Nữ diễn viên gạo cội Georgia Engel qua đời ở tuổi 70

(TGĐA) - Nữ diễn viên nhận đươc 5 đề cử Emmy cũng được biết đến nhiều với một vai phụ trong bộ phim Everybody Loves Raymond.

tin nhap 20190417174850 Bibi Andersson, ngôi sao trong 13 phim của Ingmar Bergman qua đời ở tuổi 83
tin nhap 20190417174850 Diễn viên Seymour Cassel qua đời ở tuổi 84

Georgia Engel có giọng nói trẻ con đóng vai bạn gái trong phim và người vợ ngoài đời của phát thanh viên truyền hình Ted Baxter trong chương trình truyền hình The Mary Tyler Moore Show vừa qua đời ở tuổi 70 tại thành phố Princeton thuộc bang New Jersey (Mỹ). John Quilty, bạn và người đại diện của bà đã cho tờ The New York Times biết nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Là người theo đạo Christian Scientist nên bà không tiếp xúc với bác sĩ.

tin nhap 20190417174850
Georgia Engel

Năm đề cử Emmy Georgia Engel nhận được gồm 2 đề cử cho vai diễn Georgette Franklin trong The Mary Tyler Moore Show (1976, 1977) và 3 đề cử cho vai diễn Pat MacDougall, mẹ vợ của nhân vật do Brad Garrett đóng trong sitcom Everybody Loves Raymond (2003, 2004 và 2005) phát sóng trên kênh CBS. Engel tham gia The Mary Tyler Moore Show vào năm 1972 khi bộ phim bước qua mùa thứ 3.

tin nhap 20190417174850
Georgia Engel trong Everybody Loves Raymond

Bà tham gia Everybody Loves Raymond vào năm 2003, khi chương trình đã bước sang mùa thứ 7. Engel còn đóng vai Shirley Burleigh, vợ của huấn luyện viên Howard Burleigh (Kenneth Kimmins đóng) ở bang Minnesota State trong bộ phim truyền hình Coach phát sóng trên kênh ABC. Bà cũng nhận nhiều vai phụ của các chương trình truyền hình The Betty White Show, Jennifer Slept Here, The OfficeHot in Cleveland.

Georgia Engel tham gia sân khấu kịch Broadway trong vở kịch The Drowsy Chaperone diễn lần đầu vào năm 2006. Còn bên ngoài Broadway bà có mặt trong vở kịch Middletown của Will Eno và John của Annie Baker.

tin nhap 20190417174850
Georgia Engel trong The Mary Tyler Moore Show

Sinh năm 1948 tại Washington, Georgia Engel tốt nghiệp trường múa ballet và lấy bằng kịch nghệ tại Đại học Hawaii. Taking Off (1971) do Milos Forman đạo diễn là bộ phim đầu tiên của bà. The House of Blue Leaves của tác giả John Guare tại Los Angeles là vở kịch đầu tiên. Và trong khi đang đóng vở kịch này bà được Mary Tyler Moore và nhà sản xuất Grant Tinker (chồng bà sau này) phát hiện và đưa vào vai Georgette trong The Mary Tyler Moore Show.

tin nhap 20190417174850 Bibi Andersson, ngôi sao trong 13 phim của Ingmar Bergman qua đời ở tuổi 83
tin nhap 20190417174850 Diễn viên Seymour Cassel qua đời ở tuổi 84

Lê Tây Sơn

Tag: