14:45 | 22/03/2026
(TGĐA) – Dù sở hữu kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng và được đầu tư bối cảnh, bộ phim Xin chào 1983 lại vấp phải ý kiến trái chiều khi tác phẩm có nhiều chi tiết thiếu logic.
| Phim của Châu Dã, Trạch Tiêu Văn mở màn 'ảm đạm' |
Bộ phim Xin chào 1983 từng được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút nhờ dàn diễn viên trẻ cùng nền tảng nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng sinh thập niên 80: Cô vợ khá cao tay. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ sau vài tập đầu tiên.
![]() |
Một trong những chi tiết gây bức xúc nhất với khán giả là phân cảnh mẹ của nữ chính Hiểu Lan (do Châu Dã thủ vai) đi nhặt trứng vịt trời. Trong phim, nhân vật này chỉ trong thời gian ngắn đã thu gom được hai thúng trứng đầy ắp mang ra chợ bán. Tình tiết tưởng chừng đơn giản lại bị cộng đồng mạng “soi” và cho rằng hoàn toàn phi thực tế.
Theo nhiều ý kiến, trong tự nhiên, vịt trời thường đẻ trứng rải rác và giấu rất kỹ trong bụi rậm, việc tìm thấy một vài quả đã khó, chứ chưa nói đến việc thu gom số lượng lớn trong thời gian ngắn. Không ít người mỉa mai rằng chi tiết này giống như “đi thu hoạch trong trang trại” hơn là nhặt trứng ngoài tự nhiên. Thậm chí, những quả trứng trong phim còn được sắp xếp gọn gàng như sản phẩm mua từ siêu thị, càng làm tăng cảm giác thiếu chân thực. Từ đó, nhiều bình luận cho rằng nếu bối cảnh thời đó dễ dàng có được trứng như vậy, người dân sẽ không cần bỏ tiền ra mua. Chính sự vô lý này khiến bộ phim bị gắn mác “phim thời đại nhưng dành cho trẻ em xem”.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng phiên bản truyền hình đã làm mất đi tinh thần nguyên tác. Nếu trong tiểu thuyết, hành trình lập nghiệp của nữ chính gắn liền với khó khăn, định kiến và áp lực sinh tồn, thì trên màn ảnh mọi thứ lại diễn ra quá dễ dàng. Nhân vật chính nhanh chóng đạt được thành công chỉ trong thời gian ngắn, khiến câu chuyện trở nên thiếu chiều sâu.
Mặt khác, thành tích mở màn của Xin Chào 1983 cũng gây thất vọng. Sau hai giờ phát sóng, chỉ số nhiệt trên nền tảng chỉ đạt khoảng 4.800 điểm, cùng với số lượng quảng cáo hạn chế. Công tác truyền thông còn gặp sự cố khi tên phim bị ghi nhầm thành “Xin Chào 1938”, trong khi nền tảng lại hiển thị “Xin Chào 1980”, phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh dự án.
Ở khía cạnh sản xuất, bộ phim cho thấy sự đầu tư đáng kể khi phục dựng bối cảnh thập niên 1980 trên diện tích lớn với đầy đủ khu tập thể, cửa hàng và các vật dụng đặc trưng. Âm thanh cũng được chăm chút với những chi tiết như tiếng máy khâu cùng các ca khúc hoài niệm, nhằm tái hiện không khí thời đại.
Bên cạnh đó, nữ chính Châu Dã cũng có sự thay đổi hình tượng rõ nét, từ cô gái quê giản dị với mái tóc tết, cho đến phong cách doanh nhân hiện đại với tóc xoăn và trang phục chỉn chu. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không đủ cứu vãn phản ứng tiêu cực từ khán giả.
![]() |
| Diễn xuất của Châu Dã trong phim không được đánh giá cao |
Sau những tập đầu, phim liên tục nhận lời chê bai xoay quanh diễn xuất, đặc biệt là tính logic của kịch bản. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính khiến bộ phim đánh mất thiện cảm của người xem ngay từ giai đoạn đầu phát sóng.
| Khoảnh khắc ‘viral’ của Trần Tinh Húc với hai mỹ nhân Hoa ngữ | |
| Thế hệ tiểu hoa 95: Ai dẫn đầu 'đường đua' nhan sắc? |
P.V
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/phim-cua-chau-da-gay-that-vong-vi-loat-tinh-tiet-phi-ly-87252.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam