10:27 | 03/07/2026
(TGĐA) - Tối ngày 2/7/2026, trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV), buổi Gala Giao lưu nghệ sĩ với khán giả tại khách sạn Novotel - Đà Nẵng đã trở thành cầu nối giao lưu đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nhà làm phim và người yêu điện ảnh.
| Jane Seymour truyền cảm hứng về nghệ thuật diễn xuất tại DANAFF IV | |
| (DANAFF IV) 'Human Resource' – Khi con người dần trở thành một ‘nguồn lực’ đúng nghĩa |
Đến tham dự buổi giao lưu, có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng; bà Lý Phương Dung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng |
Buổi giao lưu được diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi, để những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm điện ảnh được sẻ chia, những buồn vui nghề nghiệp được lắng nghe, và tình yêu điện ảnh tiếp tục được nuôi dưỡng qua sự đồng cảm của nghệ sĩ với khán giả, khiến cho Gala Giao lưu nghệ sĩ với khán giả như một phần không thể thiếu của DANAFF hàng năm.
Lê Thị Hạnh khiến Juliet Bảo Ngọc rung động ngay từ lần đầu đọc kịch bản
Là đại diện duy nhất của đoàn phim Mang mẹ đi bỏ có mặt tại buổi Giao lưu nghệ sĩ với khán giả, Juliet Bảo Ngọc vẫn giữ được thần thái ngôi sao và chia sẻ về vai diễn của mình một cách khiêm tốn. Khi được hỏi bạn đã chuẩn bị tâm lý như thế nào để kết nối giai đoạn thanh xuân đẹp đẽ của bà Hạnh cho đến khi người phụ nữ ấy khi về già mắc chứng bệnh Alzheimer, Bảo Ngọc tâm sự mặc dù cô chỉ đóng một vai diễn rất nhỏ trong phim, nhưng đây là cơ hội để khán giả thấy được hình ảnh của một người bệnh Alzheimer. Dù họ có mất trí nhớ và những người xung quanh thấy họ không bình thường, nhưng bản thân họ vẫn có những người thân, những ký ức rất đẹp. Để làm được điều này, đạo diễn đã yêu cầu nữ diễn viên sinh năm 2002 phải luôn hạnh phúc: "Em phải hạnh phúc, em phải cho khán giả thấy được mình có tình yêu, có người yêu thương và mình sống trọn vẹn với cuộc sống trong lúc đó". Và Bảo Ngọc đã khắc họa trọn vẹn vai diễn của mình.
![]() |
| Juliet Bảo Ngọc trong phim Mang mẹ đi bỏ |
Bảo Ngọc tâm sự vai diễn về người phụ nữ Lê Thị Hạnh khiến cô rung động ngay từ lần đầu đọc kịch bản. "Trong cô, Ngọc nhìn thấy hình bóng của nhiều phụ nữ Việt Nam sống xa xứ – những người hy sinh thầm lặng cho gia đình. Điều Ngọc trân trọng nhất là cách kịch bản đan xen hình ảnh Hạnh lúc trẻ với hiện tại khi bà mắc bệnh Alzheimer. Ngọc tin rằng vai diễn này đã giúp khán giả nhớ, đằng sau căn bệnh là một con người từng có thanh xuân rực rỡ và cuộc đời trọn vẹn".
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Juliet Bảo Ngọc mong rằng sẽ có những vai diễn mới mẻ, thú vị hơn để hai bên sẵn sàng làm việc và nhân vật có thể sống dậy trên màn ảnh.
Anh Phạm liên tục hỏi đạo diễn lý do được giao vai tiểu tam, Yên Đan khẳng định không có chuyện hy sinh cho vai diễn, Trâm Ngô hé lộ dù đảm nhận vai trợ lý nhưng đã phải casting đến 4 lần, workshop trong 6 tháng mới được nhận vai
Trở lại với DANAFF cùng đoàn làm phim Ốc mượn hồn đã mang đến cho đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nhiều cảm xúc đặc biệt, anh nói: "Câu chuyện của Ốc mượn hồn đã đến với tôi cách đây khoảng 5 năm, trong thời kỳ dịch bệnh khi mọi người phải ở nhà. Lúc đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có làm tác phẩm này hay không, và cuối cùng tôi đã viết thành một truyện ngắn. Ốc mượn hồn có đặc điểm giống với một loại cua. Và chúng bắt buộc phải tìm vỏ ốc phù hợp để sinh tồn. Khi lớn lên và chiếc vỏ trở nên chật chội, chúng sẽ bỏ vỏ cũ để tìm vỏ mới. Điều này như một phép ẩn dụ cho những mối quan hệ của con người, về tình yêu và đặc biệt là tình cảm vợ chồng".
![]() |
| Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ |
Khi được hỏi về cảnh quay mà đạo diễn tâm đắc nhất trong phim nam đạo diễn sinh năm 1989 kể: "Đó là cảnh Yên Đan ngâm mình dưới đáy hồ. Cảnh đó chỉ có 2 phút nhưng phải quay 7,8 tiếng xuyên đêm. Tôi còn nhớ Đan phải ngâm mình trong bồn nước đó rất lâu. Khi cảnh phim kết thúc Đan lạnh, run không nói được gì. Tôi rất ấn tượng với sự hy sinh và nhiệt huyết của Đan dành cho vai diễn này".
Tiếp lời của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Yên Đan phủ nhận sự hy sinh cho vai diễn, cô nói: "Với Đan, Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh đầu tiên, vì thế tôi đã rất cố gắng và nỗ lực cho vai diễn này. Em cảm ơn anh Vũ đã ấn tượng với thử thách anh đưa ra cho em, nhưng về phần mình Đan không coi cảnh quay đó là sự hy sinh, ngược lại Yên Đan cho rằng bản thân vô cùng may mắn khi được đạo diễn, ekip tin tưởng trao cơ hội".
![]() |
Không giống với Yên Đan khi háo hức được trao vai, diễn viên Anh Phạm lại liên tục thắc mắc với đạo diễn khi ở ngoài đời mình đang có gia đình hạnh phúc bên diễn viên Anh Đức, nhưng lại được giao cho vai trà xanh. Nữ diễn viên Anh Phạm tâm sự: "Lần đầu tiên tôi đọc kịch bản và được trao vai diễn trà xanh. Lúc đó tôi hỏi liên tục lý do vì sao lại như thế, vì nhân vật này đã có gia đình và nội tâm phức tạp. Đạo diễn đã đã khuyên tôi phải bỏ suy nghĩ đúng sai, hãy làm theo góc nhìn của nhân vật. Nhờ sự động viên đó, tôi đã tìm được sự kết nối và đồng cảm với nỗi đau của nhân vật".
Đồng thời, nữ diễn viên cũng chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi cô và ông xã Anh Đức được đồng hành cùng nhau trong dự án Ốc mượn hồn. Anh Đức nói: "Vợ tôi là một người phụ nữ cầu toàn và suy nghĩ nhiều, có những hôm khi về nhà, cô ấy vẫn thường hỏi ý kiến tôi về những cảnh quay sắp tới, rồi hai vợ chồng cùng nhau tập thoại, tập diễn tại nhà để khi lên set quay sẽ dễ nắm bắt được tâm lý nhân vật".
![]() |
Đảm nhận vai Thảo - trợ lý của Diễm Quỳnh (Anh Phạm thủ vai), nữ diễn viên Trâm Ngô gây bất ngờ khi cho biết để có được vai diễn này, cô đã phải thuyết phục đạo diễn qua bốn lần casting và sáu tháng workshop. Cô tâm sự: "Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi. Ban đầu, mọi người hay thắc mắc tại sao Trâm học diễn xuất 7, 8 năm mà lại tham gia một vai nhỏ như vậy. Thế nhưng, với Trâm, bộ phim đến như một cái duyên, đúng thời điểm. Trâm không phân biệt vai lớn hay nhỏ nên bất kì vai diễn nào tôi cũng rất vinh dự, trân trọng. Tham gia Ốc mượn hồn, Trâm được trao nhiều cơ hội, đồng thời được học hỏi diễn xuất nhiều từ các anh chị trong ekip. Và, Trâm muốn truyền cảm hứng đến các bạn diễn viên trẻ hãy cứ học, trau dồi và trân trọng bất cứ cơ hội nào được trao".
Được biết, vào ngày 29/6 đoàn làm phim Viên đạn cuối cùng đã có buổi showcase nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư, đây cũng là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, chia sẻ với khán giả Đà Nẵng, anh cho biết: "Viên đạn cuối cùng lấy cảm hứng từ hành trình lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã mang về Huy chương Vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Tôi rất vinh dự khi được tiếp xúc với anh và có cơ hội được làm bộ phim này. Đằng sau ánh hào quang, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng từng gặp khó khăn, mâu thuẫn, những thời điểm chênh vênh, tưởng chừng không thể chạm đến đỉnh cao... anh sẵn sàng chia sẻ những điều đó với tôi, đó là động lực rất lớn thôi thúc tôi thực hiện tác phẩm này".
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp hạnh phúc khi xem lại Đập cánh giữa không trung sau 12 năm
Với đoàn phim Đập cánh giữa không trung buổi giao lưu tại DANAFF IV mang màu sắc đặc biệt khi tác phẩm được nhìn lại sau hơn một thập kỷ ra mắt. NSƯT Chiều Xuân chia sẻ tại thời điểm phim ra rạp, điện ảnh Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy bên cạnh tiếng vang quốc tế, ê-kíp từng phải rất nỗ lực để đưa khán giả đến rạp: “Chúng tôi phải làm một việc rất khó khăn, gồng lên làm thế nào để lôi kéo khán giả đến” chị nhớ lại.
![]() |
| NSƯT Chiều Xuân |
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết chị từng đắn đo khi nhận lời mời đưa Đập cánh giữa không trung trở lại trong khuôn khổ DANAFF IV vì bộ phim đã đi qua 12 năm và bản thân chị cũng đang chuẩn bị cho dự án mới. Tuy nhiên, được biết chương trình năm nay với việc nhìn lại những dấu ấn quan trọng của điện ảnh Việt Nam khiến chị cảm thấy đây là một cơ hội không nên bỏ lỡ. Nữ đạo diễn cũng bất ngờ trước sức hút bền bỉ của tác phẩm.
Đáng chú ý, Nguyễn Hoàng Điệp thừa nhận sau 12 năm đây mới là thời điểm chị thực sự cảm nhận được tình yêu của khán giả dành cho bộ phim đầu tay của mình. Nữ đạo diễn chia sẻ: “Trước đó mình không có tình cảm ấy, mình không thích phim mình làm nên gần như không bao giờ nói về phim”. Qua hoạt động tại DANAFF năm nay, lần trở lại này của phim trên màn ảnh giúp chị nhìn Đập cánh giữa không trung bằng một sự trân trọng khác, từ câu chuyện, bối cảnh đến diễn xuất của dàn diễn viên.
![]() |
| Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp |
Diễn viên Thùy Anh cũng bày tỏ sự xúc động khi tham gia DANAFF IV, đặc biệt trước sự nhiệt tình của khán giả và sự chỉn chu của ban tổ chức. Khi được hỏi muốn nói gì nếu gặp lại nhân vật Huyền, nữ diễn viên cho biết cô muốn khen Huyền là một cô gái bản lĩnh, dám đối diện với thử thách. Thùy Anh cũng nhìn lại chính mình ở tuổi 18 với sự nể phục, bởi khi ấy cô đã đủ can đảm giấu bố mẹ để tham gia bộ phim này.
![]() |
| Diễn viên Thuỳ Anh |
Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ từng cãi nhau với đạo diễn Khương Ngọc, tưởng chừng không thể quay Cục vàng của ngoại
Ở phần giao lưu của đoàn phim Cục vàng của ngoại, nghệ sĩ Việt Hương gây chú ý khi tiết lộ quá trình thực hiện bộ phim không hoàn toàn êm ả như không khí gia đình trên màn ảnh. Nhắc đến mối quan hệ với đạo diễn Khương Ngọc, nữ diễn viên hài hước cho biết: “Khúc đầu là cãi lộn nhau đó, không còn má con gì nữa đâu. Mặc dù vô phim buộc phải đóng tình cảm vậy thôi, chứ ở ngoài cãi nhau quyết liệt lắm”.
![]() |
| Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ |
Chia sẻ này khiến khán giả bật cười, nhất là khi Việt Hương và Khương Ngọc có mối duyên nghề nghiệp đặc biệt. Nữ nghệ sĩ cho biết chị gọi đạo diễn Khương Ngọc là “con”, còn anh gọi chị là “má” từ nhiều năm trước khi Khương Ngọc còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh và Việt Hương từng đóng vai mẹ của anh trong một vở tốt nghiệp.
Nói về vai bà ngoại trong Cục vàng của ngoại, Việt Hương cho biết cách gọi “quại” mang đến cảm giác dân gian, gần gũi, đúng với tinh thần miền Tây. Vốn được khán giả yêu mến qua các vai hài, chị bất ngờ khi Khương Ngọc gần như không để mình khai thác sở trường này trong phim. “Trong phim Hương được hai phân đoạn diễn hài, vậy mà lên phim đạo diễn cắt hết luôn” nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ. Với Việt Hương đây là vai diễn đặc biệt khi nhân vật đi qua nhiều giai đoạn cuộc đời, từ lúc còn trẻ, sinh con, bước vào tuổi tiền mãn kinh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chị cho rằng bộ phim đã khai thác một mảng diễn xuất hoàn toàn khác của mình.
Về phía đạo diễn Khương Ngọc, anh cho biết Cục vàng của ngoại trước hết là lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành cùng mình. Khác với nhịp phim quyết liệt của Chị dâu, tác phẩm lần này được anh ví như “một dòng sông trôi”, nhẹ nhàng đưa khán giả nhìn lại hành trình trưởng thành, những điều từng nghĩ suy và cả những điều có thể đã vô tình bỏ quên. Đạo diễn cũng chia sẻ, nếu nhân vật trong Chị dâu mang nhiều nét của người bà thì hình ảnh bà ngoại trong Cục vàng của ngoại lại được gợi cảm hứng từ mẹ anh, một trong hai người phụ nữ anh yêu thương nhất trong gia đình.
![]() |
| HAT jazz band |
Buổi Gala Giao lưu nghệ sĩ với khán giả là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV), góp phần tạo không gian để các đoàn phim chia sẻ thêm về quá trình thực hiện tác phẩm cũng như kết nối trực tiếp với khán giả Đà Nẵng. Từ những câu chuyện phía sau vai diễn, kỷ niệm trên trường quay đến cảm xúc khi đưa bộ phim đến với liên hoan phim, các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả cái nhìn gần hơn về hành trình làm nghề. Không chỉ mang đến những câu chuyện hậu trường thú vị, chương trình còn cho thấy sự quan tâm của công chúng dành cho các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trong khuôn khổ liên hoan phim năm nay. Qua đó, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn điện ảnh, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả có thể gặp gỡ, đối thoại và cùng lan tỏa tình yêu dành cho điện ảnh.
![]() |
| Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm với khán giả Đà Nẵng |
| Jane Seymour truyền cảm hứng về nghệ thuật diễn xuất tại DANAFF IV (TGĐA) - Tại lớp Acting Masterclass trong khuôn khổ DANAFF Talents 2026, minh tinh Hollywood ... |
| (DANAFF IV) 'Human Resource' – Khi con người dần trở thành một ‘nguồn lực’ đúng nghĩa (TGĐA - Không cần những xung đột dữ dội hay những lời lên án trực ... |
Minh Khang
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/gala-giao-luu-nghe-si-voi-khan-gia-danaff-iv-noi-nhung-trai-tim-yeu-dien-anh-duoc-ket-noi-88831.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam