Doanh thu phòng vé toàn cầu 2017 đạt kỷ lục

(TGĐA) - Doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) giảm 2,3% so với 2016 sau khi kết thúc năm 2017, nhưng lại tăng 3% nếu tính chung toàn thế giới.

tin nhap 20180101160501 'Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới': Cơn sốt điện ảnh cuối năm của Hàn Quốc
tin nhap 20180101160501 Doanh thu phòng vé mùa Giáng sinh tại Bắc Mỹ
tin nhap 20180101160501 'Jumanji: Trò chơi kỳ ảo' được dự đoán thống trị phòng vé mùa Giáng sinh
tin nhap 20180101160501 Doanh thu phim chiếu mùa Lễ tạ ơn tại Mỹ
tin nhap 20180101160501
Những diễn viên trong Beauty and the Beast, Star Wars: The Last Jedi The Fate of the Furious

Lượng khán giả xem phim tại Bắc Mỹ năm 2017 gần như chắc chắn sẽ ở mức thấp nhất trong 27 năm trở lại đây dù con số chính thức còn chờ Hội các chủ rạp National Association of Theater Owners công bố.

Tuy nhiên, doanh thu toàn cầu lại tăng 3%, đạt 39,9 tỉ USD, cao nhất mọi thời (theo số liệu sơ bộ của trang thống kê doanh thu phim comScore). Tăng trưởng toàn cầu là nhờ doanh thu phòng vé bên ngoài Bắc Mỹ tăng 6%, đạt 28,8 tỉ USD. Trong khi doanh thu toàn cầu năm 2016, đạt 38,6 tỉ USD, chỉ tăng 1% so với 2015.

tin nhap 20180101160501
Những phim Pitch Perfect 3, DownsizingFather Figures phát hành trong năm 2017

Mức tăng doanh thu toàn cầu năm 2017 là tin vui cho kỹ nghệ điện ảnh, nhưng suy giảm tại Bắc Mỹ, luôn được xem là thị trường chính cho phim Hollywood lại là tin buồn. Tình hình còn tệ hơn nữa nếu không có hai “cứu tinh” Star Wars: The Last JediJumanji: Welcome to the Jungle vớt vát kha khá vào những ngày cuối cùng của năm. Không có hai bộ phim trên, mức suy giảm không chỉ là 2,3% mà sẽ gần 4%! Nguyên nhân chính là doanh thu mùa phim hè 2017 không tốt như kỳ vọng bất chấp sự có mặt của các bom tấn Wonder Woman, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man: HomecomingDunkirk).

Đứng đầu doanh thu toàn thế giới năm 2017 là bộ phim Beauty and the Beast do Disney phát hành với 1,26 tỉ USD; tiếp theo là The Fate of the Furious của Universal với 1,23 tỉ USD, Star Wars: The Last Jedi hợp tác Disney/Lucasfilms với 1,04 tỉ USD, Despicable Me 3 hợp tác Universal/Illumination với 1,03 tỉ USD và Spider-Man: Homecoming hợp tác Sony/Marvel với 880 triệu USD. The Last Jedi còn có khả năng trở thành phim đạt doanh thu quốc tế cao nhất 2017 khi kết toán cuối năm hoàn tất.

tin nhap 20180101160501
Phim Chú hề ma quái - It đạt doanh thu kỉ lục so với chi phí sản xuất

Năm 2017 cũng là năm thắng lợi ngoạn mục của một số bộ phim kinh phí thấp nhưng doanh thu khủng mà điển hình là bộ phim It chuyển thể từ truyện kinh dị của nhà văn Stepen King do Warner Bros/New Line hợp tác sản xuất: đạt doanh thu toàn cầu 698 triệu USD nhưng chỉ với 34 triệu USD chi phí sản xuất và quảng cáo.

tin nhap 20180101160501 'Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới': Cơn sốt điện ảnh cuối năm của Hàn Quốc
tin nhap 20180101160501 Doanh thu phòng vé mùa Giáng sinh tại Bắc Mỹ
tin nhap 20180101160501 'Jumanji: Trò chơi kỳ ảo' được dự đoán thống trị phòng vé mùa Giáng sinh
tin nhap 20180101160501 Doanh thu phim chiếu mùa Lễ tạ ơn tại Mỹ

Lê Tây Sơn