Bibi Andersson, ngôi sao trong 13 phim của Ingmar Bergman qua đời ở tuổi 83

(TGĐA) - Nữ diễn viên Thụy Điển từng đóng trong các bộ phim châu Âu kinh điển như Wild Strawberries, The Seventh SealPersona vừa qua đời ở tuổi 83.

tin nhap 20190415230756 Diễn viên Seymour Cassel qua đời ở tuổi 84
tin nhap 20190415230756 Nữ diễn viên Roberta Haynes của ‘Return to Paradise’ qua đời ở tuổi 91

Bibi Andersson tham gia 13 phim của đạo diễn Ingmar Bergman, từ vai nhân vật ngây thơ xinh đẹp đến người đàn bà mất ảo tưởng về tuổi tác. Bạn lâu năm của bà, đạo diễn Christina Olofson khẳng định tin bà qua đời trên báo chí Thụy Điển.

tin nhap 20190415230756
Bibi Andersson trong Wild Strawberries (1957)

Bibi Andersson vào nghề từ lứa tuổi teen và kéo dài nhiều năm sau đó trên cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình và sân khấu. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là sự hợp tác với đạo diễn Ingmar Bergman. Bà được phát hiện khi đang đạo diễn một phim quảng cáo cho xà bông Bris vào năm 1951 và 4 năm sau đó bà được giao một cảnh duy nhất trong bộ phim Smiles of a Summer Night của Bergman trước khi đóng vai chính và phụ trong 13 bộ phim khác của ông, từ thập niên 1950 đến 1980.

Ngoài các vai cô gái tóc vàng xinh đẹp bà cũng đóng vai vợ và mẹ như trong bộ phim The Seventh Seal (1957). Năm 1957, trong bộ phim thần thoại Wild Strawberries, vai người hầu tóc vàng ngây thơ hái dâu trong rừng của Anderson được đánh giá cao.

tin nhap 20190415230756
Đạo diễn Ingmar Bergman

Nói chung, đạo diễn Ingmar Bergman biết cách khai thác tất cả tài năng của Bibi Andersson. Vai diễn giúp đưa bà đến với điện ảnh thế giới là vai Alma tóc ngắn trong bộ phim Persona (1966) của Bergman. Vai diễn xuất sắc của bà bên cạnh Liv Ullmann trong vai bệnh nhân tâm thần Elisabet đã mang về cho bà giải đầu tiên trong 4 giải điện ảnh Guldbagge Awards, tương đương Oscar của Thụy Điển và được Hollywood chú ý.

Đến Mỹ, bà xuất hiện bên cạnh James Garner và Sidney Poitier trong bộ phim bạo lực Viễn Tây Duel at Diablo (1966) nói về môt phụ nữ bị tộc da đỏ Apaches bắt cóc nhưng muốn quay lại với những kẻ bắt mình sau khi được cứu.

Năm 1977, Anderson xuất hiện trong I Never Promised You a Rose Garden và năm 1978 bà đóng vai vợ của nhân vật do Steve McQueen đóng trong An Enemy of the People (1978) được nhà văn Arthur Miller chuyển thể từ kịch bản gốc của Henrik Ibsen.

Andersson còn tham gia bộ phim The Kremlin Letter (1970) do John Huston đạo diễn và Quintet (1979) do Robert Altman đạo diễn.

Bà đóng vai mẹ của diễn viên Richard Chamberlain (dù bà nhỏ hơn ông 1 tuổi ngoài đời) trong loạt phim truyền hình ít tập Wallenberg: A Hero’s Story (1985) nói về một nhà ngoại giao Thụy Điển đã cứu hàng ngàn người Do Thái khỏi tay Đức quốc xã.

tin nhap 20190415230756
Bibi Andersson trong The Kremlin Letter

Tuy đóng rất nhiều phim của Hollywood nhưng châu Âu mới là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp của Bibi Anderson, nơi bà được trao nhiều giải thưởng như giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes 1958 (cho vai diễn trong Brink of Life, chia sẻ với 3 đồng diễn nữ) và giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Berlin International Film Festival năm 1963 cho bộ phim The Mistress. Cả hai đều không do Bergmann đạo diễn.

Tại Mỹ bà đoạt 2 giải National Society of Film Critics đều là phim của Bergmann: nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Persona và vai nữ phụ xuất sắc nhất trong Scenes From a Marriage (1974).

Thập niên 1950, Bibi Andersson có quan hệ tình cảm với Ingmar Bergmann. Anderson có 3 đời chồng: đạo diễn kiêm biên kịch Kjell Grede (1960 - 1973); chính trị gia kiêm nhà văn Per Ahlmark (1979 - 1981) và đạo diễn Chile Gabriel Mora Baeza (cưới năm 2004).

tin nhap 20190415230756 Diễn viên Seymour Cassel qua đời ở tuổi 84
tin nhap 20190415230756 Nữ diễn viên Roberta Haynes của ‘Return to Paradise’ qua đời ở tuổi 91

Lê Tây Sơn

Tag: