https://thegioidienanh.vn/

Điện ảnh Hàn Quốc: Từ giải thưởng văn hóa đến nguy cơ bị áp thuế

10:46 | 17/11/2025

(TGĐA) - Một vấn đề nóng liên quan đến điện ảnh Hàn Quốc là tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khơi lại lời đe dọa đánh thuế 100% đối với phim nước ngoài. Ông Trump viết trên Truth Social là sẽ áp thuế 100% đối với tất cả phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.

'K-Pop Demon Hunters' trượt BAFTA, liệu có ảnh hưởng đến Oscar? 'K-Pop Demon Hunters' trượt BAFTA, liệu có ảnh hưởng đến Oscar?
Siêu phẩm tâm lý, giật gân Hàn Quốc 'Không Bông Tuyết nào trong sạch' nhận cơn mưa lời khen từ quốc tế Siêu phẩm tâm lý, giật gân Hàn Quốc 'Không Bông Tuyết nào trong sạch' nhận cơn mưa lời khen từ quốc tế

Bình tĩnh trước nguy cơ bị áp thuế 10%

Tuyên bố không đưa ra định nghĩa nào về thế nào là phim nước ngoài và cũng không nêu rõ mốc thời gian thực hiện hay cơ chế thực thi. Không đưa ra bằng chứng, Trump tuyên bố: “Các nước ngoài đang đánh cắp ngành sản xuất phim của Mỹ thông qua các ưu đãi thuế. California là nơi bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề”. Vẫn chưa rõ mức thuế như vậy sẽ áp dụng cho nội dung phát trực tuyến hay chỉ áp dụng cho các bản phát hành tại rạp? Và chính quyền Mỹ sẽ tính toán mức thuế đối với sở hữu trí tuệ thay vì hàng hóa vật chất như thế nào? Phản ứng của ngành công nghiệp Hàn Quốc là “dè dặt và bình tĩnh”. Tại các khu giải trí của Seoul, nơi các công ty sản xuất phim xây dựng các thương hiệu toàn cầu từ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, phản ứng khá im ắng. Các giám đốc điều hành hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến đã trao đổi với The Korea Herald dù bối rối, nhưng không lo lắng. Hầu hết sẽ chờ đợi thông tin chi tiết cụ thể trước khi hành động. Số liệu có thể giải thích một phần sự bình tĩnh này. Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc ít tiếp xúc với thị trường Mỹ - tổng doanh thu từ phim Hàn Quốc đạt khoảng 1,4 - 1,05 tỷ USD vào năm 2024, nhưng xuất khẩu ra nước ngoài chỉ chiếm 4% con số đó (dữ liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc. Xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm một phần mười trong số đó. Rất ít phim Hàn Quốc nhắm trực tiếp vào thị trường Mỹ.

Điện ảnh Hàn Quốc, từ giải thưởng văn hóa đến nguy cơ bị áp thuế
Phim Run to the West

Trong số các tác phẩm tiếng Anh gần đây được quay tại Hàn Quốc có The Hole (với sự tham gia của Theo James và Hoyeon) và Pig Village (với sự tham gia của Don Lee, được biết tại quê hương với nghệ danh Ma Dong-seok). Nhưng các phim này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng doanh thu của Hàn Quốc. Một quan chức tại một công ty sản xuất phim địa phương lưu ý: “Phim Hàn chủ yếu tạo ra doanh thu trong nước. Nếu động thái của Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số bán hàng hoặc hệ thống hỗ trợ ở nước ngoài của chúng tôi, chúng tôi mong đợi các cơ quan chính phủ sẽ khởi xướng các cuộc tham vấn trong ngành. Điều đó đã không xảy ra”. Một giám đốc điều hành trong ngành sản xuất nội dung cho cả thị trường Hàn Quốc và Mỹ đã đưa ra đánh giá trực tiếp hơn, với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của các dự án đang diễn ra. “Phim Hàn Quốc không được phát hành ra ngoài phạm vi khán giả trong nước. Mức thuế 100% đồng nghĩa với việc doanh thu giảm vài triệu USD vì phim Hàn phục vụ thị trường Mỹ không phải là một ngành công nghiệp lớn” – ông nhấn mạnh.

Thuờng xuyên làm việc giữa Seoul và Los Angeles, ông cho biết các đồng nghiệp Mỹ cũng không quá xem trọng mối đe dọa này. Tuy nhiên, không giống phim ảnh, các nền tảng phát trực tuyến có thể phải đối mặt với đe dọa mới. Dù phim Hàn Quốc hiếm khi được chiếu rạp tại Mỹ, nhưng các tác phẩm Hàn Quốc phát trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu đã và đang tấn công thị trường Mỹ với số lượng ngày càng tăng, vì vậy, đề xuất áp thuế 100% của Trump đối với phim nước ngoài có thể gây khó khăn cho các dịch vụ phát trực tuyến sản xuất nội dung gốc trên toàn thế giới. Ví dụ, bộ phim hành động kinh dị Hàn Quốc mới nhất Mantis ra mắt trên nền tảng Netflix đầu tháng 10 đã nhanh chóng lọt vào top 10 tại Mỹ, gia nhập danh sách ngày càng dài các tác phẩm gốc thu hút khán giả Mỹ trên các dịch vụ phát trực tuyến. Các chuyên gia trong ngành đặt câu hỏi: “Liệu thuế quan có thể áp dụng cho nội dung không vượt biên giới không? Không giống như xe hơi hay thép, phim trên các nền tảng phát trực tuyến là dịch vụ được tải lên kỹ thuật số, chứ không phải hàng hóa hữu hình được vận chuyển trong container. Sự bất ổn đó đã khiến cổ phiếu của các công ty phát trực tuyến, gồm cả Netflix và Disney, giảm nhẹ trước khi phục hồi. Hiện tại, các nhà đầu tư và những người trong ngành vẫn đang trong trạng thái chờ đợi.

Điện ảnh Hàn Quốc, từ giải thưởng văn hóa đến nguy cơ bị áp thuế
Phim Run to the West

Một quan chức của một nền tảng phát trực tuyến toàn cầu hoạt động tại Hàn Quốc nhấn mạnh sự phức tạp của vấn đề: “Sản xuất nội dung không giống như sản xuất, nơi bạn có thể dễ dàng xác định (quốc gia) xuất xứ. Nếu công ty sản xuất là của Mỹ nhưng việc quay phim lại diễn ra ở nước ngoài, thì nó sẽ trở thành phim nước ngoài? Địa điểm quay phim là một vấn đề phức tạp không thể xác định rõ ràng. Liệu sẽ có vấn đề lớn hơn nếu các công ty thay đổi toàn bộ chiến lược chỉ dựa trên một dòng tweet trên Truth Social không? - ông đặt câu hỏi - Điều này có vẻ giống một thông điệp chính trị hơn là chính sách thực tế”. Nhưng ẩn sau vẻ bình yên bề ngoài là sự thừa nhận rằng lời đe dọa của Trump - nếu được thực hiện - có thể làm gián đoạn một lĩnh vực đang phát triển của nền kinh tế giải trí Hàn Quốc: dịch vụ địa điểm quay phim cho các sản phẩm quốc tế.

Hàn Quốc là điểm quay phim hấp dẫn cho phim Mỹ

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã chuyển mình thành một điểm đến quay phim hấp dẫn cho Hollywood. Đường phố Seoul đã được tô điểm bởi những cảnh quan đô thị tương lai, vùng nông thôn của Hàn Quốc được tái hiện bằng nhiều địa điểm châu Á khác nhau, và các đoàn làm phim của Hàn Quốc đã tạo dựng được danh tiếng về hiệu suất và sự xuất sắc về mặt kỹ thuật. Bộ phim lãng mạn tuổi teen XO, Kitty của Netflix đã quay cả hai mùa hoàn toàn tại Hàn Quốc, biến khu Seongsu-dong thời thượng của Seoul và các công viên sông Hàn thành bối cảnh cho những câu chuyện Mỹ. The Recruit đã mang thể loại hành động gián điệp ly kỳ đến những tòa nhà chọc trời lấp lánh và các khu chợ truyền thống của Seoul. Black Panther của Marvel đã sử dụng Cầu Gwangan của Busan làm bối cảnh cho một cảnh rượt đuổi ngoạn mục mà khán giả trên toàn thế giới sẽ nhớ mãi.

Điện ảnh Hàn Quốc, từ giải thưởng văn hóa đến nguy cơ bị áp thuế

Hàn Quốc cung cấp cho các sản phẩm nước ngoài mức hoàn tiền mặt từ 20 đến 30% trên chi tiêu trong nước, mặc dù mức trần có thể dao động từ 200 triệu đến 400 triệu won cho mỗi dự án. Con số này khá khiêm tốn so với các trung tâm làm phim lớn như Anh, Canada và Úc, nơi cung cấp mức hoàn tiền lên đến 40% hoặc hơn với giới hạn ngân sách lớn hơn nhiều. Nhật Bản gần đây đã tham gia cuộc cạnh tranh với mức hoàn tiền lên đến 6,75 triệu USD cho mỗi dự án. Tuy nhiên, theo dữ liệu của chính quyền thành phố, Seoul đã nhận được 632 đơn đăng ký từ các dự án sản xuất quốc tế vào năm 2022, cung cấp trợ cấp cho 268 dự án. “Nếu những mức thuế này nhắm cụ thể vào các dự án sản xuất của Mỹ được quay ở nước ngoài, điều đó có thể ảnh hưởng đến các công ty dịch vụ sản xuất của chúng tôi - một quan chức cấp cao tại Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Văn hóa giám sát ngành công nghiệp điện ảnh của nước này, cho biết - Nhưng chúng tôi vẫn đang hoạt động với giả định rằng đây là một thông điệp chính trị hơn là chính sách thực tế”.

Vị quan chức này lưu ý thêm: “Ngay cả sau lời đe dọa của bà May, các dự án sản xuất của Mỹ vẫn tiếp tục vượt đại dương. Paramount hiện đang quay một bộ phim chủ đề K-pop tại Hàn Quốc và đã nhiều lần hỏi về ngân sách ưu đãi địa điểm cho năm tới. Nếu họ thực sự lo ngại về thuế quan, liệu họ có hành động quyết liệt như vậy không?”. Hwang Seon-kwon có lẽ là người có góc nhìn cận cảnh tốt nhất. Công ty Nine Tailed Fox của ông đã hỗ trợ các cảnh quay lớn của Hollywood, bao gồm Avengers: Age of Ultron" và Black Panther. Giữa tháng 10, trong khi quản lý một dự án sản xuất đa quốc gia, Hwang đã nhận được một cuộc gọi ngắn về thông báo của Trump. Câu hỏi mà Hwang đặt ra khiến các chuyên gia thương mại băn khoăn: “Làm thế nào để áp thuế quan lên một bộ phim? Với nguồn tài trợ của Mỹ, diễn viên Anh, đoàn làm phim Hàn Quốc và hậu kỳ của Canada, chính xác thì ông Trump đang đánh thuế những gì? Trump đưa ra rất nhiều thông báo trên Twitter (nay là X). Một số thông báo trở thành chính sách, hầu hết thì không. Cho đến khi chúng tôi thấy luật pháp thực sự với các chi tiết cụ thể, chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh như thường lệ”.

'K-Pop Demon Hunters' trượt BAFTA, liệu có ảnh hưởng đến Oscar? 'K-Pop Demon Hunters' trượt BAFTA, liệu có ảnh hưởng đến Oscar?
Siêu phẩm tâm lý, giật gân Hàn Quốc 'Không Bông Tuyết nào trong sạch' nhận cơn mưa lời khen từ quốc tế Siêu phẩm tâm lý, giật gân Hàn Quốc 'Không Bông Tuyết nào trong sạch' nhận cơn mưa lời khen từ quốc tế

Lê Tây Sơn

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/dien-anh-han-quoc-tu-giai-thuong-van-hoa-den-nguy-co-bi-ap-thue-85466.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam