi người ở một tỉnh thành khác nhau nên không có cơ hội gặp gỡ, mãi những năm gần đây diễn viên Tàng Kim Sinh (vai Đỗ Trí Thâm) đã đứng ra làm trưởng nhóm, tạo ra nhóm trò chuyện lấy tên là “Thủy Hử hảo hán”, thì các diễn viên thông qua trò chuyện mới có sự gắn kết”.
| Võ Đại Lang - Tống Văn Hoa và “bà xã” Phan Kim Liên – Vương Tư Ý | |
| Anh em Võ Đại Lang - Tống Văn Hoa và Võ Tòng - Đinh Hải Phong | |
| Ngày ấy và bây giờ của các diễn viên: Lý Tuyết Kiện (vai Tống Giang), Tàng Kim Sinh (vai Đỗ Trí Thâm) và Lý Chấn Khởi (vai Đại Đao Quang Thắng) | |
Được biết, cách nay 4 năm đoàn làm phim Thủy Hử từng có cuộc hội ngộ do Đài truyền hình Trung Ương tổ chức, nhưng thời điểm đó chỉ có hơn 20 người tham gia. Có thể nói, đây là lần đầu tiên đoàn làm phim Thủy Hử có cuộc hội ngộ quy tụ đông đủ nhất.