12:30 | 17/06/2026
(TGĐA) - Khi bộ phim Teach You a Lesson của Netflix đang dẫn đầu các bảng xếp hạng toàn cầu, ông Ahn Min Seok, người sắp nhậm chức giám dốc sở giáo dục tỉnh Gyeonggi, đề xuất thành lập một cục quản lý quyền giáo dục thực sự.
| 'Teach You a Lesson' gây tranh cãi khi phản ánh thực tế học đường Hàn Quốc | |
| 'Teach You a Lesson' thống trị 45 quốc gia bất chấp tranh cãi |
Trong khi loạt phim Teach You a Lesson của Netflix tiếp tục thu hút sự chú ý toàn cầu và thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh, sự chú ý đang đổ dồn vào những phát ngôn của ông Ahn Min Seok, người vừa đắc cử chức Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi, về kế hoạch thành lập một "Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục kiểu Gyeonggi" ngoài đời thực.
![]() |
Bộ phim truyền hình Teach You a Lesson xoay quanh một tổ chức đặc biệt hư cấu thuộc Bộ Giáo dục có tên là Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục. Tại các trường học nơi quyền lực của giáo viên bị suy yếu, các điều tra viên được cử đến để đối phó với học sinh hư hỏng và phụ huynh lạm dụng quyền lực, sử dụng các phương pháp không chính thống và thường là mạnh tay để lập lại trật tự. Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ thậm chí còn ca ngợi loạt phim này là “một trong những bộ phim truyền hình hay nhất năm và cực kỳ lôi cuốn”.
Phát biểu vào ngày 15/6 tại lễ ra mắt Ủy ban Chuyển giao Chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi lần thứ 6 được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Gyeonggi ở Suwon, ông Ahn Min Seok nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải khôi phục lại quyền lực của giáo viên.
![]() |
“Dù tổng thống có thúc đẩy cải cách giáo dục mạnh mẽ đến đâu, một nền giáo dục có ý nghĩa cũng không thể đạt được nếu không khôi phục lại quyền tự chủ của giáo viên”, ông Ahn nói. “Quyền tự chủ của giáo viên là điều quan trọng nhất, thứ hai cũng là quyền tự chủ của giáo viên, và thứ ba cũng là quyền tự chủ của giáo viên”.
Sau đó, ông đề xuất thảo luận về việc thành lập Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục, đồng thời cho biết ông rất ngạc nhiên khi phát hiện ra có nhiều giáo viên xuất thân từ các đơn vị quân đội tinh nhuệ.
“Tôi không hề biết có nhiều giáo viên từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm hoặc Thủy quân lục chiến đến vậy”, ông nói. “Các luật sư và thậm chí cả các công tố viên có kinh nghiệm trong lực lượng đặc nhiệm hoặc Thủy quân lục chiến đã liên hệ với tôi”. Ahn nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là tạo ra một phiên bản Teach You a Lesson ngoài đời thực - một phiên bản bảo vệ giáo viên mà không cần dựa vào bạo lực, đồng thời vẫn bảo vệ hiệu quả quyền lực giáo dục trong trường học.
![]() |
Trước đó, Viện Nghiên cứu Dân chủ, một tổ chức tư vấn trực thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc, cũng đã đề xuất thành lập Cục Bảo vệ Hoạt động Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, không giống như lực lượng đặc nhiệm trừng phạt trong phim, cơ quan được đề xuất sẽ tập trung vào các quy trình bảo vệ, hòa giải xung đột và chia sẻ trách nhiệm.
Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc cũng lên tiếng, tuyên bố: “Thực trạng ở trường học còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì được thể hiện trong phim”. Tổ chức này bày tỏ sự cảm thông với bộ phim vì đã thẳng thắn phơi bày nỗi tuyệt vọng mà các giáo viên phải đối mặt và những mặt tối của nền giáo dục hiện đại.
![]() |
Trên thực tế, giáo viên ở Hàn Quốc ngày càng phải đối mặt với các vụ kiện về lạm dụng trẻ em liên quan đến việc kỷ luật và hướng dẫn lớp học chính đáng. Cũng đã có những trường hợp bi thảm liên quan đến việc học sinh hành hung giáo viên trong lớp, cũng như các nhà giáo dục đưa ra những quyết định cực đoan do những lời tố cáo ác ý và đe dọa từ phụ huynh.
Khi những lo ngại về sự sụp đổ của quyền lực trong lớp học ngày càng gia tăng, nhiều người đang tự hỏi liệu Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục được miêu tả trong bộ phim Teach You a Lesson cuối cùng có thể trở thành hiện thực hay không.
| 'Teach You a Lesson' gây tranh cãi khi phản ánh thực tế học đường Hàn Quốc | |
| 'Teach You a Lesson' thống trị 45 quốc gia bất chấp tranh cãi |
Linh Trần
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/cuc-bao-ve-quyen-giao-duc-trong-teach-you-a-lesson-sap-buoc-ra-doi-that-88541.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam