https://thegioidienanh.vn/

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

13:12 | 12/10/2026

(TGĐA) - Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới”, mở ra những trao đổi về hợp tác quốc tế, phát triển thị trường và thu hút các đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam.

Phát động cuộc thi phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’: Khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học Phát động cuộc thi phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’: Khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học
Vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc định hình nền điện ảnh thế giới Vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc định hình nền điện ảnh thế giới

Ngày 11/10/2026, tại khách sạn The Westin Josun Busan (Hàn Quốc), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới”. Sự kiện quy tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh Việt Nam, quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội hợp tác và định hướng phát triển điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng đông đảo đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và giới làm phim trong nước, quốc tế.

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

Tăng cường kết nối điện ảnh Việt Nam với mạng lưới quốc tế

Tại tọa đàm, ông Kim Dong-ho ghi nhận những nỗ lực của VFDA trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác điện ảnh quốc tế, đồng thời đánh giá cao sự phát triển của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) trong việc quảng bá điện ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối điện ảnh châu Á với thế giới.

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026
Ông Kim Dong-ho, Nhà sáng lập, cựu chủ tịch LHPQT Busan đánh giá cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của VFDA khi đưa hội thảo và DANAFF đến với LHPQT Busan

Từ câu chuyện đưa phim Việt Nam ra thị trường quốc tế đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ các dự án điện ảnh, phiên thảo luận có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Indonesia Yosep Anggi Noen, giám tuyển Hàn Quốc Kim Young-woo và nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh.

Các diễn giả tập trung trao đổi về cơ hội và thách thức của điện ảnh Việt Nam khi tham gia các Liên hoan phim quốc tế. Bên cạnh việc phát triển bản sắc sáng tạo, xây dựng những tác phẩm có khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu, điện ảnh Việt Nam cũng cần quan tâm đến hệ thống hỗ trợ dự án, hoạt động đồng sản xuất và chiến lược phát hành.

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

Liên hoan phim quốc tế không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ giới chuyên môn và tiếp cận khán giả nước ngoài, mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho những mối quan hệ hợp tác dài hạn. Việc kết nối các nhà làm phim, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và đối tác đầu tư được đặt ra như một trong những điều kiện quan trọng để tăng khả năng lưu thông của phim Việt trên thị trường quốc tế.

Định hướng phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối thị trường

Một trong những nội dung trọng tâm của tọa đàm là định hướng phát triển DANAFF Industry Days, chương trình hoạt động chuyên ngành trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, theo hướng tăng cường kết nối thị trường và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Từ kinh nghiệm tổ chức Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM) tại Busan, đại diện TP. Đà Nẵng cùng các chuyên gia đã trao đổi về khả năng xây dựng môi trường kết nối giữa các dự án điện ảnh với nhà đầu tư, nhà phát hành và các đối tác quốc tế.

Theo định hướng được thảo luận, hoạt động công nghiệp điện ảnh không nên chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong thời gian diễn ra liên hoan phim, mà cần tạo điều kiện để các bên tiếp tục làm việc sau sự kiện. Những nội dung như phát triển dự án, mua bán bản quyền, tìm kiếm nguồn vốn, hợp tác sản xuất và phát hành được xác định là các lĩnh vực cần thúc đẩy.

Kinh nghiệm từ Busan cho thấy các hoạt động thị trường có thể bổ trợ cho chương trình chiếu phim, góp phần hình thành mạng lưới kết nối giữa các chủ thể trong ngành công nghiệp điện ảnh. Với DANAFF, việc phát triển các hoạt động chuyên ngành theo hướng này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội cho các dự án Việt Nam, đồng thời thu hút thêm đối tác nước ngoài tham gia vào quá trình phát triển điện ảnh tại Việt Nam.

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

Thu hút đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Bên cạnh việc đưa phim Việt Nam ra thế giới, tọa đàm cũng dành thời gian trao đổi về khả năng thu hút các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam sản xuất. Đây là hướng tiếp cận nhằm khai thác tiềm năng bối cảnh, điều kiện sản xuất và nguồn lực của các địa phương, trong đó có Hà Nội và Đà Nẵng.

Việt Nam có nhiều loại hình cảnh quan, kiến trúc và không gian văn hóa có thể đáp ứng những yêu cầu khác nhau của hoạt động sản xuất phim. Tuy nhiên, để biến lợi thế về bối cảnh thành cơ hội hợp tác cụ thể, việc cung cấp thông tin rõ ràng, hỗ trợ tìm kiếm địa điểm và kết nối các nguồn lực sản xuất cũng là những yếu tố cần được quan tâm.

Trong nội dung này, VFDA đề cập đến định hướng phát triển nền tảng thông tin Production Attraction Index (PAI) - Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim. Nền tảng được đặt trong mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về môi trường sản xuất phim tại Việt Nam, hỗ trợ các nhà sản xuất nước ngoài tìm hiểu và đánh giá những điều kiện cần thiết khi lựa chọn địa điểm quay phim.

Việc kết nối thông tin về bối cảnh, môi trường sản xuất và các đầu mối hỗ trợ có thể góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình thu hút các dự án điện ảnh quốc tế. Đồng thời, hoạt động này mở ra cơ hội để đội ngũ làm phim trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ và hợp tác chuyên môn với các đối tác nước ngoài.

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

Từ trao đổi chuyên môn đến cơ hội hợp tác cụ thể

Sự quan tâm của các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại phần hỏi - đáp cho thấy những hướng hợp tác được đặt ra tại tọa đàm có khả năng mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Trong số các đơn vị tham gia trao đổi có đại diện JIFF Market, Run Up Company (Hàn Quốc) và Volos Films (Italy).

Các nội dung được quan tâm bao gồm hợp tác đào tạo tài năng, phát triển dự án, tìm kiếm đối tác và huy động nguồn lực phục vụ sản xuất phim tại Việt Nam. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp, các liên hoan phim, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp điện ảnh.

Thông qua tọa đàm tại BIFF 2026, VFDA tiếp tục thúc đẩy vai trò kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với mạng lưới điện ảnh quốc tế. Các trao đổi không chỉ hướng đến việc quảng bá tác phẩm Việt Nam ra nước ngoài, mà còn mở rộng sang phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ dự án, đồng sản xuất, phát hành và thu hút các đoàn phim quốc tế.

VFDA kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng gắn với sự hợp tác xuyên biên giới, việc xây dựng những cơ chế kết nối có tính liên tục, từ liên hoan phim đến các hoạt động thị trường, được xem là một hướng đi cần thiết. Với DANAFF và các hoạt động xúc tiến của VFDA, mục tiêu đặt ra là từng bước tạo dựng môi trường để các dự án điện ảnh Việt Nam tiếp cận đối tác quốc tế, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến có khả năng kết nối với hoạt động sản xuất và phát triển điện ảnh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trần bảo Sơn 'chơi lớn' khi trở lại đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: Đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên trong 'Trên con đường mới' Trần bảo Sơn 'chơi lớn' khi trở lại đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: Đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên trong 'Trên con đường mới'
Engfa Waraha và Luke Ishikawa xuất hiện tại premiere 'Án mạng xém hoàn hảo' Engfa Waraha và Luke Ishikawa xuất hiện tại premiere 'Án mạng xém hoàn hảo'

P.V

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/vfda-ket-noi-dien-anh-viet-nam-voi-quoc-te-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-busan-2026-90216.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam