Netflix phát hành bộ phim đầu tay ‘Boy Who Harnessed the Wind’ của Chiwetel Ejiofor

(TGĐA) - Boy Who Harnessed the Wind dựa vào cuốn truyện cùng tên của hai cây bút William Kamkwamba và Bryan Mealer được quay tại đất nước Malawi vào năm ngoái.

Netflix đã mua quyền phát hành toàn cầu bộ phim Boy Who Harnessed the Wind, trừ 3 thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Anh. Đây cũng là bộ phim đầu tiên do diễn viên Chiwetel Ejiofor (từng được đề cử Oscar và đoạt giải BAFTA) đạo diễn.

tin nhap 20181116092617
Đạo diễn, diễn viên Chiwetel Ejiofor

Netflix đã lên kế hoạch đưa bộ phim ra một số rạp giới hạn tại Anh và Mỹ vào năm 2019 trước khi phát hành rộng rãi trên mạng internet.

Boy Who Harnessed the Wind nói về thiếu niên Kamkwamba (do Maxwell Samba, một diễn viên mới vào nghề đóng) 13 tuổi bị đuổi khỏi một trường học tại Malawi khi gia đình không còn khả năng đóng tiền học phí. Lẻn vào thư viện trường, cậu dùng chiếc xe đạp cũ của người cha Trywell (Chiwetel Ejiofor đóng) để lắp ráp một cối xay gió, cứu dân làng khỏi nạn đói vào năm đó.

tin nhap 20181116092617
Phim Boy Who Harnessed the Wind

Chiwetel Ejiofor cũng là người viết kịch bản The Boy Who Harnessed the Wind. Bộ phim còn có sự tham dự của các ngôi sao Aïssa Maiga (Anything for Alice), Lily Banda, Lemogang Tsipa (Eye in the Sky), Philbert Falakeza, Joseph Marcell (The Fresh Prince of Bel-Air) và Noma Dumezweni (Harry Potter and the Cursed Child).

tin nhap 20181116092617
Nữ diễn viên Aïssa Maiga đóng trong Boy Who Harnessed the Wind

“Câu chuyện của William nói về tương lai của các quốc gia đang phát triển như Malawi với cả vẻ đẹp ẩn dấu lẫn những tiềm năng con người chưa phát hiện. Tôi rất hạnh phúc được làm việc với Netflix để mang câu chuyện thú vị này lên màn ảnh” – Chiwetel Ejiofor nói về việc làm bộ phim.

Lê Tây Sơn