17:07 | 02/07/2026
(TGĐA) - Không chỉ mang đến những gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, DANAFF IV còn trở thành không gian kết nối cho hàng loạt dự án hợp tác Việt - Hàn. Từ dự án hợp tác làm phim như Mang mẹ đi bỏ đến các chương trình đào tạo tài năng trẻ, hai nền điện ảnh đang cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái hợp tác lâu dài và bền vững.
| Jane Seymour giao lưu cùng khán giả tại DANAFF IV | |
| Tài tử Ji Chang Wook: 'Hy vọng DANAFF trở thành cầu nối để tôi có thể giao lưu và kết nối nhiều hơn với khán giả Việt Nam' |
Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý bên cạnh chương trình
"Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ". Không chỉ góp mặt bằng dàn nghệ sĩ quen thuộc trên thảm đỏ, các đại diện của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc còn mang đến nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu và kết nối nghề nghiệp, qua đó mở rộng thêm không gian hợp tác với các nhà làm phim Việt Nam.
Tâm điểm của chuỗi hoạt động năm nay là buổi chiếu Mang mẹ đi bỏ, bộ phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam - Hàn Quốc từng tạo dấu ấn tại phòng vé. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc tổ chức và có sự tham gia giao lưu của bộ đôi nam và nữ chính của phim, nam diễn viên diễn Jung Il-woo và Juliet Bảo Ngọc sau suất chiếu. Cuộc gặp gỡ nay giúp khán giả được hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện bộ phim, đồng thời cho thấy sức hút của những dự án có sự kết hợp giữa ê-kíp hai nước.
![]() |
| Nam diễn viên diễn Jung Il-woo trong buổi chiếu phim Mang mẹ đi bỏ tại DANAFF IV (Ảnh: DANAFF) |
Ra mắt vào tháng 8/2025, Mang mẹ đi bỏ từng dẫn đầu phòng vé Việt khi đón hơn 2 triệu khán giả đến rạp phim, thành công của tác phẩm khiến bộ phim được xem như một ví dụ rõ nét cho tiềm năng của dòng phim hợp tác quốc tế, nhất là khi thị trường Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và ngày càng được các nhà sản xuất trong khu vực quan tâm. Từ một câu chuyện gia gần gũi với khán giả Việt, bộ phim cho thấy rào cản ngôn ngữ không phải vấn đề quá lớn nếu tác phẩm triển khai tìm được điểm chạm cảm xúc chung, đặc biệt giữa hai nền văn hóa Á Đông vốn có nhiều nét tương đồng trong cách nhìn về gia đình, tình thân và sự gắn bó giữa các thế hệ.
![]() |
| Hoạt động giao lưu cùng khán giả tại buổi chiếu phim (Ảnh: DANAFF) |
Không khí hợp tác ấy được nối dài bằng sự hiện diện của nhiều gương mặt Hàn Quốc trong chuỗi hoạt động tại DANAFF IV như Jung Il-woo, Ji Chang-wook, Park Sung-woong, Han Dong-hee tạo nên sự chú ý lớn của giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Sự góp mặt của các nghệ sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất Hàn Quốc tại sự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay, một lần nữa tạo thêm cơ hội trao đổi trực tiếp giữa hai nền điện ảnh sau thành công rực rỡ của chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" tại DANAFF III. Đây cũng là điểm đáng chú ý của DANAFF trong những năm gần đây, khi liên hoan phim không chỉ là nơi trình chiếu tác phẩm mà còn trở thành không gian gặp gỡ của những người làm nghề.
![]() |
| Ji Chang Wook tại buổi giao lưu báo chí truyền thông sự kiện DANAFF IV sáng 30/6 (Ảnh: DANAFF) |
![]() |
| Nữ diễn viên Han Dong Hee (Ảnh: DANAFF) |
Đáng chú ý, hợp tác Việt - Hàn hiện không chỉ dừng lại ở các buổi giao lưu hay chiếu phim mà đã bắt đầu được cụ thể hóa bằng nhiều tác phẩm thực tế. Sau Mang mẹ đi bỏ, nối tiếp ngay sau đó cùng năm bộ phim Tay anh giữ một vì sao với sự tham gia của “hoàng tử châu Á” Lee Kwang-soo và nữ diễn viên Hoàng Hà cũng ra mắt khán giả Việt, tiếp tục nối dài sự hiện diện của các dự án hợp tác giữa hai quốc gia tại phòng vé. Bên cạnh đó, một số dự án khác như Cải mả hay phim điện ảnh lịch sử về anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo cũng đang được chuẩn bị. Trong đó, dự án về Trần Hưng Đạo có kinh phí khoảng 30 tỉ won Hàn Quốc, dự kiến sẽ phát hành vào năm 2027 và được lên kế hoạch phát triển thành series truyền hình dài tập, cho thấy tham vọng mở rộng quy mô hợp tác giữa hai bên.
![]() |
| Ê-kíp bộ phim Mang mẹ đi bỏ (Ảnh: DANAFF) |
Một hướng đi khác cũng được chú trọng tại DANAFF IV là đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nền móng để tạo dựng nên sự phát triển về lâu dài. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Học viện Điện ảnh Hàn Quốc đã đưa các học viên xuất sắc của chương trình Đào tạo nhân lực làm phim toàn cầu năm 2026 tham gia Workshop "Ươm mầm tài năng", Script Lab và "Vườn ươm dự án nghệ thuật". Thông qua các hoạt động này, những nhà làm phim trẻ có cơ hội trình bày ý tưởng, lắng nghe góp ý từ chuyên gia và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển dự án trong môi trường quốc tế.
Sự quan tâm từ phía Hàn Quốc cũng đến trong thời điểm điện ảnh Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Năm 2025, Việt Nam sản xuất khoảng 50 bộ phim, trong đó phim nội địa chiếm khoảng 60% thị phần phòng vé. Sang năm 2026, số phim Việt dự kiến ra rạp có thể vượt mốc 75 tác phẩm. Những con số này cho thấy quy mô thị trường trong nước đang mở rộng nhanh, đồng thời tạo thêm cơ sở để các đối tác quốc tế nhìn thấy tiềm năng hợp tác dài hạn với điện ảnh Việt.
Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế trở thành một hướng đi quan trọng để điện ảnh Việt mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng dự án và tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực. Từ Mang mẹ đi bỏ đến các dự án mới đang được chuẩn bị, DANAFF IV cho thấy quan hệ điện ảnh Việt - Hàn không còn dừng ở những cuộc giao lưu ngắn hạn để thúc đẩy giao lưu văn hóa mà đang tiến tới một hệ sinh thái hợp tác bền vững hơn, nơi đào tạo, phát triển kịch bản, đồng sản xuất và mở rộng thị trường cùng được đặt trên bàn làm việc.
| Tài tử Ji Chang Wook: 'Hy vọng DANAFF trở thành cầu nối để tôi có thể giao lưu và kết nối nhiều hơn với khán giả Việt Nam' | |
| 'Mang mẹ đi bỏ' mang câu chuyện chữa lành về tình mẫu tử đến DANAFF IV |
Ngọc Linh
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/dien-anh-viet-han-tang-toc-hop-tac-tai-danaff-iv-88798.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam