21:36 | 12/10/2026
(TGĐA) - Đêm nhạc Saigon Choir đánh dấu sự kết hợp bùng nổ của dàn hợp xướng viên cùng dàn nghệ sĩ khách mời đa sắc màu, mang đến cho khán giả 24 tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển được chuyển soạn độc quyền dưới hình thức hợp xướng không nhạc đệm.
| Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh trở lại 'Đêm nhạc Tchaikovsky' | |
| NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy đêm nhạc 'Virtuoso Concertos' tại Thành phố hồ Chí Minh |
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái cùng sự cố vấn nghệ thuật sâu sắc từ những NSND Tạ Minh Tâm và ThS. Phạm Thế Vĩ, show diễn "Tiếng Việt" là một dấu mốc nghệ thuật đầy tâm huyết nhằm tôn vinh nét đẹp của tiếng mẹ đẻ và tinh hoa âm nhạc dân tộc qua lăng kính hợp xướng phương Tây. Nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM, chương trình là thành quả của 8 năm dài bền bỉ tích lũy các bản phối từ những nhà soạn nhạc uy tín trong và ngoài nước, cùng 6 tháng rèn luyện gắt gao với hơn 50 buổi tập chính thức của toàn bộ ê-kíp.
Thay vì chỉ là một tuyển tập các ca khúc quen thuộc, "Tiếng Việt" được đạo diễn Trương Thành Nhân dàn dựng khéo léo như một hành trình tâm thức và trưởng thành của mỗi con người qua 4 chương âm nhạc liền mạch: Khai màn, Ấu thơ, Quê hương, Tổ quốc và Tiếng nước tôi. Các hợp xướng viên sẽ đưa người nghe đi từ những ký ức mộc mạc của điệu dân ca, câu lý bình dị cho đến tình cảm gia đình, lòng biết ơn Tổ quốc, và cuối cùng là bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu của các dân tộc anh em Kinh, Chăm, Ê-đê, Xá. Điểm đặc biệt nhất của đêm nhạc là đặt giọng hát con người làm trung tâm biểu đạt, không sử dụng nhạc đệm nhưng vẫn tạo ra sự giao thoa độc đáo với các nhạc cụ truyền thống và phương Tây.
![]() |
Sự tương tác đa chiều giữa hợp xướng và dàn nghệ sĩ khách mời chất lượng đã góp phần tạo nên một không gian âm thanh phức hợp, tráng lệ và đầy cảm xúc. Khán giả sẽ được thưởng thức giọng ca da diết của ca sĩ Nguyên Phương, sự mộc mạc của ca sĩ Viết Thu trong Chào em cô gái Lam Hồng kết hợp cùng tiếng phong cầm của nghệ sĩ Trần Trọng Tuyển, hay màn lĩnh xướng bản ca cổ Dạ cổ hoài lang đầy ấn tượng của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân trên nền hòa thanh không nhạc đệm. Không gian nghệ thuật ấy còn được chắp cánh bởi tiếng đàn điêu luyện của nhóm Ngũ Sắc Tranh, nhóm gõ Nắng Phương Nam, nghệ sĩ đàn nhị Trường Sinh, nghệ sĩ vĩ cầm Nguyễn Hiếu Doanh và nghệ sĩ tây ban cầm Vương Quốc Anh.
![]() |
Theo định hướng từ ban cố vấn, chương trình không cố gắng "làm mới" một cách gượng ép mà hoàn toàn tôn trọng nguyên tác, sử dụng các bè giọng và lớp hòa âm đa tầng để khai mở vẻ đẹp tiềm ẩn của các tác phẩm. Những giai điệu vượt thời gian như Ngựa ô thương nhớ, Con cò, Lý qua cầu hay Việt Nam quê hương tôi sẽ cất lên lộng lẫy, mang đến trải nghiệm thính giác vô cùng mới lạ nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt văn hóa. "Tiếng Việt" thực sự là một điểm hẹn âm nhạc đỉnh cao không thể bỏ lỡ trong tháng 10, góp phần đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với đông đảo công chúng và đặc biệt là thế hệ khán giả trẻ.
Định hướng của Saigon Choir không nhằm làm mới những tuyệt phẩm vốn đã khẳng định được giá trị bền vững trong lòng công chúng. Thay vào đó, dàn hợp xướng tập trung khai mở những vẻ đẹp tiềm ẩn của giai điệu, thông qua nghệ thuật phối hợp đa bè, các lớp hòa âm tinh tế và sự tương tác âm thanh độc đáo.
Theo chia sẻ từ nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái, để chuẩn bị cho chương trình, toàn bộ ê-kíp đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt kéo dài khoảng sáu tháng với hơn 50 buổi tập chính thức. Tinh thần cống hiến được thể hiện rõ khi các thành viên còn chủ động tổ chức tập luyện riêng theo từng bè nhằm đảm bảo phần trình diễn hoàn hảo nhất. Tiết mục quy mô nhất của đêm nhạc ghi nhận sự tham gia của 102 trên tổng số khoảng 120 thành viên hiện tại của Saigon Choir.
![]() |
Bên cạnh không gian riêng của hợp xướng, đêm nhạc còn là sự giao thoa nghệ thuật đặc sắc với dàn khách mời chất lượng, bao gồm: ca sĩ Viết Thu, ca sĩ Nguyên Phương, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân, nhóm ngũ tấu đàn tranh Ngũ Sắc Tranh, nhóm nhạc cụ gõ truyền thống Nắng Phương Nam, cùng các nghệ sĩ nhạc cụ tài năng như nghệ sĩ đàn nhị Trường Sinh, vĩ cầm Nguyễn Hiếu Doanh, tây ban cầm Vương Quốc Anh và phong cầm Trần Trọng Tuyển.
Đặc biệt với ca sĩ Viết Thu, việc được cất tiếng hát tại Nhạc viện trong chương trình lần này mang lại cho anh những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đây cũng là dịp đầu tiên anh thể hiện ca khúc Chào em cô gái Lam Hồng kết hợp cùng âm thanh của đàn phong cầm - một lựa chọn nhạc cụ hoàn toàn phù hợp với tinh thần mộc mạc mà đêm nhạc hướng tới. Chia sẻ với báo chí, Viết Thu cho biết: "Tôi lựa chọn cách hát mộc mạc, giản dị theo đúng tinh thần của người lính để truyền tải trọn vẹn cảm xúc của ca khúc".
Khép lại những chia sẻ, nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái bày tỏ kỳ vọng rằng, sau hai đêm diễn đầu tiên, sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả sẽ là động lực để Saigon Choir tiếp tục tái diễn "Tiếng Việt" nhiều lần nữa, hướng tới mục tiêu mang chương trình nghệ thuật ý nghĩa này đến với nhiều sân khấu và khán giả ở khắp mọi nơi.
![]() |
P.V
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/saigon-choir-cong-dien-tieng-viet-dua-24-ca-khuc-kinh-dien-len-san-khau-hop-xuong-90211.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam