Đạo diễn Ý Vittorio Taviani qua đời

(TGĐA) - Đạo diễn Ý Vittorio Taviani đã qua đời ở tuổi 86 sau thời gian dài bị bệnh. Con gái ông thông báo sẽ tổ chức tang lễ cho cha mình trong sự riêng tư.

tin nhap 20180416225425 R Lee Ermey của bộ phim 'Full Metal Jacket' qua đời ở tuổi 74
tin nhap 20180416225425 Đạo diễn nổi tiếng Milos Forman qua đời ở tuổi 86
tin nhap 20180416225425 Diễn viên Soon Tek Oh qua đời ở tuổi 85
tin nhap 20180416225425
Vittorio (phải) và Paolo Taviani

Vittorio Taviani và người em Paolo đã trở thành cái tên quen thuộc trong làng giải trí Ý từ thập niên 1960. Năm 2017 họ còn đạo diện bộ phim cuối cùng trước khi về hưu.

Bên ngoài nước Ý, bộ phim Padre Padrone do họ đạo diễn và sản xuất đoạt Cành cọ Vàng tại Liên hoan Phim Cannes 1977. Bộ phim truyện tài liệu Caesar Must Die đoạt giải Gấu Vàng tại Liên hoan Phim Berlin năm 2012.

tin nhap 20180416225425
Cảnh trong phim Padre Padrone

Vittorio Taviani từng theo học luật tại Đại học Pisa nhưng ông bỏ học để có thời gian theo đuổi công việc mình yêu thích trong thế giới điện ảnh.

Thoạt đầu, anh em nhà Taviani chỉ viết và sản xuất các bộ phim ngắn. Năm 1962 họ làm bộ phim truyện dài đầu tiên và sát cánh bên nhau từ đó.

tin nhap 20180416225425
Poster phim Caesar Must Die hai anh em nhà Taviani

Đạo diễn Ý Marcello Mastroianni gọi cặp đôi đạo diễn này là “Paolovittorio”. Vittorio và Paolo thường phân công đạo diễn từng cảnh trong những bộ phim làm chung mà chủ đề thường là lịch sử, thực tại và sự mâu thuẫn của xã hội Ý.

tin nhap 20180416225425 R Lee Ermey của bộ phim 'Full Metal Jacket' qua đời ở tuổi 74
tin nhap 20180416225425 Đạo diễn nổi tiếng Milos Forman qua đời ở tuổi 86
tin nhap 20180416225425 Diễn viên Soon Tek Oh qua đời ở tuổi 85

Lê Tây Sơn