Rạp chiếu toàn thế giới lao đao thời đại dịch

(TGĐA) - Hollywood và các chủ rạp chiếu phim trên thế giới đang lúng túng trong việc mở lại rạp sao cho vừa an toàn vừa có lời khi đại dịch Covid-19 chưa qua. Những biện pháp “lấy ngắn nuôi dài” cũng được tính đến. Ví dụ, đưa bớt những bộ phim kinh phí thấp lên mạng và cho thuê rạp ngắn hạn.    

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich Lotte Entertainment Việt Nam phát hành 3 phim điện ảnh trong tháng 5 sau đại dịch Covid-19
rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich ChiPu ủng hộ chương trình phòng chống dịch Corona, tin đại dịch sẽ sớm chấm dứt
rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich Sao Hoa ngữ chung tay đẩy lùi đại dịch Corona: Châu Kiệt ủng hộ 10 tấn gạo, vợ chồng Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh quyên góp tiền
rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich
Các rạp chiếu ở Mỹ đã phải đóng cửa vì đại dịch và chưa biết đến ngày mở lại

Các chủ rạp chiếu phim tại Mỹ khuyến cáo không nên mở lại rạp quá sớm

Ông John Fithian, giám đốc điều hành Hội Các chủ rạp chiếu phim (National Association of Theatre Owners-NATO) ở các bang miền Nam nước Mỹ đã có ý kiến là không nên vội vã mở lại rạp mà nên tính toán thận trọng, vì có khi “lợi bất cập hại”. Tuy nhiên hoạt động chiếu phim tại các bãi đậu xe rộng thoáng, nơi người xem ngồi trên xe nên không vi phạm giãn cách xã hội, đã được phép hoạt động từ vài tuần nay. “Đừng mở cửa các rạp chiếu phim trong nhà (indoor) nhanh quá mà nên chờ thêm một thời gian, dù đã được chính quyền địa phương cho phép” – Fithian nhấn mạnh trong thông báo mới của NATO. Thông báo được đưa ra khi nhiều bang phía Nam nước Mỹ đã lên lịch kết thúc lệnh “cách ly xã hội” (shelter-in-place) để chống lây lan coronavirus. “Khi chưa có gì bảo đảm dịch không còn lây lan, kỹ nghệ chiếu phim nên chờ lệnh mở cửa chung cho toàn quốc. Chúng ta chỉ mở cửa khi đa số bang và các thị trường nội địa chính của phim ảnh đã gỡ bỏ lệnh cách ly và khi đã có nhiều phim lên lịch ra rạp. Dĩ nhiên, vẫn có một số rạp mở cửa được nếu bảo đảm về an toàn và nguồn phim” – thông báo viết. Hiện đa số trong 5.500 rạp chiếu phim tại Mỹ không còn hoạt động từ 20/3.

Các nhà theo dõi điện ảnh cho biết, nhiều chủ rạp không muốn mở cửa sớm. “Nếu mở sớm, họ sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ của chính quyền liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ” – một nhà quan sát điện ảnh nói. Trước mắt, Hollywood hy vọng gỡ gạc phần nào bằng việc đưa những bộ phim mới nhưng đầu tư không lớn lên các dịch vụ video Streaming như Netflix, Amazon Prime. Còn đối với các bộ phim bom tấn phải chờ sớm nhất là cuối tháng 6. Trong danh sách các phim chờ ra rạp có bộ phim Tenet do Christopher Nolan đạo diễn, Warner Bros sản xuất (17/7) và Mulan của Walt Disney (24/7). Tenet có thể là bộ phim bom tấn đầu tiên đánh dấu sự hồi sinh của điện ảnh Mỹ.

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich
Tenet có thể sẽ là bom tấn đầu tiên của Hollywood đánh dấu sự hồi sinh sau đại dịch
rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich
Xem phim ở rạp chiếu ngoài trời trên ô tô là một giải pháp

Từ 27/4, các bang Georgia, Mississippi, South Carolina, Alabama, Tennessee và Florida sẽ hợp tác mở cửa nền kinh tế, kể cả mở cửa rạp chiếu phim trong khi vẫn duy trì giãn cách xã hội (social distancing). Thống đốc Georgia, ông Brian Kemp chính thức công bố tin này dù không hướng dẫn các rạp chiếu phim phài đáp ứng các tiêu chí nào để mở cửa an toàn khi giãn cách xã hội vẫn còn (không được đứng gần nhau dưới 1,8 mét). Bản hướng dẫn của chính phủ liên bang Mỹ qui định Giai đoạn 1 (Phase One) giảm cách ly xã hội chỉ cho phép tập trung từ 10 người trở xuống. Con số này là bất khả thi với rạp chiếu phim. Kemp cho biết từ 27/4, các rạp chiếu phim có thể bán vé lại bình thường. Tuy nhiên, Hollywood và nhiều người làm việc trong kỹ nghệ điện ảnh Mỹ tin rằng chỉ nên mở cửa các rạp chiếu phim từ giữa tháng 7, khi các quy chuẩn an toàn chống virus Giai đoạn 2 đã được đáp ứng.

Điện ảnh Hàn Quốc thích nghi với khó khăn

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich
Rạp chiếu Hàn Quốc cũng lao đao vì đại dịch

Tại Hàn Quốc, trong tình hình số người đi xem phim thấp kỷ lục trong nhiều thập niên trở lại đây do sợ đại dịch, các chủ rạp đã tổ chức một hội nghị bàn việc cho thuê rạp hát để trang trải phần nào khó khăn tài chính. Chuỗi rạp chiếu phim Megabox chủ trì sự kiện này cho biết tư nhân có thể thuê rạp để chiếu phục vụ cho gia đình hay thân hữu, nhân viên. Tất cả 47 cụm rạp của hệ thống Megabox sẽ dành ra ít nhất một rạp để cho thuê ngắn hạn với chi phí 100.000 won (81 USD) cho 15 người xem ở rạp ghế thường và 300.000 won cho 10 người ở rạp cao cấp ghế sofa. “Đây là cách tốt nhất để tuân thủ lệnh giãn cách xã hội của chính phủ và tạo sự an toàn nhất cho khán giả” - Shim Kyung Mi thuộc Wellcom, chi nhánh quảng cáo của Megabox nói. Mỗi cụm rạp có cách làm khác nhau và người đăng ký thuê rạp phải giữ chỗ trước 3 ngày trên trang web của Megabox. Trước đó, công ty rạp chiếu phim CGV cũng quyết định từ 16/4 sẽ áp dụng chương trình thử nghiệm cho thuê rạp với giá 30.000 won cho 2 người đăng ký. Khán giả sẽ giới hạn ở mức cho phép tại mỗi rạp cho thuê. Tuy nhiên, do có quá nhiều người đăng ký, trang web cho thuê rạp của CGV phải ngưng hoạt động sau 1 ngày. CGV đã cáo lỗi khán giả.

Trong khi đó, cũng tại Hàn Quốc, tổng số tiền mà các rạp đóng góp mỗi tháng để hỗ trợ cho các bộ phim sản xuất tại địa phương đã giảm 90% do Covid-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho biết như thế. Kỹ nghệ điện ảnh địa phương cần đến 17 tỉ won hỗ trợ hàng năm để phát triển. Tháng 3, số vé bán ra chỉ còn 1,83 triệu tại các rạp chiếu phim Hàn Quốc, thấp nhất kể từ 2004, khi Hội đồng Phim Hàn Quốc (KFC) bắt đầu thống kê con số này. Thoạt đầu, các chủ rạp lớn bị buộc đóng góp mỗi tháng 3% doanh thu tiền vé cho KFC vào quỹ hỗ trợ kỹ nghệ sản xuất phim tại địa phương. Tuy nhiên sau đó rút xuống chỉ còn 0,3%. Vì đại dịch, đến cuối năm mới phải đóng dồn. Các rạp chiếu phim độc lập và rạp nhỏ có doanh thu tiền vé chưa đến 1 tỉ won (809.939 USD) mỗi năm được miễn đóng góp. Hiện đã có 4,2 tỉ won trong quỹ hỗ trợ nhưng do đại dịch nhiều bộ phim địa phương phải hoãn sản xuất. Quỹ đang trích một phần để đào tạo nghề mới cho hơn 700 công nhân viên điện ảnh bị mất việc và không có việc làm khác do đại dịch. Chính phủ Hàn Quốc đang soạn kế hoạch chi tiết nhằm giúp kỹ nghệ điện ảnh phục hồi sau đại dịch. Trước mắt, chính phủ đang xem xét bơm 3 tỉ won cho khoảng 200 rạp chiếu phim độc lập cỡ nhỏ và trung bình. Bộ cũng dùng 9 tỉ won bù vào giá vé giảm để thu hút khán giả đến rạp.

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich
Rạp chiếu Trung Quốc thống kê mất khoảng 10 tỷ đô doanh thu bán vé trong đại dịch
rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich
Box - CGV ở Việt Nam công bố thiệt hại 500 tỷ trong tháng 3

Đóng cửa rạp chiếu sớm nhất thế giới là Trung Quốc, bắt đầu từ cuối tháng 1 tới nay, báo South China Morning Post cung cấp con số thâm hụt tiền vé của đất nước này là gần 10 tỉ USD. Thời gian đó, không ít rạp chiếu phim ở Trung Quốc đang phải bán bỏng ngô mà không kèm vé xem phim cũng như cho thuê địa điểm của mình để chụp ảnh cưới. Dự kiến, thị trường phim ảnh đại lục sẽ phục hồi trở lại vào đầu tháng 6 tới. Còn ở Việt Nam, nửa cuối tháng 3/2020, 210 cụm rạp đã phải đóng cửa. CGV, đơn vị đang có nhiều cụm rạp nhất hiện nay tại Việt Nam cho biết thiệt hại chỉ riêng trong tháng 3 khoảng 500 tỷ đồng và doanh thu tháng 4 là bằng 0 do rạp tiếp tục đóng cửa trên toàn quốc.

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich Lotte Entertainment Việt Nam phát hành 3 phim điện ảnh trong tháng 5 sau đại dịch Covid-19

(TGĐA) - Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, ...

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich ChiPu ủng hộ chương trình phòng chống dịch Corona, tin đại dịch sẽ sớm chấm dứt

(TGĐA) - Mới đây, nữ diễn viên, ca sĩ ChiPu đã thông qua mạng xã ...

rap chieu toan the gioi lao dao thoi dai dich Lo sợ đại dịch Corona: Cư dân mạng 'truy lùng' sao Hàn thuộc giáo phái Tân Thiên Địa, Lee Byung-hun, Won Bin... bị 'gọi tên'

(TGĐA) - Đại dịch Corona đang khiến các ngôi sao như Yoo Jae-suk, Lee Byung-hun, Won ...

Trung Nguyên