12:08 | 19/09/2026
(TGĐA) - Ngày 18/9 tại Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) và Trường Đại học Văn Lang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và thực tiễn sản xuất, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho điện ảnh và công nghiệp văn hóa Việt Nam.
|
| Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong 'Hoàng hậu cuối cùng' |
|
|
Lễ ký kết có sự tham dự của ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cùng đại diện các đơn vị chuyên môn. Về phía Trường Đại học Văn Lang có PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hữu Cương, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện các đơn vị liên quan.
![]() |
| Toàn cảnh Lễ ký kết |
Đưa đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất
Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực gồm đào tạo, thực tập, nghiên cứu, sáng tạo, kết nối nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động điện ảnh - nghệ thuật và phát triển tài năng trẻ. Trọng tâm được đặt vào những lĩnh vực đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh như mỹ thuật điện ảnh, thiết kế bối cảnh, thiết kế sản xuất, thiết kế nhân vật, concept art, kỹ xảo và hình ảnh điện ảnh.
Cục Điện ảnh sẽ tham gia tư vấn, hỗ trợ cập nhật các chương trình đào tạo liên quan đến mỹ thuật điện ảnh và thiết kế sản xuất phim. Hai bên cũng dự kiến tổ chức các seminar, workshop, masterclass với sự tham gia của đạo diễn, họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim và các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh.
![]() |
| Ông Đặng Trần Cuờng - Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu tại buổi lễ |
Đáng chú ý, sinh viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế Trường Đại học Văn Lang sẽ có thêm cơ hội thực tập tại các hãng phim, studio và dự án điện ảnh. Các em có thể tham gia những công việc cụ thể như thiết kế poster, thiết kế nhân vật hay xây dựng concept bối cảnh, qua đó từng bước làm quen với quy trình sản xuất và yêu cầu thực tế của ngành.
Việc đưa sinh viên tiếp cận dự án ngay trong quá trình học được xem là một nội dung quan trọng của thỏa thuận. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức trong giảng đường, sinh viên có điều kiện thử sức với công việc thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí nghề nghiệp, quy trình phối hợp giữa các bộ phận cũng như những tiêu chuẩn của ngành công nghiệp điện ảnh.
Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh vai trò của việc đưa sinh viên tham gia vào chuỗi sản xuất điện ảnh. Theo ông, Cục Điện ảnh sẽ đồng hành để các sản phẩm do sinh viên thực hiện có thêm cơ hội được giới thiệu, tham gia các liên hoan phim và tiếp cận rộng hơn với đời sống điện ảnh.
Một điểm đáng chú ý là dự kiến cuối năm nay, tại một Liên hoan phim do Cục Điện ảnh tổ chức sẽ có thêm giải thưởng hoặc hạng mục dành riêng cho sinh viên. Đây được xem là một kênh để ghi nhận các sản phẩm sáng tạo của người học, đồng thời tạo thêm động lực để sinh viên đầu tư nghiêm túc vào các dự án điện ảnh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
![]() |
| PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang |
Từ giảng đường đến môi trường nghề nghiệp
Bên cạnh đào tạo và thực tập, thỏa thuận hợp tác còn mở rộng sang các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và sáng tạo. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật điện ảnh, liên hoan phim sinh viên, Art Fair về thiết kế và điện ảnh, tuần lễ điện ảnh - thiết kế hình ảnh, cùng các cuộc thi về thiết kế poster, thiết kế nhân vật và concept art.
Ở lĩnh vực nghiên cứu, Cục Điện ảnh và Trường Đại học Văn Lang sẽ phối hợp thực hiện các đề tài về mỹ thuật điện ảnh Việt Nam, xây dựng thư viện dữ liệu về mỹ thuật phim và thiết kế điện ảnh. Hai bên cũng hướng tới hợp tác sản xuất phim ngắn, phim thử nghiệm và phim nghệ thuật, qua đó tạo thêm không gian để sinh viên thực hành và phát triển ý tưởng.
Một chương trình ươm mầm tài năng mỹ thuật điện ảnh trẻ cũng được xác định là nội dung cần chú trọng. Thông qua chương trình, những sinh viên có năng lực có thể được phát hiện, bồi dưỡng và kết nối với môi trường nghề nghiệp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động.
![]() |
Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, việc sinh viên được học thông qua làm và trải nghiệm thực tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đào tạo. Nhà trường đã đầu tư hệ thống studio và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, song theo bà, đây mới là điều kiện nền tảng. Điều quan trọng hơn là sinh viên phải được tiếp xúc với nghề, hiểu yêu cầu của ngành và có cơ hội tham gia những dự án cụ thể.
Từ góc độ này, sự hợp tác giữa Cục Điện ảnh và Trường Đại học Văn Lang được xây dựng theo hướng kết nối ba yếu tố gồm quản lý nhà nước, đào tạo và thực tiễn sáng tạo. Mô hình này hướng tới việc tạo ra môi trường để sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn từng bước hình thành kinh nghiệm nghề nghiệp và mạng lưới kết nối trong ngành.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập tổ công tác phối hợp và xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm. Trường Đại học Văn Lang đảm nhiệm việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường học thuật, tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ sinh viên tham gia các dự án điện ảnh, studio, hãng phim. Trong khi đó, Cục Điện ảnh sẽ hỗ trợ về chuyên môn, định hướng ngành, đồng thời kết nối nhà trường với các hãng phim, studio và tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.
![]() |
![]() |
Biên bản ghi nhớ có thời hạn 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028. Trên cơ sở hợp tác này, các chương trình đào tạo, workshop với chuyên gia, dự án sáng tạo của sinh viên và hoạt động thực tập sẽ từng bước được triển khai. Qua đó, sự kết nối giữa nhà trường và ngành điện ảnh được kỳ vọng tạo thêm những con đường để lực lượng trẻ tiếp cận nghề nghiệp, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực cho điện ảnh và công nghiệp văn hóa Việt Nam trong những năm tới.
| Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi lịch sử trong 'Hoàng hậu cuối cùng' | |
| Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Điện ảnh nối nhịp cầu tri ân và gìn giữ ký ức dân tộc |
Vũ Anh
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/cuc-dien-anh-va-dai-hoc-van-lang-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-cho-dien-anh-viet-nam-89889.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam