Cục Điện ảnh tiếp đón phái đoàn đài truyền hình KBS - Hàn Quốc: Cơ hội mới cho Điện ảnh Việt Nam

(TGĐA) - Sáng ngày 28/8, TS. Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi cùng các công ty điện ảnh, nhà sản xuất của Hàn Quốc và kênh truyền hình KBS, Cục quản lý sáng tạo nội dung KOCCA. Hai bên đã có những chia sẻ và tìm hiểu về tình hình phim ảnh cũng như thị trường, chính sách phát triển điện ảnh của Việt Nam đối với các dự án nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc, qua đó có những hợp tác trong tương lai.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam Agata Trzebuchowska – Ngôi sao điện ảnh Ba Lan sẽ tham dự Haniff 2018
cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam 'Sứ mệnh trái tim' được lựa chọn trình chiếu trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9

TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh bày tỏ niềm vinh dự khi được tiếp đón phái đoàn đến từ Hàn Quốc. Tại buổi thảo luận, TS. Ngô Phương Lan đã có những trao đổi, chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Điện ảnh. Đồng thời, TS. Ngô Phương Lan cũng cho biết: “Chủ trương của nhà nước là vừa phát triển điện ảnh trong nước vừa tăng cường hợp tác với các nền điện ảnh quốc tế. Chính vì vậy, qua cuộc gặp gỡ này, là người đứng đầu ở cấp quản lý trong lĩnh vực điện ảnh tôi mong muốn có những hợp tác rộng lớn hơn giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bởi thời gian qua mối quan hệ hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có sự phát triển đáng mừng và hiệu quả xã hội cũng rõ rệt”. TS. Ngô Phương Lan cũng cho biết thêm: “Sự hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh của Việt Nam với Hàn Quốc cũng dễ thành công hơn với các nền điện ảnh trên thế giới như châu Mỹ hay châu Âu”.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam
TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh tiếp đón phái đoàn đến từ Hàn Quốc

Những năm gần đây, các nhà làm phim Việt Nam hợp tác với các nhà sản xuất phim Hàn Quốc đã mang đến hiệu ứng tích cực cho khán giả. Nhiều tác phẩm ra đời nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của giới chuyên môn. Từ những năm 90 đã có các nhà làm phim của Hàn Quốc tới Việt Nam để thực hiện các dự án phim như Huy hiệu trắng hay Tạm biệt sông Ba. Gần đây, hai bộ phim điện ảnh remake từ kịch bản Hàn Quốc là Em là bà nội của anhTháng năm rực rỡ đã thu hút đông đảo khán giả và tạo nên cơn sốt phòng vé... đó chỉ là một vài dự án trong số rất nhiều dự án điện ảnh có sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc để minh chứng cho sự phát triển này.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam
Quang cảnh buổi thảo luận

Tại buổi thảo luận, các nhà sản xuất, công ty điện ảnh của Hàn Quốc cũng quan tâm đến thủ tục, chính sách và quy trình pháp luật khi có những dự án hợp tác với Việt Nam, TS. Ngô Phương Lan đã chia sẻ thẳng thắn về những câu hỏi liên quan tới vấn đề kiểm duyệt, gửi kịch bản hay chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam đối với các dự án nước ngoài của các nhà sản xuất Hàn Quốc. TS. Ngô Phương Lan cho biết: “Về thủ tục để các nhà làm phim nước ngoài vào Việt Nam thực hiện dự án của mình cũng khá đơn giản. Cục Điện ảnh sẽ tạo điều kiện tối đa, khắc phục mọi khó khăn trong việc thẩm định, kiểm duyệt kịch bản cũng như cấp phép để các công ty điện ảnh của Hàn Quốc vào Việt Nam thực hiện những dự án của mình một cách thuận lợi nhất. Ngoài ra, nếu các nhà làm phim nước ngoài chưa hiểu nhiều về Việt Nam, chúng tôi sẽ đóng góp thêm cho các nhà làm phim nước ngoài về phong tục tập quán, văn hóa của người Việt… để kịch bản có thể phù hợp hơn với khán giả trong nước”.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam
Ông Hwang Jin Woo - đại diện công ty CJ E&M Korean

Bên cạnh đó, TS. Ngô Phương Lan cũng giải thích rõ hơn về chính sách ưu đãi thuế khi ông Hwang Jin Woo - đại diện công ty CJ E&M Korean chưa nắm rõ. Cục trưởng cho biết: “Mặc dù, nhà nước chưa có chính sách ưu đãi về thuế cho các nhà làm phim nước ngoài vào Việt Nam nhưng bù lại các địa phương có bối cảnh lý tưởng để làm phim như Tràng An, Tam Cốc Bích Động (Ninh Bình), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình)… luôn ủng hộ và tạo điều kiện tối đa. Có thể thấy ngay ở dự án phim Kong – Đảo đầu lâu - một bộ phim của Hollywood là một minh chứng”.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam
Ông Kim Kyoo Young

Là người trực tiếp tham gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối các tác phẩm điện ảnh, các sản phẩm truyền hình về văn hóa và âm nhạc, cũng như trực tiếp tư vấn cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc các chính sách liên quan tới vấn đề trong lĩnh vực điện ảnh, ông Kim Kyoo Young phụ trách Ban chính sách các dự án về văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc rất mong có cơ hội hợp tác và được sự hỗ trợ từ Cục Điện ảnh thông qua những dự án hoạt động của họ tại Việt Nam. Giải đáp câu hỏi về vấn đề kiểm duyệt phân loại phim nước ngoài vào Việt Nam của ông Kim Kyoo Young, TS. Ngô Phương Lan cho biết: “Mỗi nước đều có những phong tục và nền văn hóa khác nhau. Có những hành vi biểu hiện, chi tiết phù hợp với Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc nhưng lại không phù hợp với Việt Nam. Chính vì vậy, tất cả các phim nước ngoài vào Việt Nam đều được Hội đồng thẩm định là những chuyên gia về điện ảnh phân loại lại để phù hợp với nền văn hóa Việt”.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam

Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Cục Điện ảnh và các công ty điện ảnh, các nhà sản xuất của Hàn Quốc diễn ra trong không khí cởi mở. Đại diện phía Hàn Quốc, ông Kim Kyoo Yuong cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được gặp gỡ Cục Điện ảnh trong chương trình làm việc của đoàn khi sang khảo sát thị trường điện ảnh tại Việt Nam. Hy vọng, sau cuộc gặp này hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có nhiều dự án điện ảnh cùng hợp tác và phát triển”.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam

Nhân buổi gặp gỡ và trao đổi, TS. Ngô Phương Lan có gửi lời mời các công ty điện ảnh, nhà sản xuất của Hàn Quốc và kênh truyền hình KBS, Cục quản lý sáng tạo nội dung KOCCA tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội – Haniff 2018 được tổ chức từ ngày 27 – 31/10/2018 tại thủ đô Hà Nội.

cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam Agata Trzebuchowska – Ngôi sao điện ảnh Ba Lan sẽ tham dự Haniff 2018
cuc dien anh tiep don phai doan dai truyen hinh kbs han quoc co hoi moi cho dien anh viet nam 'Sứ mệnh trái tim' được lựa chọn trình chiếu trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9

P.V