Diễn viên nam và nữ xuất sắc giải Gấu bạc từng bán giày, đóng MV

(TGĐA) - Liên hoan phim Berlin lần thứ 69 đã khép lại, giải Gấu bạc Diễn viên nam và nữ xuất sắc đã thuộc về hai diễn viên Trung Quốc Vương Cảnh Xuân và Vịnh Mai, nhưng mấy ai biết Ảnh đế từng đi bán giày, còn Ảnh hậu thì đóng MV.

tin nhap 20190219063327 Đạo diễn Trương Nghệ Mưu rút bộ phim 'Một giây' khỏi danh sách đề cử Gấu vàng
tin nhap 20190219063327 Phim ngắn của Phạm Ngọc Lân tham dự Liên hoan phim Berlin
tin nhap 20190219063327
Vương Cảnh Xuân và Vịnh Mai trở thành diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc trong cùng một bộ phim.

Vương Cảnh Xuân và Vịnh Mai đã nhờ vai diễn trong phim Địa cửu thiên trường của đạo diễn Vương Tiểu Soái được vinh danh tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 69, trở thành diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc trong cùng một bộ phim.

tin nhap 20190219063327
tin nhap 20190219063327
Tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 69, Vương Cảnh Xuân và Vịnh Mai đã mang vinh quang về cho điện ảnh Hoa ngữ.

Nam diễn viên xuất sắc giải Gấu bạc Vương Cảnh Xuân năm nay 46 tuổi, đến từ Tân Cương. Năm 19 tuổi, anh đến một trung tâm thương mại ở Tân Cương làm việc 3 năm, làm nhân viên bán giày dép trẻ em, trong một lần tình cờ anh quen được đạo diễn Lãng Thần, theo đối phương học nghề 3 năm.

tin nhap 20190219063327
Trước khi gia nhập làng giải trí, Vương Cảnh Xuân đã từng đi bán giày dép trẻ em.

Năm 1995, Vương Cảnh Xuân đăng ký thi vào khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải, nhưng vì quá tuổi nên nhà trường đã áp dụng phương thức đặc cách để nhận anh.

Năm 1998, Vương Cảnh Xuân đóng bộ phim đầu tay, sau đó anh tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Kim Lăng Thập Nhị Thoa, Hoàng kim thời đại, Bách nhận diêm hỏa

Năm 2013, Vương Cảnh Xuân đã nhờ bộ phim Nhật ký cảnh sát đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 26 và Liên hoan phim Hoa Biểu Trung Quốc lần thứ 15.

Ảnh hậu Vịnh Mai năm nay 49 tuổi, là diễn viên đến từ Nội Mông Cổ, tốt nghiệp Đại học Kinh tế mậu dịch Bắc Kinh, từng làm nhân viên cho một công ty mậu dịch. Cô được giới săn lùng ngôi sao phát hiện bởi vẻ đẹp thanh tao và được mời đóng MV cho nhóm nhạc Báo Đen nổi tiếng thập niên 1990.

tin nhap 20190219063327
Vịnh Mai từng đóng diễn viên đóng MV và nay đã trở thành Ảnh hậu Gấu bạc.

Năm 1995, Vịnh Mai được giới thiệu đóng bộ phim đầu tay Người đàn ông của Mục Vân, từ đó cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, từng gắn liền tên tuổi trong một số bộ phim như Điện thoại di động, Đường Sơn đại địa chấn, Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

Đây là lần đầu tiên Vịnh Mai tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Berlin và đăng quang Ảnh hậu Gấu bạc. Đặc biệt, Vịnh Mai còn đón sinh nhật lần thứ 49 trong thời gian diễn ra liên hoan phim, vì thế giải thưởng được xem là món quà sinh nhật vô giá của cô.

Địa cửu thiên trường là phần 1 của series “Quê nhà tam bộ khúc”, là bộ phim vượt niên đại và bối cảnh thời đại lớn nhất trong số các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Vương Tiểu Soái.

Câu chuyện xoay quanh hai gia đình vì xảy ra hiềm khích ngoài ý muốn nên đã quyết định dọn nhà đi nơi khác ở, mãi 30 năm qua mới có cơ hội gặp lại nhau…

tin nhap 20190219063327 Đạo diễn Trương Nghệ Mưu rút bộ phim 'Một giây' khỏi danh sách đề cử Gấu vàng

(TGĐA) – Trong bầu không khí sôi nổi của Liên hoan phim Berlin lần thứ ...

tin nhap 20190219063327 Phim của Vương Tiểu Soái lọt vào danh sách đề cử LHP Berlin lần thứ 69

(TGĐA) – Ngày 10/1, ban tổ chức Liên hoan phim Berlin lần thứ 69 đã ...

Trịnh Nghi