Căng thẳng thương hiệu giữa Kylie Minogue và Kylie Jenner sắp tới hồi kết thúc!

(TGĐA) - Kylie Minogue đã bán các loại nước hoa, đồ trang trí nội thất và quần áo với “thương hiệu độc quyền” KYLIE ghi trên chúng. Nhưng từ năm ngoái, cô đã phải phát động cuộc chiến với Kylie Jenner về “vi phạm thương hiệu và tác quyền”. Nhưng cuộc chiến của họ có vẻ sắp kết thúc.

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc Kylie Minogue thú nhận “chật vật trong tình trường vì… mê trai đẹp”!
cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc Nghi ngờ bồ trẻ ngoại tình, Kylie Minogue nức nở đau khổ
cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc Kylie Minogue bật mí về đám cưới
cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc 19 tuổi, Kylie Jenner đã mua ngôi biệt thự thứ 4 giá 12 triệu USD

Kylie Jenner (nổi tiếng nhờ chương trình TH thực tế Keeping Up With the Kardashians) đã tìm cách khẳng định thương hiệu sản phẩm của riêng mình tại Mỹ. Nhưng việc cô dùng tên KYLIE đã gây rắc rối với ca sĩ Úc Kylie Minogue nhiều tuổi hơn mình. Vì vậy ngôi sao nhạc pop quyết định đệ đơn kiện đòi tác quyền. Và nay, Minogue (được nhớ đến với các ca khúc như I Should Be So LuckyCan't Get You Out Of My Head) có vẻ sắp có chiến thắng cuối cùng sau một trận chiến dài và căng thẳng và tốn nhiều tiền cho các luật sư. Hai Kylie sẽ sớm đạt được thoả thuận.

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc
Kylie Minogue sản xuất nước hoa, đồ trang trí nội thất và quần áo mang thương hiệu KYLIE
cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc
Tháng 2/2016, Minogue đưa tin lên Twitter sau khi các luật sư đệ đơn kiện Jenner

Theo hồ sơ gửi lên Văn phòng cầu chứng và bằng sáng chế Mỹ (US Patent and Trademark Office-USPTO) vào tháng 4/2015, Jenner (em chung nửa dòng máu với Kim Kardashian) đã xin đăng ký nhãn hiệu KYLIE độc quyền tại Mỹ đối với các dịch vụ quảng cáo và sản phẩm của mình. Nghe được tin này, Minogue liền thuê các luật sư khởi kiện lên USPTO vào tháng 2/2016, nêu lý do KYLIE làm “nhầm lẫn” cho khách hàng vốn đã quen với thương hiệu KYLIE của cô và gây thiệt hại cho nhãn hàng này. Trong đơn kiện, các luật sư nêu rõ: “Kylie Minogue là nghệ sĩ quốc tế tên tuổi từ lâu với những hoạt động nhân đạo và chống ung thư. Cô đã sở hữu nhãn hiệu Kylie tại Mỹ trong nhiều lĩnh vực cùng trang web www.kylie.com được nhiều người biết đến. Còn Jenner chỉ là diễn viên TH thực tế mới nổi với nhiều ngôn từ và hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội”. Vụ án được đình chỉ hai lần trong năm 2016 để chờ thương lượng.

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc
Kylie Jenner là em nửa dòng máu của Kim Kardashian
cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc
Kylie Jenner tung ra một số sản phẩm làm đẹp vào năm 2016

Ngày 19/1/2017, các luật sư của Minogue bất ngờ rút đơn kiện, điều đó có nghĩa là hồ sơ đăng ký bản quyền và thương hiệu của Jenner sẽ được chấp nhận và cũng có nghĩa là họ đã đạt được một thoả thuận nhân nhượng có lợi cho Minogue. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn giữ kín về khả năng này, và USPTO cũng không trả lời báo chí.

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc
Năm 2007 Minogue bán ra thị trường loại nước hoa Kylie Minogue Darling đăng ký nhãn hiệu cầu chứng ở Mỹ

Cần biết là tháng 11/2015, các luật sư của Jenner đã gửi hồ sơ khác xin độc quyền nhãn hiệu KYLIE JENNER cho quần áo và đồ phụ tùng, nhưng đến tháng 7/2016, hồ sơ bị bác. Ngày 23/1/2017, Jenner kháng cáo và đang chờ quyết định của USPTO. Năm 2016, Jenner bán ra thị trường một bộ mỹ phẩm có tên KYLIE, nay cô muốn KYLIE JENNER được dùng độc quyền cho quần áo, đồ bơi, đồ lót và đồ ngủ của cô. Trong khi đó, Minogue độc quyền thương hiệu KYLIE cho nước hoa và các sản phẩm toilet, cho thu âm, live entertainment, đồ trang sức, búp bê, đồ chơi, sách và tạp chí. Cho đến thời điểm này, Minogue mới chỉ sản xuất nước hoa, đồ trang trí nội thất và quần áo mang thương hiệu KYLIE. Ví dụ, năm 2007, cô tung ra thị trường một số nước hoa mang tên Kylie Minogue Darling ở Mỹ. Trước đó, trong những cuộc phỏng vấn cô tuyên bố có ý định sản xuất những ca khúc ăn khách của mình tại Mỹ và xin đăng ký bản quyền thương hiệu "Lucky: The Kylie Minogue Musical" ở Mỹ. Nhưng Minogue không biến ý định thành hiện thực mà từ thập niên 1980, cô chưa bao giờ phải dùng thương hiệu cầu chứng khác, trừ KYLIE, và các luật sư của cô cho biết “đây là từ cơ bản để khán giả và khách hàng nhận biết những sản phẩm của Kylie Minogue”.

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc
Xem ra cuộc chiến của họ sắp kết thúc vì một số thỏa thuận có lợi cho cả hai

Cho dù đã có một giải pháp ngoài toà án thì cuộc chiến giữa hai Kylie cũng cho thấy thương hiệu KYLIE không thể giữ lại được nếu không chiến đấu hết mình vì nó.

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc Kylie Minogue thú nhận “chật vật trong tình trường vì… mê trai đẹp”!

(TGĐA) - Năm 2015, trong lúc chưa tìm được người yêu mới, Kilye chiêm nghiệm ...

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc Nghi ngờ bồ trẻ ngoại tình, Kylie Minogue nức nở đau khổ

(TGĐA) - Nữ ca sĩ Australia được trông thấy ôm mặt khóc sau khi hủy ...

cang thang thuong hieu giua kylie minogue va kylie jenner sap toi hoi ket thuc 19 tuổi, Kylie Jenner đã mua ngôi biệt thự thứ 4 giá 12 triệu USD

(TGĐA) - Là “con nghiện” biệt thự, diễn viên của loạt phim truyền hình thực tế ...

Lê Tây Sơn