10:30 | 01/08/2025
(TGĐA) - Các ông lớn Hollywood đang vận động quốc hội tiểu bang thông qua dự luật tăng hỗ trợ sản xuất phim lên gấp đôi để có thể giữ lại hoạt động sản xuất tại California.
| Leonardo Di Caprio tái xuất với tác phẩm chính kịch của đạo diễn Paul Thomas Anderson | |
| 'The Fantastic Four: First Steps': Bom tấn hoành tráng, cảm xúc, kỳ vĩ và mới lạ của Marvel |
Quyết tâm của nhóm vận động hậu trường
Tại thủ phủ Sacramento của California, những người nổi tiếng đang vận động thông qua nhanh dự luật ưu đãi thêm thuế cho các bộ phim làm tại đây để ngăn chặn tình trạng di cư sản xuất phim đến các nơi khác. Vào ngày 11/6, khi các cuộc biểu tình lan ra dữ dội ở Los Angeles chống lại việc bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp, các nhà lập pháp California cũng căng thẳng không kém khi họ chưa thể giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách 12 tỷ USD của tiểu bang. Nói trước một nhóm vận động hậu trường trong không gian căng thẳng của tòa nhà quốc hội tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang Ben Allen nhắc nhở các nhà sáng tạo hàng đầu của Hollywood: “Chúng tôi hiện có nhiều thứ phải bận tâm hơn là phim ảnh và chương trình truyền hình. Mọi người đều chịu áp lực lớn vào lúc này. Các khoản cắt giảm đáng kể dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xã hội và công cộng đã được đưa ra thảo luận tại nghị trường. Nhưng vẫn chưa có giải pháp cuối cùng”.
Nhóm vận động đứng chung quanh chẳng hề xa lạ gì với các buổi giới thiệu phim và những bữa tiệc hậu Oscar xa hoa rất lo sẽ không còn được dự nữa. Họ được giao nhiệm vụ vận động cho Hollywood. Patty Jenkins, đạo diễn bộ phim Wonder Woman, cũng có mặt ở đó. Jonathan Nolan đang sản xuất Fallout cũng vậy.
![]() |
| Jonathan Nolan |
Ngoài ra còn Damon Lindelof, đồng sáng tạo loạt phim Lost, và Cord Jefferson, biên kịch kiêm đạo diễn của American Fiction (người duy nhất đoạt giải Oscar có mặt). Họ được hỗ trợ bởi hai người cầm máy quay - Marco Flores, Angel Isarraras - và người trang trí bối cảnh Samuel Chavoya. Tất cả đều tốt nghiệp Hollywood CPR (một tổ chức phi lợi nhuận đào tạo những cá nhân từ các cộng đồng chưa có đại diện làm việc trong công đoàn các ngành nghề giải trí). Đứng bên họ là họa sĩ vẽ bối cảnh Alicia Dorsch. Nhóm vận động hậu trường có mặt ở đây để bày tỏ lòng biết ơn các nhà lập pháp tập hợp xung quanh Thống đốc Gavin Newsom, người muốn tăng chương trình hỗ trợ phim ảnh và truyền hình của tiểu bang từ 330 triệu USD lên 750 triệu USD, bất chấp ngân sách gặp thâm hụt nặng. Họ cũng muốn những thay đổi đến sớm hơn. Để đối phó với tình trạng di cư sản xuất từ California sang các tiểu bang khác ngày càng tăng, một số nhà lập pháp California đã viện dẫn cái gọi là “dự luật xe kéo” (trailer bill).
Cơ chế này cho phép quốc hội hành động nhanh chóng bằng cách bỏ qua các rào cản thủ tục mà các luật khác thường phải chịu. Lúc đó dự luật mới được xếp vào loại “các sáng kiến ưu tiên cao”. Người có công tập hợp các nhà lập pháp ủng hộ dự luật trong một cuộc vận động hậu trường kéo dài là Scott Budnick. Từ nhà sản xuất phim hai bộ phim hài The Hangover, Due Date do Todd Phillips đạo diễn ông chuyển sang vận động chính trị vói Liên minh “Anti-Recidivism Coalition” do mình thành lập vào năm 2013. Từ lâu Budnick đã ủng hộ Hollywood CPR, nơi có các chương trình đào tạo dành cho cả những cựu tù Mỹ. “Họ là những người trẻ tôi quan tâm và đấu tranh. Tôi muốn tạo kế sinh nhai cho họ - ông giải thích trong lúc uống cà phê trên chuyến bay từ Los Angeles đến Sacramento - Nếu đưa họ vào một doanh nghiệp mà ước mơ của họ không thể thành hiện thực, thì điều đó thật đau lòng đối với tôi”.
Nhưng không dễ thành công
Trên chuyến xe buýt thuê để đến 1021 O Street, một tòa nhà văn phòng 10 tầng ở trung tâm Sacramento, Budnick đứng đối diện với nhóm vận động để thông báo về các khó hăn chờ phía trước. “Ban đầu, trailer bill gặp phải sự phản đối vì một số người nhà lập pháp nghi ngờ nó được thiết kế ‘bố thí cho những kẻ lắm tiền’ – ông nói - Nhiều nhà lập pháp không hài lòng với việc trong khi tiểu bang phải cắt giảm ngân sách thì lại phải chi thêm tiền để cứu Hollywood! Nhưng dần dần họ hiểu ra tính cấp thiết của dự luật mang tính cứu sinh cho những người dân California làm việc ở hậu trường sản xuất phim. Họ là lực lượng lao động chủ yếu của Hollywood. Chúng ta không thể đợi đến tháng 1/2026 mới có thêm tiền hỗ trợ mà cần nó ngay bây giờ. Tiếc thay sự giúp đỡ không thể đến sớm hơn mà cánh cửa hy vọng có vẻ đang khép lại!”.
Nolan xem việc chuyển các dự án Star Wars từ Manhattan Beach Studios (nơi từng sản xuất ba bộ phim The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi và The Book of Boba Fett) sang Vương quốc Anh là “điều không thể tránh khỏi” trong bối cảnh cuộc chiến giành giật Hollywood ngày càng khốc liệt. Khi bộ phim Ahsoka chuyển đi, Lucasfilm không còn bất kỳ sản phẩm nào được lên lịch sản xuất ở Los Angeles nữa. “Cơ sở hạ tầng sản xuất ở Los Angeles sẽ teo tóp dần và chết nếu không sớm có động thái gì – Nolan cảnh báo. Sự chú ý của các nhà lập pháp California bị thu hút bởi cuộc chiến đang diễn ra giữa tiểu bang và chính phủ liên bang, cụ thể là các cuộc đột kích của cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE ở Los Angeles và việc liên bang triển khai Vệ binh Quốc gia. Khi nhóm vận động hạ cánh xuống O Street, bà Rebecca Rhine, giám đốc điều hành khu vực phía Tây của liên đoàn đạo diễn cũng có mặt để tư vấn về những yếu tố nhạy cảm trong cuộc phân hoá chính trị mới tại California. Rhine nói: “Trong tình hình khoản tín dụng thuế phim và truyền hình là vấn đề nhỏ so với tình hình thế giới hiện nay, tôi khuyên các bạn nên tập trung truyền tải một thông điệp mạnh mẽ hơn nữa”. Nhưng bà đồng ý ngành kinh doanh phim mạnh hơn sẽ làm cho California mạnh hơn, nhờ lợi ích kinh tế và du lịch của nó. Bà nhấn mạnh: “Tôi tin, ý tưởng tiêu cực cho rằng huyền thoại California không còn nữa và Hollywood sắp bốc cháy là không hề có thực”. Nếu dự luật mới được thông qua trong tháng 6, nó cần sớm được thực thi. Nolan thú nhận với nhóm vận động ông đang chịu áp lực dời địa điểm sản xuất mùa thứ ba Fallout. “Thực tế là chúng tôi đang gặp khó khăn. 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định”. Thành viên Hạ viện tiểu bang Rick Chavez Zbur, người ủng hộ dự luật cũng ghé thăm nhóm vận động. Kể từ năm 2022, Zbur là đại diện cho một địa hạt bầu cử kéo dài từ Griffith Park đến Santa Monica ở Los Angeles. Ông được Budnick chào đón như một anh hùng. “Zbur không giống một chính trị gia thuần tuý mà ông muốn đưa đồng tác giả bên ngoài vào khâu soạn thảo dự luật vì muốn có ý kiến từ nhiều phía” – Budnick nói và khuyến khích Graham Taylor (đồng giám đốc điều hành của công ty sản xuất và phân phối bộ phim Fifth Season) kể cho Zbur nghe về một tình thế tiến thoái lưỡng nan ông đang gặp phải. Taylor nói: “Tôi đang hợp tác với đạo diễn Ang Lee để làm một bộ phim về California thập niên 1870 qua góc nhìn của một gia đình người Hoa nhập cư. “Lee muốn quay phim ở California nhưng quay ở New Mexico sẽ rẻ hơn rất, rất, rất nhiều”.
| 'The Fantastic Four: First Steps': Bom tấn hoành tráng, cảm xúc, kỳ vĩ và mới lạ của Marvel | |
| Doanh thu 'Fantastic Four: First Steps' vượt mặt hàng loạt phim bom tấn |
Trung Nguyên
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/california-chat-vat-duy-tri-san-xuat-phim-hollywood-83879.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam