https://thegioidienanh.vn/

'Supergirl' thành 'bom xịt', phim siêu anh hùng đã hết thời?

15:00 | 08/07/2026

(TGĐA) - Thất bại phòng vé của Supergirl không chỉ là cú trượt riêng của DC Studios, mà còn cho thấy khán giả ngày càng "ngán" với bộ phim của những siêu anh hùng một trong vũ trụ điện ảnh.

‘Supergirl’: Tham vọng mở ra một chương mới trưởng thành cho vũ trụ DC ‘Supergirl’: Tham vọng mở ra một chương mới trưởng thành cho vũ trụ DC
Điều gì khiến 'Supergirl' gây tranh cãi? Điều gì khiến 'Supergirl' gây tranh cãi?

Supergirl đang trở thành một trong những thất bại gây chú ý nhất của dòng phim siêu anh hùng trong năm 2026. Theo Box Office Mojo, bộ phim chỉ mở màn với 37,1 triệu USD tại Bắc Mỹ, thấp hơn cả Joker: Folie à Deux, phần phim từng bị chê bai dữ dội năm 2024 nhưng vẫn ra mắt với 37,6 triệu USD. Trên toàn cầu, Supergirl cũng chỉ thu về khoảng 68 triệu USD trong tuần đầu, con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh mức kinh phí sản xuất được cho là lên đến 170 triệu USD, chưa tính đến chi phí quảng bá cho phim.

'Supergirl' thành 'bom xịt', phim siêu anh hùng đã hết thời?
Được truyền thông rầm rộ, cuối cùng Supergirl lại đem đến một kết quả đáng thất vọng

Điều khiến thất bại này đáng nói hơn nằm ở vị trí của Supergirl trong kế hoạch mới của DC Studios. Đây không chỉ là một phim riêng về Kara Zor-El, mà còn là phép thử cho khả năng mở rộng “vũ trụ DC” dưới thời James Gunn và Peter Safran. Sau Superman, DC cần một dự án khác đủ sức chứng minh rằng thương hiệu mới không chỉ phụ thuộc vào những nhân vật biểu tượng như Superman hay Batman. Tuy nhiên, kết quả phòng vé lại cho thấy không phải cứ gắn mác DC, đặt trong một vũ trụ điện ảnh mới và hứa hẹn kết nối về sau là khán giả sẽ tự động mua vé.

Những vấn đề hậu trường cũng phần nào cho thấy vì sao Supergirl lại thất bại thảm hại ở phòng vé. Theo thông tin từ The Hollywood Reporter, DC Studios từng thử nghiệm hai bản dựng khác nhau của phim: một bản do đạo diễn Craig Gillespie thực hiện và một bản do hãng kiểm soát. Việc cùng một bộ phim phải đặt hai hướng dựng lên bàn cân cho thấy quá trình hậu kỳ không hoàn toàn suôn sẻ, khi đạo diễn và hãng phim dường như chưa tìm được tiếng nói chung trong cách kể chuyện, nhịp phim cũng như việc sử dụng âm nhạc. Sau các buổi chiếu thử, bản dựng của hãng được lựa chọn vì nhỉnh hơn đôi chút nhưng sự chênh lệch không đủ lớn để tạo nên một cú bứt phá. Chính sự thiếu thống nhất trong định hướng sáng tạo này có thể là một trong những nguyên nhân khiến Supergirl không tạo được sức hút mạnh với khán giả khi ra rạp.

'Supergirl' thành 'bom xịt', phim siêu anh hùng đã hết thời?
Supergirl bất ổn ngay từ trong giai đoạn xây dựng bộ phim

Dù những khác biệt giữa đạo diễn và hãng phim không phải chuyện hiếm ở Hollywood, vấn đề là thành phẩm cuối cùng vẫn không đủ sức tạo cảm giác đây là một sự kiện điện ảnh mà khán giả phải ra rạp xem ngay. Supergirl cũng là một nhân vật chính quen thuộc với độc giả truyện tranh, có liên hệ trực tiếp với Superman, có vị trí trong kế hoạch dài hạn của DC nhưng chừng đó không đủ để biến phim thành một cú hích phòng vé.

Sau cú vấp ngã đau đớn của DC Studios, câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra đó là liệu phim siêu anh hùng đã lỗi thời? Câu trả lời có lẽ không đơn giản là “có” hay “không”. Vấn đề không nằm ở bản thân áo choàng, năng lực siêu nhiên hay những trận chiến giải cứu thế giới. Vấn đề nằm ở việc Hollywood đã khai thác công thức này quá lâu, "vắt kiệt" đến mức khán giả bắt đầu mệt mỏi với cảm giác mỗi bộ phim chỉ là một phần mở rộng, một đoạn giới thiệu hoặc một bước chuẩn bị cho dự án kế tiếp.

Trong giai đoạn hoàng kim của Marvel, mô hình vũ trụ điện ảnh từng tạo ra cảm giác rất hấp dẫn. Một nhân vật nhỏ cũng có thể trở nên quan trọng vì họ là một ắmt xích quan trọng nằm trong một câu chuyện lớn hơn. Lý do khiến khán giả sẵn sàng theo dõi Ant-Man, Guardians of the Galaxy hay nhiều nhân vật ít phổ biến hơn, bởi mỗi bộ phim đều đem lại cảm giác đang tiến gần hơn đến một sự kiện lớn như Avengers. Nhưng khi mô hình này bị lặp lại quá nhiều, sự háo hức ban đầu dần biến thành áp lực đối với khán giả, việc xem phim để giải trí bỗng trở thành áp lực như thể phải "ôn tập bài vở".

'Supergirl' thành 'bom xịt', phim siêu anh hùng đã hết thời?
The Marvels (2023) là tác phẩm điện ảnh đáng quên của lịch sử MCU

Ngay cả Marvel cũng không còn ở thời kỳ cứ ra phim là thắng. The Marvels (2023) chỉ thu về hơn 206 triệu USD toàn cầu, trở thành một trong những màn thể hiện yếu nhất lịch sử MCU. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) dù đạt hơn 476 triệu USD toàn cầu nhưng vẫn bị xem là cú trượt lớn so với kỳ vọng dành cho Marvel, nhất là khi phim phải gánh nhiệm vụ mở đường cho một giai đoạn mới của thương hiệu.

Những ví dụ đó cho thấy khán giả không còn dễ bị thuyết phục bởi lời hứa “nhân vật này sẽ quan trọng trong tương lai”. Họ cần một bộ phim đủ hay ở hiện tại. Một tác phẩm siêu anh hùng bây giờ không thể chỉ dựa vào cameo, easter egg, cảnh after-credit hay thông tin rằng nhân vật sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo. Nếu câu chuyện chính không đủ cuốn, nhân vật không đủ sức gắn bó và cảm xúc không đủ mạnh, khán giả hoàn toàn có thể bỏ qua.

Disney cũng đã nhìn thấy vấn đề này. Năm 2024, CEO Bob Iger từng nói hãng sẽ giảm số lượng sản phẩm và tập trung hơn vào chất lượng, đặc biệt là với Marvel, sau giai đoạn thương hiệu này bị đánh giá là phát triển quá dày đặc cả ở rạp lẫn trên nền tảng trực tuyến. Điều đó cho thấy ngay cả hãng từng làm chủ cuộc chơi siêu anh hùng cũng buộc phải thừa nhận rằng càng nhiều phim, càng nhiều series không đồng nghĩa với càng nhiều hứng thú từ khán giả.

Với DC, thất bại của Supergirl càng tạo áp lực lớn hơn vì hãng đang trong giai đoạn tái thiết. James Gunn và Peter Safran vẫn khẳng định đây chỉ là một phần trong chiến lược dài hạn của DC Studios, không phải dấu hiệu khiến toàn bộ kế hoạch phải thay đổi. Một số dự án ngoại truyện như series về Mr. Terrific vẫn đang được phát triển, cho thấy DC chưa từ bỏ tham vọng mở rộng vũ trụ của mình. Nhưng tham vọng đó giờ đây phải đối diện với một thực tế khắc nghiệt hơn: khán giả không còn xem “vũ trụ điện ảnh” là bảo chứng chất lượng. Nếu trước đây chỉ cần đặt một nhân vật vào hệ thống lớn là đã có thể tạo tò mò, thì hiện tại mỗi dự án phải tự chứng minh lý do tồn tại của mình. Supergirl thất bại không chỉ vì nhân vật chưa đủ hút, mà còn vì bộ phim xuất hiện trong thời điểm khán giả đã quá quen với việc các hãng liên tục mở nhánh, mở tuyến, mở nhân vật mới nhưng không phải lúc nào cũng đem đến câu chuyện thật sự đáng nhớ.

'Supergirl' thành 'bom xịt', phim siêu anh hùng đã hết thời?
Supergirl là bài học thức tỉnh trong chỉ riêng với DC Studios mà còn nhiều hãng phim bom tấn lâu đời

Nói cách khác, phim siêu anh hùng có thể chưa chết nhưng thời kỳ vắt kiệt siêu anh hùng như một mỏ vàng dễ đào có lẽ đã qua. Những cái tên lớn như Spider-Man, Batman, Superman hay Avengers vẫn có khả năng kéo khán giả ra rạp nếu được làm đủ hấp dẫn. Nhưng với các nhân vật nhỏ hơn hoặc các dự án ngoại truyện, Hollywood không thể tiếp tục tin rằng thương hiệu sẽ làm thay phần việc của kịch bản. Thất bại của Supergirl vì thế là lời nhắc rằng khán giả đã thay đổi. Họ vẫn có thể yêu siêu anh hùng, nhưng không còn muốn trả tiền cho những bộ phim chỉ được làm ra để kéo dài vũ trụ điện ảnh.

‘Supergirl’: Tham vọng mở ra một chương mới trưởng thành cho vũ trụ DC ‘Supergirl’: Tham vọng mở ra một chương mới trưởng thành cho vũ trụ DC
Điều gì khiến 'Supergirl' gây tranh cãi? Điều gì khiến 'Supergirl' gây tranh cãi?

Ngọc Linh

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/supergirl-thanh-bom-xit-phim-sieu-anh-hung-da-het-thoi-88903.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam