Bang Utah thua vụ kiện của bộ phim ‘Deadpool’

(TGĐA) - Các nghị viên và thống đốc của bang Utah bảo thủ có nhiều người theo giáo phái đa thê Mormon đã ủng hộ luật cấm dùng rượu trong những bộ phim có sex và cảnh khỏa thân. Nhưng luật này bị toà liên bang bác bỏ.

tin nhap 20180928190203 David Beckham công khai khen ngợi vẻ đẹp trai của Ryan Reynolds
tin nhap 20180928190203 Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim ‘Deadpool’

Một thẩm phán liên bang vừa ra lệnh bang Utah phải thanh toán hơn 475.000 USD lệ phí pháp lý sau khi bang này thua trọng phiên tòa chống lại một đạo luật của bang. Bên kiện là luật sư Rocky Anderson đại diện bộ phim siêu anh hùng Deadpool.

tin nhap 20180928190203
Cảnh trong phim Deadpool

Thẩm phán khu vực David Nuffer cũng bác bỏ phàn nàn của bang là “mức án quá cao”. Ông xem dây là “cái giá phải trả khi đưa ra một luật mâu thuẫn với Tu chính án Thứ nhất về quyền tự do công dân”.

Năm 2016, một rạp chiếu phim cũng từng bị chính quyền Utah doạ phạt 25.000 USD vi chiếu phim có cảnh sex và rượu. Trước toà, đại diện chính quyền bang bảo vệ luật địa phương khi cho rằng “rượu và sex khi hợp lại sẽ là quả bom có sức công phá lớn”. Sở tư pháp bang Utah chưa đưa ra bình luận về phán quyết của tòa.

tin nhap 20180928190203
Tượng David của Michelangelo

Luật sư Rocky Anderson từng là thị trưởng thành phố Salt Lake gọi luật chống rượu và sex trong phim là ‘mơ hồ’ vì nó không áp dụng với bức tượng David của danh họa Michelangelo.

tin nhap 20180928190203
Diễn viên Ryan Reynolds

Theo phán quyết của tòa, văn phòng của ông sẽ nhận được 475.000 USD phí pháp lý và 3.800 USD phí bổ sung. Trước đó, chiến dịch quyên góp trên mạng và diễn viên Ryan Reynolds đã chuyển 22.000 USD vào quĩ pháp lý vụ kiện bang Utah.

tin nhap 20180928190203 David Beckham công khai khen ngợi vẻ đẹp trai của Ryan Reynolds
tin nhap 20180928190203 Ryan Reynolds muốn có thêm các giới tính khác trong thương hiệu phim ‘Deadpool’

Lê Tây Sơn