Phạm Băng Băng bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra hành vi trốn thuế

(TGĐA) – Ngày 28/7, theo tờ Epoch Times đưa tin, cảnh sát Giang Tô đã bắt tay vào việc điều tra vụ “hợp đồng âm dương” của Phạm Băng Băng, nghi ngờ cô có hành vi trốn thuế. Đồng thời, hai chị em Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa đều bị cấm xuất cảnh để phục vụ cho công tác điều tra.

tin nhap 20180729180123 Phạm Băng Băng truy cứu trách nhiệm kẻ tung ảnh ghép thân mật
tin nhap 20180729180123 Trung Quốc qui định giới hạn tiền thù lao đóng phim của diễn viên
tin nhap 20180729180123
Phạm Băng Băng nổi tiếng trong và ngoài nước, lần này nếu thật sự bị kết tội trốn thuế, thì sự nghiệp của cô có nguy cơ sụp đổ.

Vụ việc bắt nguồn từ thời điểm cuối tháng 5, MC Thôi Vĩnh Nguyên tố Phạm Băng Băng nhận 60 triệu CNY cho 4 ngày thù lao đóng bộ phim Di động 2. Ngoài ra, Thôi Vĩnh Nguyên còn nói rõ việc Phạm Băng Băng đã ký “hợp đồng âm dương”, một hợp đồng công khai với thù lao 10 triệu CNY, một hợp đồng "ngầm" là 50 triệu CNY, tổng cộng 60 triệu CNY cho một bộ phim.

Thời điểm đó, đại diện của Phạm Băng Băng còn lên tiếng chỉ trích cho rằng việc Thôi Vĩnh Nguyên công khai hợp đồng bí mật đã phá vỡ quy tắc trên thương trường, xâm phạm quyền riêng tư hợp pháp của Phạm Băng Băng.

Thật ra, nhiều người đều biết Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại nhất định trong làng giải trí Trung Quốc, nhiều năm nay cô luôn là thượng khách trong danh sách bình chọn người nổi tiếng của tờ Forbes.

tin nhap 20180729180123
Phạm Băng Băng và em trai Phạm Thừa Thừa đều đang bị cảnh sát cấm xuất cảnh.

Ước tính, thu nhập trong vòng 5 năm nay của Phạm Băng Băng lên đến con số khoảng 1 tỷ CNY, hiện nay cô đang sở hữu 12 công ty, trong đó có 5 công ty do cô đứng tên, 1 công ty do em trai Phạm Thừa Thừa đứng tên.

tin nhap 20180729180123
Phạm Băng Băng đã 5 năm liền đứng đầu danh sách Người nổi tiếng ở Trung Quốc do tờ Forbes bình chọn.

Sau thời gian thu nhập chứng cứ, cảnh sát Giang Tô đã triệu tập Phạm Băng Băng để điều tra hành vi gian lận tài chính. Mặc dù Phạm Băng Băng vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm nhưng các nhân viên làm việc dưới quyền cô đều đã bị bắt. Những người bị bắt bao gồm một người có hành vi cố ý che giấu, phá hủy các chứng cứ liên quan đến chứng từ kế toán, một giám đốc tài chính và một trợ lý.

Tuy chưa bị bắt nhưng Phạm Băng Băng và em trai Phạm Thừa Thừa đều đang bị cảnh sát cấm xuất cảnh để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi trốn thuế.

tin nhap 20180729180123 Phạm Băng Băng truy cứu trách nhiệm kẻ tung ảnh ghép thân mật

(TGĐA) – Ngày 15/7, “Nữ hoàng scandal” – Phạm Băng Băng đã thông qua luật ...

tin nhap 20180729180123 Trung Quốc qui định giới hạn tiền thù lao đóng phim của diễn viên

(TGĐA) - Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra giới hạn thù lao cùa các ...

tin nhap 20180729180123 Phạm Băng Băng, Lý Thần thua bạc 12 triệu USD tại Mỹ?

(TGĐA) - Nhiều nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho biết khi đến Las Vegas ...

Trịnh Nghi