Công ty sản xuất phim The Weinstein Company nộp hồ sơ xin phá sản

(TGĐA) - Quyết định này được đưa ra sau khi đồng chủ tịch cũ Harvey Weinstein đang phải đối mặt với hàng chục vụ kiện xâm hại tình dục mà đến nay ông vẫn bác bỏ.

tin nhap 20180227093034 Meryl Streep phản bác Harvey Weinstein
tin nhap 20180227093034 Thêm các bằng chứng tố cáo Harvey Weinstein trong 'Working with Weinstein'
tin nhap 20180227093034 Công tố New York kiện công ty của Harvey Weinstein
tin nhap 20180227093034 Channing Tatum tuyệt giao với Weinstein Company
tin nhap 20180227093034
The Weinstein Company của Harvey Weinstein

Trước đó, cuộc thương lượng để bán các tài sản của công ty giữa ban lãnh đạo và các nhà đầu tư chính đã sụp đổ cách đây 2 tuần sau khi văn phòng Tổng công tố Eric Schneiderma của bang New York cho biết sẽ đâm đơn kiện chống The Weinstein Company.

tin nhap 20180227093034
Công tố Eric Schneiderma

Ban quản ly công ty khẳng định “phá sản là chọn lựa tốt nhất trong tình hình hiện nay”. Nếu tài sản bán được, các nhân viên sẽ tiếp tục làm việc với chủ mới nhưng hy vọng này không trở thành hiện thực vì các nhà đầu tư sợ còn thiệt hại nhiều hơn nữa cho túi tiền của họ nếu phía công tố New York thắng.

Thông cáo của The Weinstein Company cho biết tiến trình xin phá sản nếu đi đúng hướng sẽ giúp công giữ được “tối đa giá trị vốn hóa có thể giữ được”.

tin nhap 20180227093034
Robert Weinstein là đồng sáng lập The Weinstein Company

Đơn kiện của các nạn nhân tố cáo cả ban lãnh đạo công ty trong đó người anh Robert của Harvey Weinstein thất bại trong việc ngăn chặn Harvey bất chấp chứng cứ rành rành được trình cho họ.

tin nhap 20180227093034 Meryl Streep phản bác Harvey Weinstein
tin nhap 20180227093034 Thêm các bằng chứng tố cáo Harvey Weinstein trong 'Working with Weinstein'
tin nhap 20180227093034 Công tố New York kiện công ty của Harvey Weinstein
tin nhap 20180227093034 Channing Tatum tuyệt giao với Weinstein Company

Lê Tây Sơn