https://thegioidienanh.vn/

Lý do NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc đồng ý đóng phim ca nhạc của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân?

15:05 | 10/06/2026

(TGĐA) - Sự xuất hiện của NSND Kim Xuân và NSƯT Thành Lộc trong dự án phim ca nhạc Ánh sáng nơi anh của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ vì sự góp mặt của hai nghệ sĩ gạo cội, mà còn bởi câu chuyện đầy nhân văn phía sau.

NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh ngồi 'ghế nóng' chương trình 'Chinh phục đam mê' mùa 2 NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh ngồi 'ghế nóng' chương trình 'Chinh phục đam mê' mùa 2
Hậu trường 'Một thời ta đã yêu': NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân kể câu chuyện của những người làm cha mẹ Hậu trường 'Một thời ta đã yêu': NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân kể câu chuyện của những người làm cha mẹ

Trong phim, NSND Kim Xuân và NSƯT Thành Lộc hóa thân thành đôi vợ chồng giàu có ở miền Tây thời Pháp thuộc. Họ là cha mẹ của Nhân – một công tử trẻ tuổi đang sống trong nhung lụa nhưng bất ngờ mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến anh mất đi ánh sáng đôi mắt. Bi kịch gia đình bắt đầu khi những định kiến về địa vị, danh dự và chuyện nối dõi tông đường vô tình đẩy các thành viên vào những lựa chọn đau lòng. Điều đặc biệt là vai diễn Nhân được chính ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân thể hiện. Bộ phim ca nhạc mang tên Ánh sáng nơi anh cũng chính là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau 8 năm rời khỏi làng văn nghệ.

Lý do NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc đồng ý đóng phim ca nhạc của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân?
Diễn viên Phan Bảo, NSƯT Thành Lộc, ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân, NSND Kim Xuân

Trở lại với một phiên bản mạnh mẽ hơn

Sau 8 năm tạm dừng hoạt động để đối diện với biến cố mất thị lực, Hoài Nhân quyết định trở lại sân khấu với danh xưng mới: “Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân”. Nam ca sĩ cho biết anh không xem hai chữ “khiếm thị” là sự mặc cảm, mà là động lực để truyền cảm hứng đến những người đang gặp nghịch cảnh trong cuộc sống.

“Tôi chấp nhận gắn thêm hai chữ khiếm thị vào tên mình để trở thành ‘Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân’. Tôi mong muốn truyền đi thông điệp rằng mỗi người hãy biết yêu thương bản thân, cho mình cơ hội đối mặt với thử thách, can đảm vượt qua số phận để bước tiếp về tương lai”, anh chia sẻ. Hoài Nhân xúc động nói thêm: “Tôi từng nghĩ mình mất tất cả khi không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng rồi tôi nhận ra mình vẫn còn tình yêu với nghề, với cuộc đời và với chính bản thân mình. Vì thế, tôi quay lại không phải là Hoài Nhân của ngày trước mà là một phiên bản mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và nhận được nhiều tình thương hơn”.

Lý do NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc đồng ý đóng phim ca nhạc của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân?
Hoài Nhân và ba mẹ

NSƯT Thành Lộc nhận lời vì chữ “thương”

Chia sẻ về lý do tham gia dự án, NSƯT Thành Lộc cho biết điều khiến anh đồng ý không phải là quy mô sản xuất hay vai diễn, mà đơn giản là tình cảm dành cho Hoài Nhân. “Tôi chỉ biết giải thích rằng thương là thương thôi. Tôi gặp Nhân trong một buổi cà phê và nhận lời rất nhanh. Trong nghề, có những dự án phải cân nhắc rất nhiều, nhưng cũng có những cuộc trò chuyện chỉ vài phút là đủ để quyết định”, nam nghệ sĩ kể.

Anh cũng tiết lộ từng có lúc muốn từ chối vai diễn khi biết dự án không chỉ là một MV ca nhạc đơn thuần mà là một phim ngắn có nội dung khá nặng về tâm lý. “Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là một MV minh họa. Đến khi trao đổi kỹ mới biết là phim ngắn nên tôi khá lo lắng và từng gọi điện xin trả vai vì sợ mình làm không tới. Tuy nhiên, tôi vẫn để ngỏ khả năng quay lại nếu ê-kip không tìm được người thay thế. Cuối cùng, tôi vẫn tham gia vì tình thương dành cho Nhân và dự án này”, NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

Lý do NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc đồng ý đóng phim ca nhạc của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân?
NSND Kim Xuân

NSND Kim Xuân tin vào chữ “duyên”

Nếu NSƯT Thành Lộc nhận lời vì chữ “thương”, thì với NSND Kim Xuân, đó là chữ “duyên”. Nữ nghệ sĩ cho biết cô có một sự đồng cảm đặc biệt với những người khiếm thị bởi tại Sân khấu Thiên Đăng, nơi cô thường biểu diễn, không ít khán giả khiếm thị đã đến xem kịch. “Hình ảnh những người không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn yêu nghệ thuật, vẫn đến xem kịch khiến tôi rất xúc động. Một ngày, tôi thấy Nhân đến xem diễn và cảm nhận được đây là một cái duyên rất đặc biệt. Tôi nghĩ đây là một sản phẩm ý nghĩa nên nhận lời tham gia”, NSND Kim Xuân tâm sự.

Câu chuyện tình yêu vượt qua bóng tối và định kiến

Được thực hiện bởi đạo diễn Mr Tô, Ánh sáng nơi anh được xem như một cuốn tự truyện nghệ thuật phản chiếu hành trình vượt nghịch cảnh của Hoài Nhân. Bộ phim được quay hoàn toàn tại Bến Tre trong 4 ngày với sự tham gia của dàn diễn viên gồm NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Phan Bảo, Mi Anh và nghệ sĩ Năm Chà.

Tác phẩm kể về Nhân – một công tử giàu có miền Tây thời Pháp thuộc. Khi đang ở tuổi 25 đầy hoài bão, anh bất ngờ mắc căn bệnh lạ khiến thị lực mất đi vĩnh viễn. Từ đó, anh sống trong mặc cảm, cô đơn và tuyệt vọng. Bước ngoặt cuộc đời đến khi Nhân gặp một chàng trai nghèo nhưng giàu lòng nhân hậu. Từ người chăm sóc bất đắc dĩ, chàng trai ấy dần trở thành “ánh sáng” giúp Nhân tìm lại niềm tin và ý nghĩa sống. Sự đồng cảm đã đưa họ đến với một tình yêu chân thành. Thế nhưng, hạnh phúc ấy lại phải đối mặt với những rào cản khắc nghiệt của xã hội. Định kiến về thân phận, địa vị và quan niệm truyền thống đã tạo nên những thử thách nghiệt ngã, buộc hai người trẻ phải chiến đấu cho tình yêu và quyền được sống thật với chính mình.

Lý do NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc đồng ý đóng phim ca nhạc của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân?
Ê-kip thực hiện phim ca nhạc Ánh sáng nơi anh của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc, Hoài Nhân còn giới thiệu hai ca khúc mới được nhạc sĩ Băng Tình sáng tác riêng cho anh gồm Thượng nguồn nước mắt và Cứ ngỡ là chân ái. Hai ca khúc được xem là tiếng lòng của nhân vật cũng như chính hành trình vượt qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời của nam ca sĩ.

Với sự đồng hành của những nghệ sĩ tên tuổi như NSND Kim Xuân và NSƯT Thành Lộc, Ánh sáng nơi anh không chỉ là một phim ca nhạc mà còn là câu chuyện về nghị lực sống, tình yêu và niềm tin. Đó cũng là lời khẳng định rằng, dù cuộc đời có lấy đi ánh sáng đôi mắt, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng từ trái tim, từ tình yêu thương và sự cảm thông của những người xung quanh.

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân từng ra mắt hoành tráng năm 2017 cùng nghệ danh Jay Hoo. Tuy nhiên vào năm 2018 giấc mơ sân khấu của anh tan vỡ khi phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo và mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Jay Hoo tên thật là Hồ Hoài Anh Nhân, sinh năm 1992 tại Quảng Bình (cũ). Anh từng có thời gian sang Hàn Quốc học nhạc. Năm 2017, anh về nước thực hiện 2 MV I Wanna Feel và Một con người mới.
Hậu trường 'Một thời ta đã yêu': NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân kể câu chuyện của những người làm cha mẹ Hậu trường 'Một thời ta đã yêu': NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân kể câu chuyện của những người làm cha mẹ

(TGĐA) - Tiếp tục hé lộ những lát cắt cảm xúc phía sau bộ phim, ...

NSƯT Thành Lộc: Đàm Vĩnh Hưng đã trưởng thành hơn! NSƯT Thành Lộc: Đàm Vĩnh Hưng đã trưởng thành hơn!

(TGĐA) - Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức trở lại với khán giả bằng album ...

Mai Thủy

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/ly-do-nsnd-kim-xuan-nsut-thanh-loc-dong-y-dong-phim-ca-nhac-cua-ca-si-khiem-thi-hoai-nhan-88441.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam