Ông Lâm Chí Thiện – Tổng giám đốc tập đoàn IMC: Nghệ sỹ cần phải được khích lệ và tôn vinh!

(TGĐA) - Tối ngày 22/12 này, tại Nhà hát Thành phố, giải Ngôi sao xanh lần thứ nhất sẽ vinh danh những tác phẩm, nghệ sỹ ở nhiều hạng mục. Lại một giải thưởng điện ảnh uy tín nữa ra đời nhằm tôn vinh, ghi nhận những nỗ lực sáng tạo của người nghệ sỹ. Tạp chí Thế giới điện ảnh đã có cuộc trò chuyện với ông Lâm Chí Thiện – Tổng giám đốc tập đoàn IMC, người đã xây dựng và đồng hành với giải thưởng Ngôi sao xanh ngay từ những ngày đầu manh nha ý tưởng.

ong lam chi thien tong giam doc tap doan imc nghe sy can phai duoc khich le va ton vinh
Ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn IMC

Giải thưởng Ngôi sao xanh sẽ ra mắt khán giả sau một năm miệt mài chuẩn bị. Là người đồng hành và xây dựng giải thưởng này ngay từ những ngày đầu, ông có thể chia sẻ về ý tưởng ra đời cũng như mong muốn của giải thưởng Ngôi sao xanh?

7 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cũng như sản xuất phim không phải là nhiều nhưng tôi đã thấy được sự sáng tạo, vất vả cũng như sự nỗ lực của người nghệ sỹ trong việc mang những bộ phim đến được với khán giả. Trong khi đó, ở Việt Nam cũng không có quá nhiều giải thưởng để ghi nhận, vinh danh công sức của những người nghệ sỹ. Ngoài ra, khi IMC đầu tư vào lĩnh vực này, chúng tôi buộc phải dựa vào nguồn lực là các nghệ sỹ cũng như các sản phẩm tinh thần mà họ mang lại. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo một sân chơi, động viên, khích lệ sự sáng tạo của người nghệ sỹ cũng như kết nối họ gần gũi hơn với khán giả. Chính vì ý tưởng đó, sau khi hợp tác với Tạp chí Thế giới điện ảnh, tôi đã ngồi bàn với anh Đinh Trọng Tuấn – Tổng biên tập tạp chí để kết hợp cùng nhau, đồng tổ chức giải thưởng này.

Sau đêm công bố giải thưởng với biểu tượng bùng nổ vào năm ngoái, lễ trao giải Ngôi sao xanh năm nay tiếp tục mang lại ấn tượng đặc biệt gì trong đêm gala tại Nhà hát thành phố, thưa ông?

Tôi nghĩ ấn tượng sẽ nằm ở sự tôn vinh nghệ sỹ cũng như sự quan tâm mà khán giả dành cho họ thông qua hệ thống bình chọn. Chúng tôi cố gắng làm chuyên nghiệp, hoành tráng về mặt tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sỹ tham dự cũng như công tâm trong chấm giải để khán giả thấy được sự nghiêm túc của giải thưởng Ngôi sao xanh. Nhà hát thành phố là nơi rất tốt để thực hiện mong muốn này bởi không gian rộng lớn bên ngoài là lựa chọn lý tưởng cho sự kiện thảm đỏ.

Ở lần thứ nhất này, đề cử ở hạng mục truyền hình chỉ gói gọn cho những tác phẩm chiếu trên kênh SNTV, TodayTV thuộc tập đoàn IMC. Ông có nghĩ rằng, giải thưởng Ngôi sao xanh nên mở rộng quy mô, tới các phim của nhiều kênh truyền hình khác?

Đây là năm đầu tiên Ngôi sao xanh được tổ chức với mong muốn có được sự tham dự của nhiều nghệ sỹ, sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng như sự cổ vũ, đồng hành của khán giả nên mọi việc cố gắng giữ ở mức có thể thực hiện tốt nhất. Tôi nghĩ quy mô của nó sẽ ngày càng lớn khi nghệ sỹ và khán giả luôn ủng hộ giải thưởng. Khi đó, chúng tôi sẽ kêu gọi sự kết hợp của các kênh truyền hình khác cùng tạo ra một sân chơi lớn hơn, phong phú hơn ở lĩnh vực này.

ong lam chi thien tong giam doc tap doan imc nghe sy can phai duoc khich le va ton vinh

Ngôi sao xanh có sự khác biệt so với nhiều giải thưởng khác là có giải cho các bộ phim truyền hình, các diễn viên nước ngoài được yêu thích do khán giả bình chọn. Những gương mặt được đề cử hoặc đoạt giải, họ sẽ có mặt trong đêm trao giải chứ?

Như bạn biết, hai kênh TodayTV và SNTV thuộc IMC chiếu khá nhiều những bộ phim nước ngoài và tạo hiệu ứng tốt với khán giả. Giải thưởng Ngôi sao xanh chính là cầu nối để khán giả thể hiện sự quan tâm, yêu thích, không ngoài mong muốn mang đến sự khích lệ cho các nhà sản xuất, các nghệ sỹ nước ngoài có phim chiếu tại Việt Nam.

Tập đoàn IMC đã rất nhiều lần mời các diễn viên nước ngoài đến Việt Nam giao lưu cùng khán giả. Khi đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh lần này, chúng tôi cũng có gửi link website đề cử để họ được biết cũng như kêu gọi fans clup tại Việt Nam bình chọn. Và hiệu quả khá là rõ khi các fans clup đó rất nhộn nhịp với các kêu gọi ủng hộ thần tượng của mình. BTC Ngôi sao xanh cũng kết thúc sớm thời gian bình chọn hạng mục này để liên hệ với các nhà sản xuất, các đại diện của ngôi sao mời họ có mặt tại Việt Nam nhận giải trong đêm gala tới. Theo kết quả bình chọn, bộ phim Trái tim bé bỏng (Philippines) đoạt giải Phim nước ngoài được khán giả yêu thích nhất. Cặp đôi Richard Yap & Jodi Sta Maria trong phim dành giải Nam & Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất. Họ rất vui mừng khi nhận được tin đoạt giải và chính thức xác nhận có mặt tại Việt Nam, tham dự đêm trao giải vào ngày 22 tới.

Không thể phủ nhận, IMC đang rất thành công với dòng phim Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines. Tại sao ngay từ ngày đầu bắt tay vào làm truyền hình, ông đã chọn nó thay vì những bộ phim Hàn hay Trung Quốc?

Tôi là dân công nghiệp trước khi bước vào nghề này nên luôn xây dựng cách quản lý theo hệ thống. Cách tôi xây dựng đội ngũ cũng vậy. Tôi luôn yêu cầu trước bất kỳ dự án nào cũng đều phải nghiên cứu kỹ thị trường, xác định mình cần gì và phải làm gì. Nói thật, về công ty truyền thông ở Việt Nam, khó có nơi nào có phòng maketing và nghiên cứu thị trường lớn như của tập đoàn IMC chúng tôi. Bạn phải biết khán giả thích gì và khán giả của mình là ai.

Ở thập niên trước, phim Hàn rất được chuộng. Nhưng phần lớn, bối cảnh thường tập trung vào các gia đình thượng lưu, sự tranh giành của những tập đoàn lớn, giàu có. Phần đông khán giả Việt ít thấy mình ở trong đó. Gần gũi hơn thì phải là những bộ phim của Philippines. Nó rất dân dã với những bối cảnh giống như ở Sài Gòn hay miền quê Việt với văn hóa từa tựa. Khán giả Việt thấy nó gần gũi, câu chuyện cũng giông giống nhau, dễ đồng cảm, dễ thích. Ngoài phim Philippines, IMC chúng tôi cũng đang mở rộng với phim Thái Lan hay Ấn Độ với những bộ phim gia đình, tình cảm, ví dụ như Cô dâu 8 tuổi. Đây là bộ phim dài tập, bắt đầu từ khi nữ diễn viên chính mới 8 tuổi cho tới khi cô ấy 17 tuổi mà vẫn thu hút khán giả bằng những chi tiết rất bình thường trong từng tập. Ngoài sự hấp dẫn thì đây cũng là xu thế đầu tư chung của phim truyền hình. Bạn cứ tưởng tượng xem, nếu một bộ phim khoảng 30 tập như ở Việt Nam, chiếu khoảng 10 tập mới thu hút khán giả cũng như nhà đầu tư thì cũng chuẩn bị hết. Vậy làm sao thu hồi vốn? Nó cũng gợi mở cho chúng tôi trong việc sản xuất phim truyền hình, vấn đề là tìm được người viết kịch bản dài tập mà hấp dẫn như vậy.

ong lam chi thien tong giam doc tap doan imc nghe sy can phai duoc khich le va ton vinh

Được biết, trong những năm tới, sau khi việc sản xuất phim truyền hình đã đi vào ổn định, IMC cũng hướng tới sản xuất những bộ phim điện ảnh chiếu rạp. Ông có thể chia sẻ một chút về việc này?

Chúng tôi luôn quan niệm, chất lượng nội dung của kênh là yếu tố quyết định thành công. Muốn có điều đó thì phải có nguồn lực tốt, đó chính là các nghệ sỹ, các ngôi sao. IMC luôn hướng tới việc độc quyền nghệ sỹ và khán giả muốn xem một ngôi sao nào đó diễn xuất buộc phải tìm đến một kênh truyền hình của chúng tôi. Nhưng muốn có nghệ sỹ độc quyền thì buộc phải tạo đủ sân chơi cho họ chứ không chỉ loanh quanh một năm đóng vài ba phim truyền hình. Không nói về thu nhập mà chỉ cần nói về công việc sáng tạo, sự giới hạn trong công việc nhanh chóng khiến nghệ sĩ tìm một việc khác, một nơi khác. Sản xuất phim điện ảnh là một trong những bước đi có hệ thống đó. Sau 2 phim truyền hình, nghệ sỹ phải có một phim điện ảnh tham gia, đó là chưa kể các chương trình giải trí, các event khác liên tục được tổ chức trong suốt một năm của IMC.

Ngoài ra, phim điện ảnh hiện nay cũng đang là xu hướng đầu tư tốt có thể sinh lợi nhuận. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tham gia cũng như niềm tin để đầu tư vào các tác phẩm này trong tương lai.

Xin cảm ơn ông!

Thuận Nhân