‘First Man’ nhận được những lời khen ngợi nồng ấm tại buổi chiếu giới thiệu

(TGĐA) - Giống như A Star Is Born một tuần trước đó, bộ phim nói về phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng của đạo diễn Damien Chazelle đã thành công cả về số ghế ngồi kín chỗ dành cho các thành viên được bỏ phiếu chọn Oscar tại Los Angeles và lời ngợi khen của các nhà phê bình.

tin nhap 20181016204940 Khám phá quá trình xây dựng hậu trường được đầu tư 'khủng' của 'Bước chân đầu tiên'
tin nhap 20181016204940 'Bước chân đầu tiên' tổ chức công chiếu tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ

First Man được chiếu vào tối thứ 7 cho các thành viên Viện Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) sống tại khu vực bờ biển phía Tây xem sau 1 tuần họ được xem A Star Is Born.

tin nhap 20181016204940
Cảnh trong First Man

Nhà hát Samuel Goldwyn Theatre của AMPAS với 1.100 ghế ngồi kín chỗ và không khí phấn chấn thấy rõ trong những khán giả tham dự. Phản ứng tích cực này là dấu hiệu cho thấy First Man có nhiều triển vọng dành phiếu. Có người cho rằng số khán giả xem phim của Damien Chazelle còn nhiều hơn số xem phim A Star Is Born.

tin nhap 20181016204940
Ryan Gosling và Claire Foy

First Man do Ryan Gosling và Claire Foy đóng vai chính, Josh Singer biên kịch, Justin Hurwitz soạn nhạc, Ai-Ling Lee phụ trách âm thanh.

tin nhap 20181016204940
Đạo diễn Damien Chazelle

Trước First Man, Chazelle 33 tuổi có hai phim Whiplash (2014) và La La Land (2016) được đề cử Oscar phim hay nhất và nhiều đề cử Oscar khác. Với La La Land, Chazelle trở thành đạo diễn trẻ nhất đoạt Oscar.

tin nhap 20181016204940 Khám phá quá trình xây dựng hậu trường được đầu tư 'khủng' của 'Bước chân đầu tiên'
tin nhap 20181016204940 'Bước chân đầu tiên' tổ chức công chiếu tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ

Lê Tây Sơn