08:10 | 26/03/2026
(TGĐA) - Ngày 25/3, Khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của trường Đại học Văn Lang (TP. HCM) tổ chức Liên hoan phim sinh viên lần thứ nhất. Đây là một sự kiện rất ý nghĩa và đặc biệt đối với sinh viên ngành đạo diễn – những người đang trong quá trình học tập hoặc chuẩn bị tốt nghiệp.
| Liên hoan phim Sinh viên 2017: Ba 'Cánh chim' xuất sắc đã về đích! | |
| Cổ Thiên Lạc mang 'Võ lâm quái thú' đến với Liên hoan phim sinh viên Quảng Châu lần thứ 15 |
Đến dự có PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng, đại diện giảng viên trong Ban Giám hiệu trường, cùng các thầy cô Khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh.
![]() |
Điện ảnh là nơi những câu chuyện được kể bằng hình ảnh và âm thanh. Đó là không gian để sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo, khả năng cảm nhận cuộc sống, và tái hiện cuộc sống dưới một góc nhìn rất cá nhân. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn từng bước hội nhập với thế giới. Ánh sáng trong điện ảnh không chỉ là yếu tố kỹ thuật hay hình ảnh, mà còn là cảm xúc, là đam mê, là hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Ở tuổi đôi mươi, khi đứng sau máy quay và đặt câu hỏi “mình sẽ kể câu chuyện gì”, đó luôn là những vấn đề lớn, đòi hỏi sinh viên phải có trách nhiệm, có năng lực và sự nhạy cảm với cuộc sống, cùng với nhiều kỹ năng để kể lại những câu chuyện ấy qua tác phẩm của mình.
![]() |
| Ban Giám khảo |
Đã hơn 5 năm kể từ khi khóa đạo diễn đầu tiên đến nay, khoa và đặc biệt là ngành đào tạo đạo diễn đã thực hiện hơn 120 bộ phim và đạt được nhiều giải thưởng đáng ghi nhận, trong đó có 3 giải Cánh diều (gồm 2 Cánh diều Bạc và 1 Bằng khen), cùng với một giải ba tại Liên hoan phim ngắn lần đầu tiên của TP. HCM. Một số giải tại Liên hoan phim ngắn Màn ảnh Xanh quốc gia…
Liên hoan phim là cơ hội để giới thiệu tác phẩm, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ giảng viên nhìn lại phương pháp giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên ngày càng tiến bộ và tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn, góp phần xây dựng thương hiệu của trường Đại học Văn Lang.
Với tiêu chí cuộc thi "Chia sẻ niềm tin, lan tỏa giá trị cộng đồng". Với hơn 50 tác phẩm, ở nhiều thể loại, cuộc thi thu hút các sinh viên từ năm thứ nhất tới năm thứ 3 tích cực tham dự. Sau vòng lựa chọn sơ khảo, đã có 10 tác phẩm vào vòng chung kết để tìm ra những giá trị đích thực của các đạo diễn trẻ.
![]() |
| NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn - Trưởng ban Giám khảo |
NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn - Trưởng ban Giám khảo nhận định: "Trong khuynh hướng đào tạo, chúng tôi luôn hướng sinh viên đến những giá trị nhân văn, những vấn đề cốt lõi của cuộc sống, những giá trị yêu thương và chân thật của con người. Những bộ phim vào Top 10 hôm nay sẽ không có những bộ phim, hay câu chuyện 'nhạt nhòa', mà chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt, những góc nhìn mới, có thể là những trăn trở, những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng câu trả lời cuối cùng chính là: các đạo diễn trẻ Văn Lang đang nỗ lực hết mình để kể câu chuyện của họ. Nếu sau khi một bộ phim kết thúc mà khán giả vẫn còn im lặng trong vài giây, thì đó chính là dấu hiệu của một tác phẩm thành công.
Trong quá trình chấm phim dựa theo các tiêu chí: Trước hết là sáng tạo – đây là phẩm chất quan trọng nhất của người đạo diễn, bởi điện ảnh luôn đòi hỏi cái mới. Thứ hai là tính nhân văn – hướng đến vẻ đẹp của con người và cuộc sống. Và cuối cùng là giá trị cộng đồng – các tác phẩm cần có khả năng lan tỏa tích cực đến xã hội. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng, còn giúp sinh viên xây dựng quan niệm về nghệ thuật, để các em có thể theo đuổi con đường sáng tạo lâu dài, luôn đổi mới góc nhìn và cách kể chuyện của mình".
![]() |
Ban Giám khảo Liên hoan phim gồm các đạo diễn, quay phim tên tuổi như: NSND Đào Bá Sơn, NSƯT - D.O.P K’Linh, đạo diễn Lưu Huỳnh, đạo diễn Lê Thanh Sơn và NSƯT - đạo diễn Nguyễn Tường Phương.
Có một điểm thú vị là nhiều phim năm nay mang màu sắc chiến tranh và hậu chiến, khai thác ký ức và dư âm của chiến tranh. Các bộ phim này đều quay trước khi bộ phim Mưa đỏ phát hành.
![]() |
![]() |
Phim Phía sau người lính của Lê Thị Diễm Quỳnh kể về chính ông của mình, một nhà văn già kể lại cho vợ về những ký ức chiến tranh, sự mất mát và nỗi đau. Từ ý tưởng cảm hứng chính là quê hương Đắk Lắk - nơi người lính cùng những ký ức hào hùng của ông… tất cả đã để lại cho Quỳnh qua thông điệp của bộ phim. Phim giữ được nhịp điệu hơi thở của tác phẩm cho đến tận giây sau cùng. Lấy đề tài ký ức người lình đi tìm “giọng văn” cho mình qua cuộc chiến bảo vệ quê hương, Diễm Quỳnh không những đã rất chững chạc trong lối kể chuyện đầy tính văn học của mình mà còn xuất sắc vận dụng nhuần nhuyễn những ngôn ngữ điện ảnh tạo ra hình ảnh siêu thực xuyên qua thời gian lẫn không gian để chạm vào cảm xúc khán giả.
Phim Hồi ức người lính của Cao Nguyễn Huy Hoàng lại kể về một cựu chiến binh quay lại chiến trường xưa, nơi ký ức ùa về rất tự nhiên và sâu sắc. Với bối cảnh quay đêm ở trong rừng, một góc nhìn trực diện hoàn toàn mới về hình ảnh người lính giữa hai phía. Phim cũng có tiếng súng, nhưng hoàn toàn được xử lý rất nhân văn khi hai người lính hai phía trực tiếp đối diện nhau.
Bên cạnh đó là những phim đời thường như Hoa nở trên tàn thuốc của Huỳnh Việt Bảo Phúc có ý tưởng khá độc đáo. Câu chuyện nhẹ nhàng về một cặp đôi trẻ sống cùng nhau trong khó khăn, mưu sinh bằng nhiều công việc như chạy xe, bán hoa… Phim có màu sắc trầm buồn, mang hơi hướng phong cách kể châu Âu.
Phim Lặng lẽ trôi về của Nguyễn Vũ Quốc Hưng kể về một người con mang hũ cốt của mẹ trở về quê để thực hiện di nguyện của mẹ, nhưng quê hương đã thay đổi, không còn chỗ chôn cất. Cuối cùng, anh chọn cách thả tro xuống sông. Cách kể chậm rãi, nhiều khoảng lặng, tạo chiều sâu cảm xúc. Thông điệp phim liên quan vấn đề xã hội (quy hoạch thành phố). Với hình ảnh ẩn dụ như tiếng sáo, dòng sông, con phà, đám bèo trôi… đối nghịch hoàn toàn với sân gôn, tòa nhà… có những cú máy dài, ánh sáng tạo hiệu ứng, nhiều cảnh quay khá đẹp.
Phim Lớp vỏ của Phạm Trường Gia Bảo có chút hơi hướng phim kinh dị qua những chiếc mặt nạ, nói về những trăn trở, suy tư trong con đường nghệ thuật. Cái kết có thể mông lung, lại chính là câu hỏi đặt ra nghệ thuật là gì, và làm nghệ thuật thế nào để có tính nhân văn? Phim không lời thoại, sử dụng khá nhiều ngôn ngữ ẩn dụ, đặc biệt là phần âm nhạc, tiếng động khá tốt.
Phim Bi kịch bản vĩ đại của Nguyễn Ngọc Khánh Vy - với những khung hình quay đảo ngược, xoay quanh nhóm viết kịch bản có nhiều xung đột, mâu thuẫn để lý giải về người đạo diễn phải có đạo đức làm người trước sau đó mới có thể làm phim. Ngoài ra còn có 2 phim tài liệu tạo ấn tượng đó là: Người tô điểm cho cái chết (thay đổi quan điểm về một nghề ý nghĩa làm đẹp cho người chết) và Dưới mặt nước lênh đênh (sự vươn lên, khao khát đổi đời trong cuộc sống cho những người con của đôi vợ chồng nghèo làng biển).
![]() |
Bộ phim đáng chú ý là Tiếng thét có cấu trúc kịch bản hiện đại, cách thể hiện mới mẻ. Phim kể về một người con trai du học qua đời, để lại những trang viết về mẹ. Câu chuyện được tái hiện qua ký ức và những cuộc gặp gỡ, tạo nên nhiều khoảng lặng rất ám ảnh. Tiếng thét của Hồ Minh Khoa là một tác phẩm rất nhân văn, đầy ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và những ẩn dụ nghệ thuật sâu sắc để nói lên một vấn đề của xã hội khi công nghiệp hóa phát triển sẽ đi đôi với sự bóp nghẹt không gian của cảm xúc tình người, gây ra hệ quả bệnh trầm cảm lan tỏa ở những cá nhân phải gánh chịu những tiếng thét trong đầu của những người ra đi, để lại những khoảng trống lạc lõng trong tâm hồn những người ở lại. Thật bất ngờ khi nhận ra tác phẩm này chỉ là một bài tập của sinh viên, bởi nó không chỉ dừng lại ở giá trị giáo dục khéo léo mà còn như một lời tâm sự nhẹ nhàng nhưng đầy an ủi cho những ai đang phải gánh chịu những tiếng thét của riêng mình mà nghĩ lại cho sự lựa chọn sau cùng của một đời người.
![]() |
"Nhìn chung cả 10 tác phẩm đều thể hiện được tâm huyết, quyết liệt của từng tác phẩm, tất cả đều hướng đến những ý tưởng độc đáo, những nhân vật có cá tính mạnh và những vấn đề xã hội rất nhân văn, cho thấy sự nghiêm túc trong thái độ giảng dạy và học tập của thầy trò Khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của trường Đại học Văn Lang nhằm đào tạo ra những nhà làm phim tương lai không những chắc về nghề mà còn có thái độ làm nghề đáng trân trọng" - đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ.
Kết quả: Giải nhất thuộc về phim Tiếng thét; Giải nhì thuộc về phim Phía sau người lính; 3 giải ba gồm Hồi ức người lính, Hoa nở trên tàn thuốc và Lặng lẽ trôi về; Giải khuyến khích cho phim Lớp vỏ và Bi kịch bản vĩ đại. Phim tài liệu Người tô điểm cho cái chết giành giải nhất và Dưới mặt nước lênh đênh giành giải khuyến khích cùng nhiều giải phụ khác.
![]() |
Dự kiến Khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của Trường Đại học Văn Lang sẽ tổ chức Liên hoan phim sinh viên hai năm một lần.
| Liên hoan phim Sinh viên 2017: Ba 'Cánh chim' xuất sắc đã về đích! (TGĐA) - Tối 13/1, đêm tổng kết và trao giải Liên hoan phim Sinh viên ... |
| Cổ Thiên Lạc mang 'Võ lâm quái thú' đến với Liên hoan phim sinh viên Quảng Châu lần thứ 15 (TGĐA) – Ngày 25/12, Liên hoan phim sinh viên Quảng Châu lần thứ 15 diễn ... |
Vũ Liên
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/tieng-thet-gianh-giai-nhat-tai-lien-hoan-phim-sinh-vien-lan-thu-nhat-87363.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam