(TGĐA) - Viện hàn lâm Thuỵ Điển vừa ra thông báo khẳng định ca sĩ Mỹ sẽ trực tiếp đến thủ đô Stockholm để nhận giải Nobel Văn chương vào cuối tuần này trong một buổi lễ riêng tư. Tuy nhiên, ông không có bài phát biểu trực tiếp mà chỉ có băng ghi âm sẵn.
Bob Dylan đưa nghệ thuật viết ca khúc lên mức mới thấm đẫm chất văn học và thi ca. |
Giải Nobel Văn chương được công bố vào tháng 10/2016 nhưng Dylan im lặng một thời gian trước khi lên tiếng “hài lòng” nhưng vẫn không đến nhận giải và không gửi diễn văn nào cho Viện hàn lâm như “điều kiện phải có” để nhận số tiền 900.000 USD.
Nay ông đã thay đổi ý kiến. Dylan, 75 tuổi sẽ biểu diễn 2 đêm tại Stockholm.
Ca sĩ là nhân vật có ảnh hưởng lớn bất chấp các ý kiến khác nhau. |
Trên blog của giáo sư Sara Danius, thư ký thường trực của Viện hàn lâm Thuỵ Điển, viết: “Tin tức tốt là Viện hàn lâm và Bob Dylan đã quyết định gặp nhau. Sau đó Viện sẽ trao cho ca sĩ giấy chứng nhận, huy hiệu Nobel và chúc mừng ông đoạt giải Nobel Văn chương. Đây là cuộc gặp thân mật và riêng tư, sẽ không có báo chí và chỉ có Dylan và các thành viên của Viện hàn lâm theo đề nghị của ca sĩ”.
Bà Darius cho biết một số người đoạt giải trong quá khứ cũng gửi băng ghi âm sẵn thay cho bài phát biểu trực tiếp trước công chúng. Ví dụ nhà văn nữ Alice Munro vào năm 2013.
Trước Dylan, chưa có nhạc sĩ nào đoạt giải Nobel Văn chương. |
Đầu tuần này, bà Darius thông báo là viện không nhận được cuộc gọi điện thoại của Dylan để bàn về vấn đề và ra hạn chót 10/6 ca sĩ phải có bài phát biểu hoặc băng ghi âm để nhận tiền thưởng.
Nếu không giải thưởng sẽ bị thu hồi. “Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Dylan” – bà nói.
Bob Dylan là nhạc sĩ đầu tiên đoạt Nobel Văn chương trong lịch sử giải này và là người Mỹ mới nhất đoạt Nobel Văn chương sau tiểu thuyết gia Toni Morrison năm 1993.