Kim Tử Long, Thoại Mỹ mong muốn giúp Hà My tỏa sáng ở 'Đường đến danh ca vọng cổ'

(TGĐA) - Sự xuất hiện của Hà My - nữ nghệ sĩ một thời vang bóng ở tập 2 Đường đến danh ca vọng cổ đã khiến khán giả phấn khích. Cùng đó là phần hoá thân thành Thái hậu Dương Vân Nga xuất sắc của thí sinh Nhã Thy khiến 3 HLV “phát cuồng”.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co 'Đường đến danh ca vọng cổ' mùa 2: Màn tranh giành quyết liệt của ba huấn luyện viên
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co 'Thánh té' Dương Thanh Vàng quyết cứu đội Mộc thoát vòng nguy hiểm
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co Quyền Linh mừng sinh nhật danh hài Phú Quý
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co Gia Bảo xuất sắc “ẵm” giải nhất tuần với sự hỗ trợ của Bình Tinh
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co Quyền Linh đại náo trong trận cầu đặc biệt

Ở đêm thi thứ 2 của vòng Lập đội, 3 HLV tiếp tục tuyển chọn thành viên cho đội mình. Mở đầu đêm thi, MC Ốc Thanh Vân mời bộ 3 HLV chiêu đãi khán giả bằng một màn hát ngẫu hứng. Bằng giọng ca trứ danh và kết hợp diễn xuất tự nhiên, Thanh Hằng, Kim Tử Long, Thoại Mỹ nhận những tràng pháo tay không dứt từ khán giả.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Ba huấn luyện viên cùng màn hát ngấu hứng đặc sắc trên sân khấu

Chàng MC tiệc cưới đam mê vọng cổ “đầu quân” về đội Thoại Mỹ

Thí sinh đầu tiên của đêm thi là anh Nguyễn Thanh Phong, 42 tuổi quê ở Bến Tre. Ngoài việc sở hữu vườn cây cảnh, trái cây, Thanh Phong còn rất đam mê nghệ thuật và làm MC tiệc cưới. Tuy thường ca tân nhạc trong đám tiệc nhưng thể loại nhạc anh yêu thích nhất lại là Cải lương.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Nguyễn Thanh Phong

Đến với Đường đến danh ca vọng cổ, Thanh Phong thể hiện tiết mục Bằng lăng tím với sự vững vàng, tự tin thấy rõ. Thanh Phong đã nhận được nút bấm của HLV Thanh Hằng và Thoại Mỹ. Là người nhấn nút chọn đầu tiên, Thanh Hằng nhận xét chất giọng của nam thí sinh tuy không bốc, không bén nhưng rất đặc biệt và có nhịp nhàng tốt. Thoại Mỹ thì đánh giá chất giọng của thí sinh khá giống nghệ sĩ Minh Cảnh nhưng vẫn giữ được cái riêng, rất ấm và da diết. Sau cùng, nam thí sinh chọn về đội HLV Thoại Mỹ.

Thanh Hằng giành được thí sinh có giọng hát giống nghệ sĩ Hề Sa về đội

Trương Thanh Tình quê ở Kiên Giang, làm nghề thợ hồ. Năm 2007, anh từng đạt giải Tư cuộc thi Bông Lúa Vàng. Xuất hiện trên sân khấu, Thanh Tình tạo ấn tượng bằng khiếu hài hước trong tiết mục Vợ tôi nói tiếng Tây.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Trương Thanh Tình - HLV Thanh Hằng

Cả Thanh Hằng và Kim Tử Long đều nhấn nút chọn nam thí sinh này. Thanh Tình được Kim Tử Long nhận xét hát khá giống nghệ sĩ Hề Sa và phù hợp những vai chân chất, thật thà. Bất ngờ, Thoại Mỹ góp ý rằng đội của Kim Tử Long đã có nhiều thí sinh nam, trong khi đó đội Thanh Hằng sẽ rất phù hợp với những ai có khiếu hài. Kim Tử Long liền quay sang “đe dọa” bạn diễn lâu năm khiến chị bối rối. Sau cùng, Thanh Tình đã chọn về đội HLV Thanh Hằng.

Bà mẹ đơn thân hát Em đi chùa Hương không may mắn được các HLV chọn

Thí sinh tiếp theo là Đặng Thùy Dương. Cô nàng đi hát được nửa năm ở một số nhà hàng. Niềm đam mê cải lương của Thùy Dương bắt nguồn từ lúc nhỏ được đi hát với ba mẹ.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Bà mẹ đơn thân Đặng Thùy Dương

Tham gia chương trình, bà mẹ đơn thân thể hiện tiết mục Em đi chùa Hương, với phần tân nhạc mang âm hưởng dân ca Bắc bộ. Thế nhưng sự lựa chọn mạo hiểm của Thùy Dương lại không thuyết phục được 3 HLV. Thoại Mỹ nhận xét bài thi tuy tròn trịa nhưng cột hơi của thí sinh không chắc, càng về sau lại càng đuối. Chị khuyên thí sinh nên luyện tập thêm cột hơi và cách phát âm sao cho chuẩn để hát không bị dính chữ.

Nghệ sĩ Hà My tái xuất, gây xôn xao giới mộ điệu cải lương

Hà My là một cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương, trữ tình, cải lương. Khoảng 20 năm về trước, bằng tài sắc và danh tiếng của mình, Hà My từng là ca sĩ đắt show trong và ngoài nước.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Hà My và HLV Thoại Mỹ

Nữ nghệ sĩ khiến các HLV phấn khích ngay từ khi bước lên sân khấu trong tà áo bà ba giản dị, trình diễn bản tân cổ Sa mưa giông. Phần thi xuất sắc của Hà My nhanh chóng nhận được những lời khen từ 3 HLV. Thanh Hằng nhận xét: “Là đứa con trong gia đình nghệ sĩ, Hà My xử lý ca khúc rất hay, nhịp nhàng, rất tuyệt vời, không còn gì để nói”. Chị hứa sẽ giúp Hà My tỏa sáng nếu về đội mình. Trong khi đó, Thoại Mỹ cho biết Hà My không phụ lòng gia đình có nôi nghệ thuật cải lương. Mở đầu cho lời thuyết phục, Thoại Mỹ hỏi Hà My có từng nghe mọi người nhận xét cả hai có nét giống nhau hay không? Nữ HLV ngợi khen Hà My đã có tất cả, ngoại hình, giọng ca và hứa sẽ chăm lo, dìu dắt nếu thí sinh đặc biệt này về đội mình.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Hà My khóc trên sóng truyền hình

Tiếp đó, Kim Tử Long ngợi khen Hà My là một nghệ sĩ với tiếng hát lãng mạn, rất có hồn. Nam HLV còn cho biết sau những biến cố, Hà My đã tạm gác lại tất cả để tham gia Đường đến danh ca vọng cổ là một quyết định sáng suốt. Kim Tử Long cho biết sẽ giúp Hà My tỏa sáng và khẳng định tên tuổi trong lòng giới mộ điệu cải lương. Quá xúc động trước sự đón nhận nhiệt tình của 3 HLV, Hà My chia sẻ mình tham gia chương trình không phải vì muốn tranh giành mà chỉ muốn được hát, được làm nghề và nối nghiệp gia đình. Chưa nói dứt lời, chị đã bật khóc. Thoại Mỹ nhanh chóng lên sân khấu trao cho Hà My cái ôm động viên trìu mến. Sau một lúc suy nghĩ, Hà My quyết định chọn về đội HLV Kim Tử Long.

Fan hâm mộ 65 tuổi của Lệ Thuỷ đi thi vì nặng tình với cải lương

Là thí sinh cao tuổi nhất, bà Đặng Thị Mót năm nay 65 tuổi, là mẹ của 6 người con. Hàng ngày bà mưu sinh bằng công việc bán đậu phộng rang ở chợ.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh cao tuổi Đặng Thị Mót

Thí sinh đặc biệt này còn rất nặng tình với cải lương và là fan ruột của NSND Lệ Thủy. Bản thân là một người mẹ, bà chọn thể hiện tiết mục mang tên Con gái của mẹ cùng sự trợ giúp của bạn diễn. Tuy không có HLV nhấn nút chọn nhưng cả ba đều bước lên sân khấu để bày tỏ sự kính trọng đối với thí sinh cao tuổi này. Thoại Mỹ cho biết chị rất trân trọng tình cảm của bà Mót dành cho Cải lương. Trong khi đó, Kim Tử Long ân cần đề nghị bà trợ diễn cho các thí sinh ở vòng sau nếu có những vai người mẹ, người bà.

Kim Tử Long khoe thân thiết với nghệ sĩ Châu Thanh để chiêu dụ chàng trai nuôi tôm

Nam thí sinh tên Nguyễn Thanh Trong có kinh nghiệm nuôi tôm suốt 20 năm. Chàng trai cho biết mình quyết tâm dự thi để một lần thỏa đam mê với cải lương. Xuất hiện trên sân khấu, Thanh Trong thể hiện tiết mục Xác pháo nhà ai và nhận được cả 3 HLV chọn.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Nguyễn Thanh Trong

Chất giọng của Thanh Trong được Kim Tử Long khen giống nghệ sĩ Châu Thanh. Nam HLV còn bật mí anh rất thân với Châu Thanh để dụ dỗ thí sinh về đội. Anh còn cho biết vì đã làm việc chung từ lâu nên rất am hiểu các vai diễn của Châu Thanh và sẽ tận tình hướng dẫn thí sinh. Về Thoại Mỹ, chị nhận ra Thanh Trong vẫn có chất riêng dù bị “nhiễm” giọng hát của thần tượng. Sau khi suy nghĩ, nam thí sinh quyết định chọn HLV Kim Tử Long.

Thí sinh 7: Đinh Thị Kim Chi

Thí sinh tiếp theo bước lên sân khấu là Đinh Thị Kim Chi, quê ở Sóc Trăng. Cô lên Cần Thơ học hát sau khi hôn nhân tan vỡ và dùng tài năng ca hát kiếm sống. Thương con nhưng chưa có điều kiện, cô đành gửi nhờ bà ngoại dưới quê. Kim Chi chọn tiết mục Như loài hoa ấy để dự thi tuy nhiên vẫn chưa đủ thuyết phục bộ 3 HLV khó tính.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Đinh Thị Kim Chi

Thí sinh 8: Tô Tiểu Long

Tô Tiểu Long là thí sinh có kinh nghiệm chinh chiến trong nhiều cuộc thi như Giải nhất Liên hoan Đờn ca tài tử cải lương của tỉnh Ninh Thuận, vô địch tuần cuộc thi Bạn có thực tài. Trong chương trình, nam thí sinh điển trai trình diễn tiết mục Áo mới mùa xuân.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Tô Tiểu Long

Kết thúc phần thi, Thanh Hằng là HLV duy nhất bấm nút chọn. Nhận xét về thí sinh, Kim Tử Long cho biết anh nhanh chóng nhận ra Tiểu Long và ngợi khen thí sinh có tố chất, biết cách tạo nên cái riêng của mình. Nam HLV tin tưởng nếu về đội Thanh Hằng, Tiểu Long sẽ phát huy được hết thế mạnh của mình.

Thí sinh 9: Nhã Thy

Nhã Thy, cô gái đến từ Tiền Giang xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cổ trang lộng lẫy, vào vai Thái hậu Dương Vân Nga. Cô nàng mạo hiểm trình diễn trích đoạn Nỗi lòng Thái hậu và nhận được 3 nút chọn của các HLV. Thậm chí, họ còn lên tận sâu khấu chiêu dụ Nhã Thy về đội.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co
Thí sinh Nhã Thy

Sau cùng, Nhã Thy chọn “đầu quân” về đội Thoại Mỹ.

Tập 2 Đường đến danh ca vọng cổ:

Tập 3 Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 sẽ phát sóng vào lúc 20h30 thứ sáu ngày 20/10 trên kênh HTV7.

kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co 'Đường đến danh ca vọng cổ' mùa 2: Màn tranh giành quyết liệt của ba huấn luyện viên
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co 'Thánh té' Dương Thanh Vàng quyết cứu đội Mộc thoát vòng nguy hiểm
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co Quyền Linh mừng sinh nhật danh hài Phú Quý
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co Gia Bảo xuất sắc “ẵm” giải nhất tuần với sự hỗ trợ của Bình Tinh
kim tu long thoai my mong muon giup ha my toa sang o duong den danh ca vong co Quyền Linh đại náo trong trận cầu đặc biệt

Mi Ty