Phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Quang Tâm tham gia Liên hoan phim quốc tế CIMFF 2020

(TGĐA) - Nguyễn Quang Tâm là đạo diễn trẻ Việt Nam đầu tiên có phim ngắn được chọn tham gia tại liên hoan phim China International Micro - Film Festival (CIMFF) lần thứ 8 tổ chức tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc diễn ra vào tháng 9 năm 2020.

phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020 'Osin quốc dân': Bị dồn vào thế đường cùng, Lê Lộc mới biết quý trọng đồng tiền
phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020 Thí sinh 'Nhà biên kịch tài năng' và 'Dự án phim ngắn CJ' khám phá điện ảnh Hàn Quốc

Liên hoan phim ngắn CIMFF được công nhận bởi Hiệp hội dịch vụ truyền hình Trung Quốc, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV và Trung tâm truyền thông liên lục địa. Mỗi năm, các phim ngắn được ban giám khảo chọn lựa phải cạnh tranh với hơn 30.000 phim gửi tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020
Đạo diễn Nguyễn Quang Tâm
phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020
phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020

Liên hoan phim ngắn CIMFF thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà làm phim và khán giả vì sự xuất hiện của các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong cương vị giám khảo liên hoan phim như Giám đốc liên hoan phim Venice Marco Mueller, Đạo diễn Abbas Kiarostami, Trương Kỷ Trung, Diao Yinan, Kwak Jae-yong, diễn viên Joanna Merlin, Cha Seung Won, Huỳnh Lỗi, Yan BingYan, Trương Nhất Sơ, Thích Tiểu Long… Những người chiến thắng giải thưởng sẽ nhận được phần thưởng bao gồm cúp, chứng chỉ và tiền mặt với tổng trị giá 50.000 USD.

phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020

Phim ngắn Và ta đã ở đó của đạo diễn Nguyễn Quang Tâm là câu chuyện kể về 4 người phụ nữ tên Xuân, Hạ, Thu, Đông ở những độ tuổi khác nhau và cách nhìn nhận của mỗi người về cuộc sống. Bộ phim hầu như không có lời thoại, những khung hình được quay mộc mạc, chân thật tại vùng núi đồi của Đà Lạt. Với kinh phí thực hiện ít ỏi, Nguyễn Quang Tâm đã nhờ 4 người bạn chưa từng đóng phim là người mẫu Trang Lạ, Hoa hậu Paris Vũ, NTK Hằng Nguyễn và cô bé Daphne Uyên tham gia diễn xuất. Diễn viên không được biết trước kịch bản vì anh sẽ viết ra vài phút trước khi bấm máy, đó cũng là một nét đặc biệt trong tác phẩm lần này của Nguyễn Quang Tâm.

phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020

Trước khi chuyển hướng sang làm đạo diễn, Nguyễn Quang Tâm từng là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng với nghệ danh Tom Nguyễn, hầu như anh đã từng làm việc với rất nhiều ngôi sao trong và ngoài nước như Cổ Thiên Lạc, Dư Văn Lạc, Mario Maurer, Dome Pakorn Lam, Nonkul, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Chipu, Hiền Thục, Hoàng Thuỳ Linh... Anh đã từng được cộng đồng giải thưởng quốc tế World Rising Star trao giải Nhiếp ảnh gia quốc tế xuất sắc nhất.

Cũng trong năm 2020, bộ phim “Side seeing the movie” hợp tác giữa Thái Lan – Việt Nam mà Nguyễn Quang Tâm đồng đạo diễn, do công ty KC Academy của nhà sản xuất – diễn viên Trịnh Tú Trung sản xuất cũng sẽ được ra mắt rộng rãi tại một số nước châu Á. Phim có sự tham gia của các ngôi sao Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là ngôi sao châu Á Push Puttichai rất thành công với vai diễn chú Chat trong bộ phim Chiếc lá cuốn bay.

phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020 Phim ngắn 'Cha, mẹ, con và…' đoạt giải nhất tại Liên hoan Điện ảnh mới quốc tế Sài Gòn
phim ngan cua dao dien nguyen quang tam tham gia lien hoan phim quoc te cimff 2020 Đảm nhận đến 4 vai trò trong phim ngắn đầu tay, JV khiến khán giả bất ngờ

Mi Ty