Nữ diễn viên Sondra Locke qua đời ở tuổi 74

(TGĐA) – Sondra Locke sống chung 14 năm và đóng chung 6 phim với diễn viên kiêm đạo diễn Clint Eastwood trước khi kiện ông về tội lừa gạt!

tin nhap 20181215172915 Kim Dung: 'Giấc mộng võ hiệp' mãi không phai màu
tin nhap 20181215172915 Nhà biên kịch Gloria Katz qua đời ở tuổi 76

Sondra Locke qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles do truỵ tim sau một thời gian bi ung thư. Tóc vàng, eo thon bà được xem là biểu tượng thời trang ngay ở bộ phim đầu tiên và được đề cử Oscar cho vai diễn thiếu nữ tuổi teen Mick Kelly, người tình của diễn viên Alan Arkin trong bộ phim The Heart Is a Lonely Hunter (1968) do Robert Ellis Miller đạo diễn chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Carson McCullers.

tin nhap 20181215172915
Sondra Locke

Tháng 10/1975, trong khi đóng bộ pim The Outlaw Josey Wales (1976) lấy bối cảnh nội chiến, bà và Clint Eastwood phải lòng nhau tại thị trấn Page thuộc bang Arizona, nơi bộ phim được quay. Sau đó họ sống chung tại một biệt thự xây năm 1931 ở Bel Air. Lúc đã trở thành một cặp với Clint Eastwood, Sondra Locke hầu như chỉ xuất hiện trong các bộ phim của ông do Warner Bros điều phối sản xuất và phát hành như The Gauntlet (1977), Every Which Way but Loose (1978), Bronco Billy (1980), Any Which Way You Can (1980) và Sudden Impact (1983). Clint Eastwood đạo diễn tất cả các phim này, trừ 2 phim.

tin nhap 20181215172915
Clint Eastwood và Sondra Locke trong The Gauntlet (1977)

Sondra Locke cho biết Clint Eastwood không muốn bà hợp tác với ai khác trừ bộ phim tiểu sử về ca sĩ Rosemary Clooney làm cho kênh CBS vào năm 1982 khi ca sĩ đích thân đến mời bà đóng vai mình.

Trong hai bộ phim Every Which Way but Loose and Any Which Way You Can, bà đóng vai ca sĩ nhạc country Lynn Halsey-Taylor cùng với một… con đười ươi. Năm 1996, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Los Angeles Times, bà cho biết là nhận đóng vai này chỉ vì Eastwood muốn, chứ bà không thích.

tin nhap 20181215172915
Sondra Locke trong The Heart Is a Lonely Hunter (1968)

Tháng 4/1989, Sondra Locke khởi kiện, người sống chung 14 năm với mình tội lừa gạt. Trong thoả thuận đạt được ngoài tòa án có cả hợp đồng 1,5 triệu USD kéo dài 3 năm với hãng Warner Bros khi Sondra Locke vừa phải cắt bỏ cả 2 vú do ung thư. Tuy nhiên, hãng phim không mời bà đóng bất cứ vai nào trong 30 phim như kế hoạch mà khoản tiền 1,5 triệu USD là do Clint Eastwood bí mật chi trả cho bà. Locke xem hành động này là “giết chết sự nghiệp đóng phim” của mình và năm 1995 bà kiện người tình cũ về tội lừa gạt khiến thu nhập của bà trong 2 năm 1994 và 1995 gần như bằng không. Tháng 9.1996, sau hai tuần xét xử, một thỏa thuận đạt được mang về cho Sondra Locke 2,5 triệu USD.

Tuyên bố với các phóng viên, bà nói: “Tôi kiện không phải vì tiền mà vì muốn được làm nghề mình thích”. Nhưng Locke cũng chỉ được xuất hiện trong 3 phim: Clean and Narrow (2000), The Prophet's Game (2000) và Ray Meets Helen (2017, đóng chung với với Keith Carradine). Năm 2015, bà tham gia nhóm sản xuất bộ phim Knock Knock do Keanu Reeves đóng vai chính và không còn hoạt động điện ảnh nào nữa.

tin nhap 20181215172915 Kim Dung: 'Giấc mộng võ hiệp' mãi không phai màu
tin nhap 20181215172915 Nhà biên kịch Gloria Katz qua đời ở tuổi 76

Lê Tây Sơn