07:57 | 21/08/2026
(TGĐA) - Trong nhiệm kỳ kéo dài hơn 5 năm với nhiều biến động, Hội Điện ảnh Việt Nam đã nỗ lực duy trì hoạt động, củng cố tổ chức và mở rộng kết nối với hội viên trên cả nước. Tại Hội nghị đảng viên Đại hội X, những kết quả đạt được, yêu cầu về công tác nhân sự và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới được đặt ra với tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển.
| Vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc định hình nền điện ảnh thế giới | |
| Hội Điện ảnh Việt Nam: Kiến tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới |
Nhiệm kỳ qua của Hội Điện ảnh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi hoạt động văn hóa, nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng chịu tác động lớn từ những biến động của đời sống xã hội. Đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn, trong khi quá trình kiện toàn tổ chức kéo dài. Sau đó, những thay đổi về mô hình tổ chức và việc các hội chuyên ngành Trung ương trở thành thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động của Hội.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho rằng đây là một nhiệm kỳ khá đặc biệt với nhiều biến động. Trong hoàn cảnh đó, điều đáng mừng là Ban Chấp hành Hội vẫn giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong những định hướng lớn và triển khai được nhiều hoạt động quan trọng.
Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là Giải thưởng Cánh diều đã có ba năm được tổ chức tại Nha Trang, từng bước hoàn thiện về quy mô, hình thức và tính chuyên nghiệp. Trong những năm qua, Cánh diều tiếp tục được xác định là một hoạt động quan trọng của Hội Điện ảnh Việt Nam, góp phần tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ và người làm nghề có đóng góp nổi bật cho điện ảnh Việt Nam.
![]() |
| PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại Hội nghị |
Bên cạnh Cánh diều, Hội duy trì Ngày Điện ảnh Việt Nam 15/3, tổ chức chương trình “Về nguồn”, thăm Khu Di tích Đồi Cọ và triển khai các hoạt động tri ân những thế hệ hội viên từng tham gia chiến trường B, C, K. Việc trao Kỷ niệm chương cho những hội viên có từ 20 năm gắn bó với Hội cũng là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần ghi nhận sự đóng góp bền bỉ của các thế hệ làm điện ảnh.
Tinh thần hướng về cơ sở cũng được thể hiện rõ trong cách Hội mở rộng địa bàn hoạt động. Nếu trước đây các chương trình chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP.HCM, nhiệm kỳ qua Hội đã đưa nhiều hoạt động tới Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… Qua đó, hội viên tại nhiều khu vực có thêm cơ hội tham gia các hoạt động nghề nghiệp, giao lưu và kết nối với tổ chức Hội.
Đây cũng là một trong những định hướng đã được PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhiều lần nhấn mạnh trong quá trình đổi mới hoạt động Hội: hướng về cơ sở, lấy văn nghệ sĩ và hội viên làm trọng tâm, đồng thời tăng cường kết nối giữa Hội với các địa phương và những lực lượng đang hoạt động trong đời sống điện ảnh.
Cánh diều hướng tới Cố đô HuếMột nội dung đáng chú ý được PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú chia sẻ là việc tổ chức Giải thưởng Cánh diều tại Huế.
Sau những năm gắn bó với Nha Trang, Huế được kỳ vọng mang đến cho Cánh diều một không gian mới. Nếu Nha Trang là thành phố biển với không gian rộng mở, thì Huế lại có sắc thái trầm mặc, sâu lắng và giàu chiều sâu văn hóa. Qua khảo sát, Nhà hát Sông Hương được đánh giá phù hợp để tổ chức lễ trao giải, trong khi không gian Đại Nội Huế có nhiều tiềm năng cho các hoạt động chuyên môn, hội thảo về điện ảnh trong thời đại mới, đồng thời gắn kết với những giá trị văn hóa truyền thống.
![]() |
Trên thực tế, Hội Điện ảnh Việt Nam đã làm việc với UBND thành phố Huế về đề xuất đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh diều 2026. Lãnh đạo thành phố Huế cũng thể hiện sự quan tâm đối với việc đưa giải thưởng về Cố đô.
Theo PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, việc lựa chọn một địa phương mới không chỉ nhằm tạo sự đổi mới về không gian tổ chức mà còn mở ra cơ hội để điện ảnh kết nối với văn hóa, du lịch và đời sống địa phương. Trước đó, Hội cũng định hướng Cánh diều giai đoạn 2026–2030 được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hơn, mở rộng quy mô và tăng cường khả năng kết nối với các nhà làm phim quốc tế.
Tuy nhiên, với người đứng đầu Hội Điện ảnh Việt Nam, địa điểm tổ chức chỉ là một phần của thành công. Giá trị cốt lõi của một giải thưởng vẫn nằm ở chất lượng chuyên môn và sự công tâm của Hội đồng Giám khảo.
Trong năm có thể có nhiều liên hoan phim, giải thưởng với những tiêu chí và cách đánh giá khác nhau. Kết quả của Cánh diều có thể giống hoặc khác với những giải thưởng trước đó, nhưng điều quan trọng nhất là Ban Giám khảo phải thực sự công tâm, vô tư, có đủ năng lực chuyên môn để “cầm cân nảy mực”. Một giải thưởng chỉ có giá trị khi thực sự tôn vinh đúng những tác phẩm và nghệ sĩ xứng đáng.
Chú trọng công tác nhân sự, trẻ hóa Ban Chấp hànhCùng với việc nhìn lại những kết quả đạt được, công tác nhân sự được đặt ở vị trí quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhấn mạnh các hội cần làm tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định.
![]() |
| PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, |
Theo PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới cần được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển, trong đó chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhân sự được lựa chọn phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất, năng lực, sức khỏe, uy tín, kinh nghiệm và khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ.
Một yêu cầu khác được đặt ra là Ban Chấp hành cần có số lượng và cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp và tính đại diện về vùng miền, giới tính, dân tộc cũng như các ngành chuyên môn. Đây là những yếu tố cần thiết để tổ chức Hội có thể phản ánh đầy đủ hơn diện mạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Quan điểm về trẻ hóa nhân sự cũng gắn với yêu cầu tạo sự kết nối giữa các thế hệ. Với một tổ chức nghề nghiệp có lịch sử lâu dài như Hội Điện ảnh Việt Nam, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước là nền tảng quan trọng, nhưng sự tham gia của những nhân tố trẻ, năng động và đang trực tiếp hoạt động trong đời sống điện ảnh cũng là điều cần thiết để Hội bắt kịp những thay đổi của ngành.
![]() |
Nhìn lại một nhiệm kỳ kéo dài hơn 5 năm, những gì Hội Điện ảnh Việt Nam duy trì và triển khai cho thấy nỗ lực thích ứng trước nhiều thay đổi về xã hội và mô hình tổ chức. Từ Cánh diều, Ngày Điện ảnh Việt Nam, các hoạt động về nguồn, tri ân hội viên đến việc mở rộng hoạt động về nhiều địa phương, Hội từng bước củng cố vai trò kết nối đội ngũ những người làm điện ảnh.
Bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục những hoạt động đã có mà còn phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng sự tham gia của các thế hệ làm nghề và xây dựng một cơ cấu tổ chức có tính đại diện cao hơn.
Từ những định hướng được đặt ra tại Hội nghị, Đại hội X của Hội Điện ảnh Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới, trong đó sự kế thừa, đổi mới và trẻ hóa cùng trở thành những yếu tố quan trọng để Hội tiếp tục đồng hành với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.
![]() |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
| Vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc định hình nền điện ảnh thế giới | |
| Hội Điện ảnh Việt Nam: Kiến tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới |
P.V
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/hoi-dien-anh-viet-nam-truoc-them-dai-hoi-x-ke-thua-va-huong-toi-chang-duong-moi-89484.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam