15:00 | 16/06/2026
(TGĐA) - Những cáo buộc chống lại Kim Soo Hyun bị lung lay bởi các báo cáo cho rằng bản ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron đã bị làm giả bằng trí tuệ nhân tạo.
| Kim Soo Hyun vướng bê bối pháp lý giữa lúc chuẩn bị trở lại | |
| Thương hiệu nổi tiếng bị tẩy chay vì hợp tác cùng Kim Soo Hyun |
Một bản tin mới của đài MBC đã gây chấn động khi cho rằng bằng chứng quan trọng được kênh YouTube HoverLab sử dụng trong các cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun và cố nhà báo Kim Sae Ron là sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích thao túng hoặc bịa đặt.
![]() |
Vào ngày 14/6, chương trình điều tra Straight của đài MBC đã phân tích các tài liệu do Kim Se Eui, người đứng đầu kênh truyền hình vừa bị bắt giữ gần đây, cung cấp.
Theo báo cáo, một đoạn ghi âm được Kim Se Eui công bố trong một cuộc họp báo và trên YouTube, trong đó cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên, đã được cảnh sát xác định là giả mạo, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.
Straight cũng đưa tin rằng người cung cấp thông tin đứng sau đoạn ghi âm đã liên hệ với công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist, một tháng trước khi giao tài liệu cho HoverLab. Người này được cho là đã đòi tiền để đổi lấy "bằng chứng" rằng Kim Soo hyun và Kim Sae Ron chỉ hẹn hò sau khi cô ấy đủ tuổi trưởng thành, đồng thời đưa ra yêu cầu kỳ lạ là nam diễn viên phải quay quảng cáo miễn phí cho công ty trong tương lai.
![]() |
Người cung cấp thông tin được cho là đã tạo ra ít nhất bốn phiên bản ghi âm khác nhau do AI tạo ra, điều chỉnh các tuyên bố cho các mục tiêu khác nhau, bao gồm "hẹn hò khi còn nhỏ tuổi" cho một bên và "hẹn hò sau khi trưởng thành" cho bên khác.
Theo báo cáo, cảnh sát cho rằng đoạn ghi âm không đáng tin cậy, lưu ý rằng người cung cấp thông tin tuyên bố đã ghi âm Kim Sae Ron vào tháng 1/2025, ngay trước khi cô qua đời vào tháng 2/2025 và trước khi vụ bê bối nổ ra. Các nhà điều tra đặt câu hỏi tại sao cuộc trò chuyện lại tập trung quá nhiều vào việc liệu cô có hẹn hò với Kim Soo Hyun khi còn nhỏ hay không.
Các tin nhắn do HoverLab công bố cũng bị cáo buộc là giả mạo bằng cách sử dụng đoạn hội thoại của người khác. Trong yêu cầu lệnh bắt giữ Kim Se Eui, cảnh sát nêu rõ rằng các tài liệu đã bị cố tình thao túng để tạo ra ấn tượng rằng người kia trong cuộc hội thoại là Kim Soo Hyun, mặc dù danh tính của người này chưa được xác minh.
![]() |
Kim Se Eui đã nhiều lần khẳng định các tài liệu này là xác thực và đã được Cơ quan Pháp y Quốc gia xác minh, nhưng Straight đưa tin rằng điều này cũng không đúng sự thật. Việc phân tích pháp y không phải do HoverLab yêu cầu mà là do cảnh sát, và cơ quan này kết luận rằng các tập tin không thể được xác minh vì chúng không phải là "tập tin gốc".
Kim Se Eui bị bắt vào ngày 26/5 với năm cáo buộc, bao gồm phỉ báng và tống tiền. Yêu cầu của ông về việc tòa án xem xét lại tính hợp pháp của việc giam giữ đã bị bác bỏ sau đó.
Những cáo buộc này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Kim Soo Hyun, cũng như phẩm giá của cố diễn viên Kim Sae Ron. Trước đó, Kim Soo Hyun đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng có quá nhiều điểm không chính xác nên không thể do chính cố diễn viên viết ra.
![]() |
Luật sư của Kim Soo Hyun đã tiết lộ mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Họ cho biết: “Vào thời điểm đó, anh ấy có gần 20 hợp đồng quảng cáo, nhưng sau sự cố, tất cả các hoạt động quảng cáo và diễn xuất của anh ấy đều bị đình chỉ. Ngay cả theo ước tính sơ bộ, thiệt hại mà Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh ấy phải gánh chịu lên tới khoảng 30 tỷ won (khoảng 19.8 triệu USD)”.
Theo các nguồn tin, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng những cáo buộc của HoverLab được xây dựng dựa trên tài liệu giả mạo, và Kim Soo Hyun dường như cuối cùng đã được minh oan. Anh dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động một cách nghiêm túc, bắt đầu với một buổi quay quảng cáo vào tháng 7.
| Kim Soo Hyun vướng bê bối pháp lý giữa lúc chuẩn bị trở lại | |
| Thương hiệu nổi tiếng bị tẩy chay vì hợp tác cùng Kim Soo Hyun |
Linh Trần
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/loat-bang-chung-to-cao-kim-soo-hyun-la-san-pham-cua-ai-88526.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam